"Kỷ lục gia vượt rào" đến SEA Games 33 bảo vệ huy chương vàng
Tổ cự ly chạy dài tập trung tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao quốc gia, với hai kỷ lục gia của điền kinh Việt Nam ở đường chạy "vượt rào băng hố nước": Nguyễn Thị Oanh - Nguyễn Trung Cương trưa nay đã khởi hành cùng các đồng đội sang Bangkok, Thái Lan dự SEA Games 33.
Nguyễn Thị Oanh đã có 3 tấm HCV cự ly chạy 3000m vượt chướng ngại vật nữ liên tiếp kể từ SEA Games 2019 tại Philippines. Hiện tại, Oanh "ỉn" cũng giữ kỷ lục SEA Games nội dung này với thông số 9 phút 52 giây 46, thành tích cô đạt được ở Đại hội diễn ra tại Hà Nội tháng 5/2022.
Cần biết rằng, ngay cả thành tích trên cũng chưa phải kỷ lục tốt nhất của Oanh "ỉn". Bởi khi giành HCĐ ASIAD 2018 tại Indonesia, Nguyễn Thị Oanh chỉ chạy hết 9:43.83 giây, và đó cũng là kỷ lục 3000m vượt chướng ngại vật quốc gia.
Trong khi đó, sau thất bại kịch tính ở những mét cuối cùng trước đàn anh Đỗ Quốc Luật ở SEA Games 2019, Nguyễn Trung Cường đã "lấy lại những gì từng mất" khi thắng thuyết phục ở nội dung chạy 3000m vượt chướng ngại vật nam tại SEA Games cách đây 2 năm ở Campuchia.
Thông số của Trung Cường năm đó là 8 phút 51 giây 99, nhỉnh hơn người bạn và cũng là đồng đội Tiến Long hơn 1 giây. Thực tế, kỷ lục quốc gia Trung Cường đang nắm giữ còn ấn tượng hơn nhiều, đó là thông số 8 phút 38 giây 25 mà anh mới đạt tới khi dự giải Vô địch điền kinh châu Á hồi tháng 5 vừa qua.
Thông số trên xô đổ kỷ lục cũ của chính Trung Cường, có được khi dự giải U20 thế giới hồi 2018 đó là 8:51.16 giây.
Với thực lực hiện có và thực tế trình độ VĐV khu vực ở đường chạy 3000m "vượt rào băng hố nước" còn hạn chế, không ngạc nhiên khi bộ đôi Oanh - Cường được giao chỉ tiêu "phải bảo vệ thành công HCV ở SEA Games lần này".
Thậm chí, ở đường chạy của nam, cần nhớ rằng điền kinh Việt Nam còn có Lê Tiến Long, người từng vô địch nội dung này ở SEA Games 31 tại Hà Nội và kỳ trước cũng đã giành HCB.
