Giành 9 điểm, U22 Việt Nam vẫn có thể bị loại ở vòng bảng SEA Games 29?

thứ sáu 18-8-2017 17:47:21 +07:00 0 bình luận
Ngay cả khi đả bại Philippines, U22 Việt Nam vẫn đứng trước nguy cơ bị loại rất lớn nếu thất bại trước Indonesia, Thái Lan ở 2 lượt đấu cuối.

Ngay cả khi đả bại Philippines, U22 Việt Nam vẫn đứng trước nguy cơ bị loại rất lớn nếu thất bại trước Indonesia, Thái Lan ở 2 lượt đấu cuối.

Thầy trò Hữu Thắng đang có sự khởi đầu cho chiến dịch săn Vàng SEA Games 29 theo cách không thể hoàn hảo hơn.

U22 Việt Nam có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận ra quân chiến thắng trước Timor Leste (4-0), Camuchia (4-1), ghi 8 bàn, thủng lưới 1 bàn, tạm đứng đầu bảng B trên cả Thái Lan và Indonesia.

Ở loạt trận thứ 3, U22 Việt Nam tiếp tục gặp đối thủ không được đánh giá cao bằng là Philippines. Cũng giống như Timor Leste, Campuchia, cơ hội để thầy trò Hữu Thắng giành 3 điểm trước đối thủ này được tin là rất lớn. 


Công Phượng và các đồng đội đang có sự khởi đầu hoàn hảo ở SEA Games 29. Ảnh Cao Hiền

Nếu chơi đúng phong độ và không tự "thua chính mình", gần như chắc chắn U22 Việt Nam sẽ có thêm chiến thắng nữa, giành 9 điểm tuyệt đối sau trận đấu với Philippines. Đồng nghĩa U22 Việt Nam tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng trước khi phải chạm trán 2 đối thủ rất mạnh là Indonesia, Thái Lan ở những lượt đấu cuối.

Thực tế, đây mới là những đối thủ trực tiếp của U22 Việt Nam và cuộc chạm trán với họ sẽ mang ý nghĩa "sống còn" với thầy trò Hữu Thắng trong việc tìm đường vào chơi vòng bán kết SEA Games 29. Ở những trận đấu này, U22 Việt Nam không được phép sảy chân bởi nếu để thua ở 2 trận đấu cuối trước Indonesia, Thái Lan, thầy trò Hữu Thắng vẫn sẽ phải về nước dù có 9 điểm.


Thái Lan và Indonesia sẽ là hai đối thủ trực tiếp của U22 Việt Nam tại bảng B

 Việc Indonesia cầm chân Thái Lan ở trận đấu đầu tiên vừa có lợi và cũng bất lợi với U22 Việt Nam. Lợi thế sẽ đến với thầy trò Hữu Thắng nếu U22 Việt Nam có được kết quả hoà trước 2 đối thủ này, để so đọ hiệu số.

Tuy nhiên, trong trường hợp mà U22 Việt Nam thất bại trong 2 trận đấu cuối trước Indonesia và Thái Lan, Công Phượng và các đồng đội nhiều khả năng về nước sớm khi 2 đối thủ trên, trừ khi có cú sốc lớn xảy ra, được nhận định sẽ có 10 điểm.


Muốn vào bán kết, U22 Việt Nam không được phép sảy chân 1 trong 2 trận đấu cuối cùng. Ảnh Cao Hiền

"Chúng ta đến đây để mong vô địch thì không phải e ngại, run sợ đối thủ nào. Đến bây giờ, U22 Việt Nam rất lợi thế. Indonesia hòa Thái Lan, hiệu số của họ ít hơn chúng ta. Nếu bằng điểm thì chúng ta hơn hiệu số. Còn nếu U22 Việt Nam thắng thì khỏi bàn. Thế thì sợ gì ai.

Chúng ta sợ có vào được Chung kết hay không, Bán kết gặp ai. U22 Việt Nam cần tính xa đi vì có khả năng ấy chứ đừng bàn tới vòng bảng nữa. Tôi mong các em giữ được thể lực, sự tập trung…", HLV Lê Thuỵ Hải thẳng thắn nói về cơ hội vào bán kết của U22 Việt Nam.

BXH bảng B sau 2 lượt đấu


 
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội