Rào cản tuổi tác khiến những biểu tượng thể thao Việt Nam khó dự SEA Games 2027
SEA Games từ lâu không chỉ là một đại hội thể thao, mà còn là nơi ghi dấu những biểu tượng, những gương mặt đã góp phần tạo nên ký ức vàng son cho thể thao Việt Nam. Thế nhưng, thời gian luôn là đối thủ khắc nghiệt nhất. Khi tuổi tác trở thành rào cản, nhiều biểu tượng quen thuộc đứng trước nguy cơ không còn cơ hội tiếp tục hiện diện ở sân chơi khu vực.
Trường hợp của HLV Mai Đức Chung là một ví dụ tiêu biểu. Ở tuổi 74, ông là “cây đại thụ” thực sự của bóng đá nữ Việt Nam, người đã dẫn dắt đội tuyển giành tới 6 tấm HCV SEA Games. Dẫu vậy, ngay cả với những cống hiến vĩ đại ấy, tuổi tác vẫn là dấu hỏi lớn.
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng thẳng thắn thừa nhận rằng HLV Mai Đức Chung đã lớn tuổi và liên đoàn cần thêm thời gian để trao đổi, cân nhắc phương án phù hợp. Đó không phải là sự nghi ngờ năng lực, mà là thực tế khó tránh của quy luật sinh học.
Không chỉ ở bóng đá, nhiều VĐV kỳ cựu ở các môn khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Phạm Thị Huệ, năm nay đã 34 tuổi, đối mặt với thực tế nghiệt ngã khi kỳ SEA Games tiếp theo không còn môn rowing – nội dung đã gắn bó với cô suốt nhiều năm. Việc một môn thi đấu bị loại khỏi chương trình đồng nghĩa với việc cơ hội tranh tài của VĐV gần như chấm dứt, bất chấp đẳng cấp hay kinh nghiệm.
Trần Thị Thùy Trang, 37 tuổi, là trường hợp đặc biệt hiếm có của thể thao Việt Nam khi từng giành HCV SEA Games cả ở sân 11 người lẫn futsal. Nhưng chính tuổi tác cũng khiến hành trình của cô dần đi đến hồi kết. Ở độ tuổi này, việc duy trì thể lực và cường độ thi đấu cao ở những giải đấu khắc nghiệt như SEA Games là thách thức không nhỏ.
Cấn Tất Dự, tượng đài của môn vật Việt Nam với 6 kỳ SEA Games liên tiếp vô địch, lại chịu thiệt thòi bởi yếu tố ngoài chuyên môn. SEA Games tới không có môn vật, khiến anh, sinh năm 1992, chỉ có thể hy vọng trở lại vào năm 2029 nếu chủ nhà đưa môn này vào chương trình. Khi đó, anh đã 37 tuổi, và việc giữ được phong độ đỉnh cao gần như là điều quá khó.
Ngay cả Huỳnh Như, biểu tượng của bóng đá nữ Việt Nam với 4 lần giành HCV SEA Games, cũng không nằm ngoài quy luật. Ở tuổi 34, cô không còn là lựa chọn số một trên hàng công, và những đóng góp trên sân đã phần nào hạn chế hơn trước. Tuổi tác đang dần bào mòn tốc độ, sức rướn và khả năng bùng nổ. Những yếu tố từng làm nên thương hiệu của Huỳnh Như.
SEA Games vẫn tiếp diễn, nhưng với nhiều biểu tượng thể thao Việt Nam, cánh cửa ấy đang khép lại dần. Đó là sự chuyển giao tất yếu, vừa mang chút tiếc nuối, vừa đặt ra yêu cầu cấp thiết cho việc chuẩn bị lớp kế cận đủ bản lĩnh và tài năng để tiếp nối di sản mà những tượng đài ấy để lại.
