Gia đình 4 VĐV môn vật của 2 nhà vô địch SEA Games 32: Giấc mơ thành hiện thực sau tháng ngày cơ cực

thứ hai 15-5-2023 17:10:00 +07:00 0 bình luận
Mỹ Hạnh cùng Mỹ Trang vừa cùng giành HCV môn vật tại SEA Games 32. Điều đặc biệt là ở SEA Games 31, 2 chị em cũng làm được điều tương tự. Họ sinh ra trong một gia đình đặc biệt của thể thao Việt Nam, cùng đến với môn vật và thay đổi thuở cơ hàn của gia đình.

Chiều ngày 15/5/2023 là ngày đặc biệt của Mỹ Hạnh và Mỹ Trang. Họ cùng tranh tài cho đội tuyển Vật Việt Nam tại SEA Games 32. Mỹ Hạnh thi đấu ở hạng cân 62kg, còn cô em Mỹ Trang tranh tài ở hạng cân 57kg. Cả hai cùng trở thành niềm tự hào, cùng giành HCV và góp công lớn trong ngày thi đấu của đội tuyển Vật.

Mỹ Hạnh đã bảo vệ thành công HCV SEA Games Vật hạng cân 62kg

Gần đúng một năm trước, cũng vào buổi chiều ngày 18/5/2022 tại NTĐ Gia Lâm, Mỹ Hạnh, cô "chị cả" của ba cô em cùng theo nghiệp vật cùng Mỹ Trang lên thảm trong sự cổ vũ nhiệt tình của bố mẹ và hai cô em Mỹ Linh và Mỹ Tiên.

Mỹ Hạnh là VĐV gạo cội, từng giành HCV SEA Games 30, HCĐ ASIAD 2018. Cô thi đấu sau cô em Mỹ Trang. Và khi Trang giành HCV ở hạng cân 57kg vật tự do, Hạnh vui mừng khôn xiết bởi đây là ước nguyện bấy lâu của cô, được nhìn em gái đứng trên bục vinh quang ở các đấu trường quốc tế lớn. Đó là "liều doping" tinh thần lớn để cô thể hiện đẳng cấp, giành tấm HCV hạng cân 62kg.

Mỹ Hạnh và Mỹ Trang giành HCV ở SEA Games 31. Ảnh: Nam Khánh

Cả hai chị em đều hoàn thành mục tiêu đề ra và là cặp chị em ruột quá đỗi đặc biệt của thể thao Việt Nam. Ngoài ra, Mỹ Linh cũng đang tập luyện ở đội vật Việt Nam còn cô em Mỹ Tiên hướng đến tương lai như các chị. Đằng sau gia đình 4 đô vật vàng của thể thao Việt Nam là câu chuyện hết đỗi đặc biệt, vượt qua những ngày tháng cơ hàn để vươn lên, tạo lập sự nghiệp của bản thân cũng như thay đổi cuộc sống gia đình.

Mò cua, bắt ốc sống qua ngày

Mỹ Hạnh (sinh năm 1997) là con thứ hai trong gia đình 7 anh em. Anh trai đầu của Hạnh sinh năm 1996, sau Hạnh còn có 5 người em: Mỹ Trang (2001), Mỹ Linh (2003), Mỹ Tiên (2005) và hai em nhỏ ở huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế).

Nhà đông con, bố mẹ của bốn cô gái Vàng này phải bươn chải mưu sinh đầu tắt mặt tối. Ông Nguyễn Đăng Sơn, bố của 7 người con làm cơ khí nhưng vì phải nuôi cả gia đình, ông làm quần quật từ sáng đến tối, hễ ai kêu gì đều làm. Còn bà Đặng Thị Huệ, mẹ của những cô cậu bé phải dậy từ 3 giờ sáng để đi bán cá.

Bố mẹ đến chúc mừng các cô gái vàng. Ảnh: Nam Khánh

Quẩn quanh theo nhịp sống mưu sinh khiến ông Sơn, bà Huệ không có nhiều thời gian chăm sóc cho con. Hạnh cùng các anh chị em tự bảo ban nhau. Cái đói, cái nghèo đeo bám nên thuở nhỏ, mấy chị em ra chợ phụ mẹ bán cá, lúc thì mò cua bắt ốc. “Mấy chị em tự nhủ với nhau, phụ giúp được gì ba mẹ đều làm hết”, Mỹ Trang giãi bày.

Với Trang, tuổi thơ cơ cực mãi in dấu trong ký ức của cô. “Thời điểm em út chưa ra đời, gia đình khó khăn lắm. Cả nhà 8 người sống trong căn nhà cấp 4 tồi tàn, mưa đến là dột. Sáu anh chị em ngủ chung một phòng. Ban đầu thì ngủ giường còn sau thì xuống ngủ sàn vì chật quá”, Trang kể lại.

Thay đổi nhờ… vật

Năm 2010, trong một lần ghé chơi, tình cờ thấy Mỹ Hạnh, anh họ của gia đình rủ cô bé đi theo môn vật. Từ đó, cô bé sinh năm 1997 bắt đầu bén duyên với môn thể thao này.

Theo vật hơn một năm, dù vất vả nhưng lại có cái nghề, có miếng ăn, của để và có tương lai, Hạnh rủ người em Mỹ Trang đi theo. “Lúc đó, tôi theo môn vật một phần vì đam mê, phần còn lại vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cứ nghĩ mình lên thành phố tập luyện sẽ đỡ miệng ăn cho gia đình.

Trong giấc mơ của mình, tôi vẫn ước mình được đi học rồi theo một nghề nào đó mình thích. Còn với vật, dù đam mê nhưng tôi chỉ xem đó là phụ và có hướng đi khác”, Mỹ Trang thổ lộ.

Dần dần, khi hai chị em quen với môn vật, thỉnh thoảng các HLV về nhà ông Sơn thăm hỏi. Thấy gia đình đông con nên khuyến khích các em của Hạnh, Trang đi theo. Thế là, Mỹ Linh rồi Mỹ Tiên bén duyên với bộ môn này.

Trang, Linh rồi Tiên may mắn khi khó khăn trong những buổi đầu đến với vật đều được Mỹ Hạnh sẻ chia, giúp đỡ. Đến với vật, cả bốn chị em có cơ hội để chăm sóc lẫn nhau từ trong tập luyện cho đến sinh hoạt và cả cuộc sống.

Chị Hạnh luôn uốn nắn từng chút một. Với chúng tôi, hai bài học giá trị là sự tiết kiệm và con đường tương lai giúp cho chúng tôi quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng với bộ môn này”, Trang chia sẻ.

Bốn chị em ruột tài năng của thể thao Việt Nam. Ảnh: Nam Khánh

Khi các con trong gia đình theo nghiệp thể thao, cũng là lúc, gánh nặng mưu sinh với ông Sơn, bà Huệ vơi dần. Năm 2016, cùng với bố mẹ, các chị em của Hạnh tích cóp được số vốn để cùng nhau cất ngôi nhà kiên cố.

Đó là thời điểm mà Hạnh cũng chỉ mới chập chững tham dự các giải đấu quốc tế, chưa có thành tích nổi bật. Khi gia đình vơi đi khó khăn, đó là lúc, bốn chị em bắt đầu những thành tựu trong sự nghiệp.

Hạnh giành HCV SEA Games 30, HCĐ ASIAD 2018 và hai HCĐ giải trẻ châu Á 2017, 2018. Trang cũng đánh dấu sự nghiệp với tấm HCV Đông Nam Á, HCĐ trẻ châu Á 2017. Cô em Mỹ Linh cũng mang về hai HCV trẻ Đông Nam Á 2018, 2019. Hai chị em Mỹ Hạnh và Mỹ Trang cùng bước lên bục cao nhất của SEA Games 31 và giờ kỳ Đại hội trên đất Campuchia.

Những tấm huy chương, bằng khen sau những tháng ngày tập luyện vất vả.

Giờ đây, cuộc sống của gia đình bốn đô vật này đã khấm khá hơn. Nhưng nhịp sống vẫn không thay đổi. Hằng ngày, bà Huệ vẫn tất tả gánh cá lúc 3h sáng. Ông Sơn lặn lộn ra Hà Tĩnh mở xưởng còn bốn chị em tập luyện đều đặn trên Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế hay ra tập trung ở đội tuyển vật quốc gia.

Cứ cuối tuần, mấy chị em đều về nhà. Chúng tôi có một chiếc xe máy mua khá lâu rồi. Hai chị em đèo nhau còn những người còn lại bắt xe bus về. Mấy chị em không có nhu cầu mua thêm để tiết kiệm cho những khoản khác trong tương lai”, Mỹ Trang khép lại câu chuyện.

Trần Khánh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội