Quách Công Lịch bế thốc “em gái nhỏ” Quách Thị Lan mừng HCV SEA Games 30 lịch sử

thứ bảy 7-12-2019 23:06:00 +07:00 0 bình luận
Sau khi cô gái Quách Thị Lan cùng các đồng đội xuất sắc giành HCV SEA Games 30 nội dung chạy 4x400m tiếp sức hỗn hợp đầu tiên tại đấu trường này, “soái ca” Quách Công Lịch không giấu được sự sung sướng…

Chưa phải thi đấu, Quách Công Lịch (trái) cùng các đồng đội của tuyển điền kinh Việt Nam có mặt trên sân vận động New Clark City tối 7/12/2019 để cổ vũ cho em gái Quách Thị Lan và các đồng đội tham dự nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp.

Quách Thị Lan chạy vị trí thứ ba, sau Nguyễn Thị Hằng và Trần Nhật Hoàng. Nhà vô địch ASIAD thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp nên bứt tốc khủng khiếp, tạo khoảng cách an toàn cho Đình Sơn chạy cuối cán đích đầu tiên.

Đội tiếp sức hỗn hợp 4x400m của Việt Nam giành tấm huy chương vàng quý giá khi nội dung này lần đầu được đưa vào SEA Games thi đấu. Tấm HCV này cũng giải cơn khát của điền kinh Việt Nam khi trước đó các VĐV khác đều chưa thành công, trong đó có Lê Tú Chinh giành HCB 200m, Nguyễn Văn Lai HCĐ 10000m.

Vui mừng trước thành tích của em gái và các đồng đội, Quách Công Lịch đến bục nhận giải chung vui.

Chàng soái ca sinh năm 1993 bế thốc cô em gái kém 2 tuổi xuống khỏi bục nhận giải.

Hình ảnh đẹp diễn ra trong vài giây, nhưng thể hiện sự thân thiết và gần gũi của hai anh em họ Quách.

Cả chục năm xa nhà, ăn tập cùng nhau trên tuyển, Quách Lịch - Quách Lan luôn có nhau.

Quách Công Lịch hân hoan chia vui cùng em gái Quách Thị Lan, các đồng đội của cô và những thành viên khác trong ban huấn luyện.

Điền kinh đã giải cơn khát vàng sau 2 ngày chỉ có 1 HCĐ marathon nữ của Phạm Thị Hồng Lệ, HCB 200m của Tú Chinh, HCĐ 10000m của Nguyễn Văn Lai hay HCĐ nhảy 3 bước của Vũ Thị Mến.

Lãnh đội Dương Đức Thủy chúc mừng các VĐV giành HCV lịch sử.

Khoảnh khắc đẹp mà những người chứng kiến trên sân New Clark City được ghi lại qua ống kính.

Tất cả mới chỉ là sự khởi đầu cho một kỳ SEA Games khó khăn phía trước, nhưng báo hiệu những thành tích đáng được ghi nhận của điền kinh Việt Nam.

Li-Ning là thương hiệu thời trang thể thao hàng đầu thế giới. Li-Ning hướng tới đối tượng khách hàng là những người chơi các môn như chạy bộ, bóng rổ, bóng đá, cầu lông và quần vợt.

Tại Việt Nam, bên cạnh việc khẳng định tên tuổi bằng những sản phẩm công nghệ tiên tiến, Li-Ning cũng luôn “ghi dấu” trong lòng người hâm mộ với việc: tài trợ trang phục cho đội tuyển điền kinh Quốc gia trong 5 năm và cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam giành vị trí số 1 Đông Nam Á tại SEA Games 2017; đồng hành nhiều năm cùng giải bóng chuyền VTV Cup, giải cầu lông đồng đội toàn quốc cup Li-Ning,…

Tại Sea Games 30, Li-Ning tiếp tục là đơn vị đồng hành cùng Đội tuyển điền kinh Việt Nam, mang đến những sản phẩm công nghệ cao, hỗ trợ tối đa các VĐV hoàn thành xuất sắc mục tiêu.
Xem thông tin về các sản phẩm của Li-Ning tại:

https://lining.com.vn/

https://www.facebook.com/LiningSportVietnam/

Tuấn Đạt (từ Philippines)
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội