“Gái một con” Phạm Thị Huệ rút sâu thành tích, vượt thông số HCV marathon SEA Games

chủ nhật 10-4-2022 15:45:54 +07:00 0 bình luận
Phạm Thị Huệ, người từng giành HCV 10.000m nữ SEA Games 30, được định hướng dự nội dung marathon SEA Games 31 và hoàn toàn có khả năng giành chức vô địch SEA Games 31.

Ngày 10/4/2022, tại giải chạy marathon ở Huế, Phạm Thị Huệ đã xuất sắc giành chức vô địch 42,195km nữ chuyên nghiệp với thời gian 2 giờ 50 phút 33 giây (2:50:33). Đây là lần đầu tiên cô gái quê Quảng Ninh đăng quang tại nội dung marathon giải chạy này, bởi trước đó người thâu tóm danh hiệu là Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định).

Chỉ trong vòng một tháng, Huệ đã tham dự hai cuộc thi marathon (giải thứ ba là Tiền Phong Marathon 2022 ở Côn Đảo cô chỉ chạy 5km) là VPBank Hanoi Marathon và giải chạy ở Huế hôm nay. Bà mẹ trẻ một con gây ấn tượng bởi sự tiến bộ vượt bậc ở nội dung mà cô mới được ban huấn luyện đôn lên thi đấu. Trước đó, Huệ chuyên 10.000m, thỉnh thoảng thi các giải chạy phong trào ở cự ly bán marathon (21,0975km), chứ chạy marathon thì hiếm.

Phạm Thị Huệ (phải) sẽ tham dự nội dung marathon nữ SEA Games 31 tại Hà Nội tháng 5/2022

Ngày 6/3 vừa qua, tại cuộc thi tuyển chọn suất dự marathon SEA Games 31, Huệ đã đạt thông số 2:55:52. Sau một tháng, cô đã rút tới 5 phút cho cự ly khó nhằn này. 2:50:33 là thông số đã tốt hơn nhiều so với thành tích 2:56:56 từng giúp Christine Hallasgo (Philippines) giành HCV marathon nữ SEA Games 30 cuối năm 2019.

Đây là tín hiệu đáng mừng cho marathon nữ Việt Nam tại SEA Games 31 sắp tới bởi cả hai VĐV dự Đại hội là Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước) và Phạm Thị Huệ đều đang sở hữu những thông số rất tốt. Cách đây 2 tuần, tại Tiền Phong Marathon 2022 ở Côn Đảo, Ngọc Hoa đã vô địch với thời gian 2:53:56. Thành tích này được nhận định sẽ còn tốt hơn nhiều bởi đường chạy ở SEA Games 31 phẳng, không nhiều dốc và khó như ở Côn Đảo.

Ngọc Hoa và Phạm Thị Huệ được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá mới cho marathon nữ Việt Nam để mang về tấm HCV thứ hai ở đấu trường SEA Games, sau kỳ tích của Phạm Thị Bình ở Myanmar năm 2013.

Hoàng Thị Ngọc Hoa là một trong hai tuyển thủ đại diện Việt Nam dự nội dung marathon nữ SEA Games 31

Điều đáng nể là Phạm Thị Huệ mới trở lại đường đua năm ngoái sau khi sinh con trai cuối năm 2020. Đây là quãng nghỉ của cô gái được mệnh danh là “nữ hoàng chân trần” này khi Huệ tạm thời rời xa đường đua ngay sau SEA Games 30 để tập trung cho gia đình nhỏ.

Trở lại đường đua chuyên nghiêp, Huệ được HLV Trần Văn Sỹ (tổ chạy dài đội tuyển điền kinh Việt Nam tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Nhổn, Hà Nội) định hướng sang nội dung marathon mặc dù cô đang là đương kim vô địch 10.000m nữ SEA Games 30. Huệ sẽ thi đấu marathon để Hồng Lệ (HCB 10.000m, HCĐ marathon nữ SEA Games 30) tập trung cho nội dung 10.000m ở SEA Games 31, bởi Lệ đang nắm giữ kỷ lục quốc gia cự ly này sau khi vô địch ở giải quốc gia 2021.

Chặng đường chinh phục tấm HCV marathon nữ SEA Games 31 của riêng Phạm Thị Huệ và cả Hoàng Thị Ngọc Hoa được dự định là sẽ nhiều chông gai, nhưng không phải bất khả thi. Với lợi thế sân nhà và đang ở độ chín phong độ, hy vọng marathon nữ Việt Nam sẽ đứng bục cao nhất ở SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào tháng 5 tới.

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội