Lê Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền lĩnh thưởng lớn nhờ SEA Games 29

thứ năm 5-10-2017 17:22:57 +07:00 0 bình luận
Các VĐV, HLV điền kinh Việt Nam lĩnh thưởng to nhờ khoản tiền thưởng kỷ lục 1,1 tỷ đồng từ LĐĐK và các nhà tài trợ sau thành công vang dội ở SEA Games 29.

Sáng nay (5/10), tại Tổng cục thể dục thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam đạt thành tích cao tại SEA Games 2017.

Ở SEA Games 29, điền kinh Việt Nam đạt được thành công vang dội khi lần đầu tiên trong lịch sử đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Với 17 HCV, 11 HCB và 6 HCĐ, điền kinh Việt Nam không những hoàn thành chỉ tiêu đăng ký trước giải (10-12 HCV) mà còn vượt xa sự kỳ vọng.

 >> Infographic: Điền kinh VN vượt Thái Lan với số HCV kỷ lục SEA Games

>> Điền kinh Việt Nam vượt Thái Lan, tạo ra kỳ SEA Games lịch sử

>> Cúp Chiến thắng 2017: Nhiều VĐV xuất sắc làm khó BGK


Lễ tuyên dương và khen thưởng của LĐĐK tổ chức muộn vì ĐT bận thi đấu giải AIMAG 5 tại Turkmenistan ngay sau SEA Games 29. Ảnh: Hải Đăng

 

Lần đầu tiên kể từ khi thể thao VN hội nhập trở lại đấu trường khu vực (SEA Games 15 tại Malaysia 1989) điền kinh Việt Nam vượt qua kình địch Thái Lan với số lượng HCV áp đảo, trong đó có cả nội dung từng là thế mạnh của Thái Lan như 4x100m nữ (kỷ lục SEA Games). Chính thắng lợi lịch sử này đã giúp đoàn TTVN cán đích SEA Games 29 thành công ở vị trí thứ 3, vượt qua đoàn Singapore một cách sít sao trên bảng tổng sắp huy chương.

Phát biểu tại lễ tuyên dương và khen thưởng, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29 cho biết: “Chiến thắng này là bước ngoặt lớn của điền kinh Việt Nam. Nếu may mắn hơn, chúng ta thậm chí có thể giành nhiều hơn 17 HCV”.

 


Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua Thái Lan, vươn lên số 1 Đông Nam Á với 17 HCV 11 HCB 6 HCĐ. Ảnh: Hải Đăng

Tại Malaysia, điền kinh Việt Nam để “rớt” đáng tiếc ở một số nội dung như 400m nam, nhảy xa ba bước nam, đi bộ nữ (do VĐV chủ nhà đi bộ như...chạy) hay tấm HCV nhảy cao nữ của Dương Thị Việt Anh bị "chia sẻ" với đoàn Singapore gây tranh cãi. Bù lại, các nhân tố mới như Nguyễn Văn Đông (nhảy xa), Lê Tú Chinh (100m, 200m và 4x100m) đã bất ngờ mang về những tấm HCV ngoài chỉ tiêu (dù vẫn nằm trong dự liệu của giới chuyên môn).


Ông Trần Đức Phấn (phải), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTTVN, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29 và ông Hoàng Vệ Dũng (trái), Chủ tịch LĐĐK Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ đã đồng hành với điền kinh Việt Nam tai SEA Games 29. Ảnh: Hải Đăng

Để tưởng thưởng cho những nỗ lực của các thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam, LĐ điền kinh cùng các nhà tài trợ đã trao khoản tiền "thưởng nóng" kỷ lục 1,1 tỷ đồng như đã tuyên bố tại buổi họp báo trước lễ bế mạc SEA Games tại Malaysia

Cụ thể, hội doanh nhân G7 - Invest trao thưởng 1 tỷ đồng và công ty Hải Long, đại diện nhãn hàng Li-Ning tại Việt Nam trao thưởng 100 triệu đồng. Li-Ning cũng là nhà tài trợ trang phục chính thức của đội tuyển Điền kinh Việt Nam (2016 - 2021) với trị giá 5 tỷ đồng. Các VĐV nhận được mức thưởng 15 triệu đồng cho mỗi HCV, 10 triệu đồng cho mỗi HCB, 7 triệu đồng cho mỗi HCĐ. Các HLV nhận được tiền thưởng bằng 50% mức thưởng của VĐV.

 


Thành công lớn tại SEA Games 29 giúp các VĐV, HLV điền kinh có khoản tiền thưởng lớn. Sự khích lệ xứng đáng dành cho nỗ lực không biết mệt mỏi của cả tập thể. Ảnh: Hải Đăng

Lê Tú Chinh, đại diện cho các VĐV nhận thưởng, chia sẻ: “Em rất vui và xúc động khi nhận được sự quan tâm của các bác lãnh đạo, các nhà tài trợ và đặc biệt là các khán giả, những người yêu mến và luôn đồng hành với điền kinh Việt Nam ở kỳ SEA Games vừa qua. Em mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ điền kinh hơn nữa. Em và các VĐV hứa sẽ cố gắng đạt thành tích cao ở các giải thi đấu sắp tới”. 

 


Lê Tú Chinh và HLV Nguyễn Thị Thanh Hương với 3 HCV cùng 1 kỷ lục SEA Games là 2 trong số những người nhận được số tiền thưởng lớn nhất theo quyết định số 32/2011/QĐ-TTg. Ảnh: Nguyễn Đạt

Với thành tích xuất sắc tại SEA Games 29 và giải châu Á trước đó, Lê Tú Chinh, Bùi Thị Thu Thảo và Nguyễn Thị Huyền là 3 đại diện của điền kinh Việt Nam góp mặt trong danh sách ƯCV danh hiệu "VĐV nữ của năm" Cúp Chiến thắng 2017.


“Chiến thắng này là bước ngoặt lớn của điền kinh Việt Nam", ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Việt Nam, trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29. Ảnh: Nguyễn Đạt

Cuối tháng 10 này, các VĐV sẽ tham dự giải điền kinh VĐQG 2017 tại Tp.HCM. Sau đó, tổ cự ly ngắn của ĐT điền kinh dự kiến sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn trong vòng 1 tháng. 

Các khoản thưởng khác dành cho các HLV, VĐV điền kinh đạt thành tích cao tại SEA Games 29:

- Công ty CP thương mại Nguyễn Kim và Tập đoàn điện tử Samsung Việt Nam thưởng mỗi VĐV đoạt HCV 1 smart TV 43 inch.

- Các VĐV, HLV đạt HCV (45 triệu đồng), HCB (25 triệu) và HCĐ (20 triệu), phá kỷ lục (15 triệu) được thưởng các mức theo quyết định số 32/2011/QĐ-TTg.

Theo quyết định trên, Lê Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền là 2 VĐV nhận được thưởng nhiều nhất: 135 triệu đồng cho 3 HCV cộng thêm 15 triệu vì thành tích phá kỷ lục SEA Games (4x100m, 400m rào nữ). Các HLV nhận được mức thưởng bằng các VĐV.

Thành tích của các VĐV điền kinh Việt Nam tại SEA Games 29:

 


Thành tích của các VĐV điền kinh Việt Nam tại SEA Games 29. Nguồn: LĐĐKVN

 .

 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội