Kiến nghị đổi sân tập cho đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 33
Trong buổi gặp mặt sáng 9/12 giữa Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã trình bày những khó khăn mà đội tuyển nữ Việt Nam đang đối mặt, đồng thời đề xuất sớm điều chỉnh địa điểm tập luyện để giảm áp lực cho đội.
Ông Tú cho biết đội U22 nam và đội tuyển nữ đã ổn định nơi ăn ở, nhưng chất lượng dinh dưỡng tại khách sạn còn hạn chế so với tiêu chuẩn của các đội tuyển quốc gia. Phía đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã hỗ trợ kịp thời cho đội U22, trong khi đội nữ do đóng quân xa hơn tự mua thêm thực phẩm để đảm bảo năng lượng trong thi đấu và tập luyện.
Khó khăn lớn nhất nằm ở sự bất hợp lý trong bố trí sân tập. Sân dành cho đội nữ nằm cách nơi ở tới 40 km, di chuyển mất khoảng 90 phút mỗi lượt do đường nhỏ và đông xe. Một buổi tập chỉ kéo dài 1 tiếng rưỡi, nhưng tính cả thời gian di chuyển, đội phải mất hơn 4 tiếng cho mỗi buổi. “Đội nữ quá vất vả. Vấn đề này với U22 Việt Nam thuận lợi hơn vì đội thi đấu, tập luyện tại Bangkok”, ông Tú cho biết.
Hiện đội tuyển nữ thi đấu tại Chonburi, cách Bangkok khoảng 70 km, nhưng sân tập được bố trí xa khu vực thi đấu khiến lịch trình của đội trở nên khó khăn. Điều này ảnh hưởng đến thể lực, khả năng hồi phục và chất lượng tập luyện của các cầu thủ trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc tại SEA Games 33.
Từ thực tế trên, Phó chủ tịch VFF đề nghị đoàn thể thao Việt Nam làm việc với ban tổ chức nhằm bố trí sân tập gần hơn, giúp đội nữ giảm gánh nặng di chuyển và có điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu bảo vệ huy chương.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ghi nhận và chia sẻ những khó khăn của đội. Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng khi SEA Games 33 sắp khai mạc, khả năng điều chỉnh sân tập lúc này là rất hạn chế. Dù vậy, Bộ trưởng bày tỏ niềm tin đội sẽ nỗ lực vượt khó để thi đấu hiệu quả nhất.
