Lý do tiền thưởng SEA Games 2025 của vận động viên Thái Lan bị cắt giảm
Ban đầu, các VĐV được thông báo rằng người giành huy chương vàng sẽ nhận 500.000 baht, huy chương bạc 200.000 baht và huy chương đồng 150.000 baht nhằm động viên tinh thần thi đấu. Tuy nhiên khi mùa SEA Games chính thức kết thúc, số tiền thưởng thực tế đã bị cắt giảm tới gần 40%, trở lại mức 300.000 baht cho HCV, 150.000 baht cho HCB và 75.000 baht cho HCĐ.
Các vận động viên và một số liên đoàn đã phản đối mạnh mẽ quyết định này, cho rằng điều đó đi ngược lại với công bố trước thềm đại hội và gây ra tâm lý thất vọng cho người thi đấu. Phản ánh tâm trạng của nhiều VĐV, Kissada Yamine Nilsawai – ngôi sao kỳ cựu của đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan – từng thẳng thắn bày tỏ rằng anh rất phấn khởi khi nghe mức thưởng ban đầu nhưng sau đó không hiểu vì sao mức này bị giảm đi đáng kể khiến anh cảm thấy “không rõ lý do”.
Đại diện Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia Thái Lan (NSDF) sau đó đã lên tiếng giải thích rằng mức tiền thưởng phải tuân thủ theo quy định hiện hành, trong đó quy định tiền thưởng tối đa cho huy chương vàng là 300.000 baht, và các khoản tăng thêm chưa được phê duyệt chính thức.
Họ nhấn mạnh rằng việc tăng tiền thưởng vượt quy định hiện hành sẽ khó duy trì trong tương lai và việc xin nguồn ngân sách bổ sung từ chính phủ vào thời điểm này cũng không phù hợp vì còn nhiều ưu tiên khác như hỗ trợ người dân sau thiên tai.
Bên cạnh các vấn đề về quy định, lý do cắt giảm tiền thưởng còn dựa trên điều kiện kinh tế - xã hội quốc gia, bao gồm cả các ưu tiên hiện tại của chính phủ trung ương, tập trung vào việc hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt.
"Quan trọng hơn, việc yêu cầu chính phủ trung ương cấp kinh phí vào thời điểm này là không phù hợp, vì nhiều người vẫn đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Chính phủ cần ưu tiên viện trợ cho họ trước tiên", NDSF tuyên bố.
