Một nhân viên y tế "gánh"... 44 VĐV đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33
Chia sẻ bên lề lễ thượng cờ các đoàn Thể thao quốc gia khu vực Đông Nam Á trước lễ khai mạc SEA Games 33 chiều nay, trưởng đoàn Thể thao Việt Nam ông Nguyễn Hồng Minh cũng phải thừa nhận khó khăn và áp lực cho đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế của đoàn.
Theo báo cáo, đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với thành phần gồm 1.165 thành viên, trong đó có 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 19 chuyên gia, những người trực tiếp và gián tiếp tham gia vào hoạt động tập luyện và thi đấu tại Đại hội.
Trong khi đấy, đội ngũ y tế của cả đoàn chỉ có vỏn vẹn 1 tổ trưởng và các thành viên tổng cộng... 19 người. Như thế, tính bình quân mỗi nhân viên y tế sẽ phải cáng đáng nhiệm vụ công việc với... 44 VĐV.
Tất nhiên, công việc sẽ không dồn dập cùng một lúc bởi các đội tuyển thể thao thi đấu nối tiếp nhau và thực tế còn một số đội tuyển vẫn ở Việt Nam tập luyện chưa lên đường. Nhưng với hằng trăm VĐV đã có mặt rải rác ở Bangkok và Chonburi, áp lực công việc với đội ngũ nhân viên y tế vẫn rất nặng nề.
"Tổng cộng lần này có 19 bác sỹ và nhân viên y tế từ các bệnh viện, trung tâm huấn luyện đào tạo quốc gia tham gia đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 33. Lực lượng này sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe, phục hồi thể lực cũng như chữa trị chấn thương nếu xảy ra với các VĐV trong vòng hơn 10 ngày diễn ra Đại hội. Chúng tôi hiểu rằng khối lượng công việc sẽ rất lớn và cực kỳ vất vả với đội ngũ y tế", trưởng đoàn TTVN ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ.
"Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới với sự quan tâm về chế độ chính sách, đội ngũ nhân viên y tế sẽ tăng về số lượng để từng bước bắt kịp với sự chuyên nghiệp hóa của hoạt động thể thao, trước hết là theo mặt bằng chung như các nước phát triển trong khu vực, và xa hơn bắt kịp trình độ phục vụ y tế cho VĐV đoàn thể thao ở các mức cao hơn".
Trước đó, ở kỳ SEA Games 32 tại Campuchia chứng kiến sự thay đổi tích cực của Đoàn Thể thao Việt Nam về khâu y tế, chăm sóc VĐV.
Trong danh sách 1.003 thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam cách đây 2 năm, đội ngũ y tế có 31 người. Trong đó có 16 bác sĩ, 3 y sĩ, 7 kỹ thuật viên, 5 điều dưỡng viên, tức nhiều gấp rưỡi lực lượng y tế ở Đại hội năm nay.
Nhìn vào đó có thể thấy thách thức đặt ra cho đội ngũ y tế của đoàn Việt Nam ở SEA Games năm nay sẽ khó khăn ra sao.
Được biết, nhiều quốc gia trong khu vực đã xây dựng hệ thống y học thể thao bài bản và hướng đến chuyên nghiệp hóa. Riêng Thái Lan duy trì tỷ lệ 23 VĐV/1 nhân viên y tế từ SEA Games 30, bên cạnh đó là hệ thống giám sát chấn thương theo chuẩn Ủy ban Olympic quốc tế.
Còn ở SEA Games năm nay, Malaysia thậm chí đã cử hẳn một nhóm phụ trách công tác y tế đi tiền trạm từ đầu tháng 12 vừa qua, nhằm lên kế hoạch chuẩn bị tốt nhất phục vụ cho đoàn VĐV nước này với quân số hơn 1.100 người.
Riêng Philippines cũng chỉ có đội ngũ y tế khiêm tốn với gần 20 người, trong khi phục đoàn thể thao lớn nhất từ trước đến nay mà nước này cử đi, với hơn... 1.600 VĐV. Tuy vậy, ở Đại hội năm nay lần đầu tiên bộ phận y tế của Philippines có thêm chuyên gia tâm lý.
Rõ ràng, với một Đại hội thể thao quy mô trải rộng nhiều môn, dài ngày và có lượng VĐV tham dự đông đảo như SEA Games, những cuộc đấu sẽ không chỉ diễn ra ở dưới sân, trên đường đua, mà còn là cả ở khâu công tác y tế phối hợp. Và như thế, có lẽ Thể thao Việt Nam chỉ mong sao các đội tuyển, VĐV trọng điểm nhắm tới HCV sẽ may mắn tránh được chấn thương và "chủ động" xoay sở để đảm bảo trạng thái thể lực tốt nhất khi thi đấu.
