Sự thật vụ "dùng... khăn thấm nước" mặt sân bóng chày nơi đội tuyển Việt Nam thi đấu ở SEA Games 2025
Sự vụ trọng tài và nhân viên phục vụ sân dùng khăn vải và nệm mút thấm nước mặt sân tổ chức môn bóng chày SEA Games 2025, nơi đội tuyển bóng chày Việt Nam và chủ nhà Thái Lan tranh tài chiều qua 5-12 đã "gây bão mạng". Đích thân Chủ tịch Hiệp hội bóng chày Thái Lan vừa phải lên tiếng giải thích về "sự cố ồn ào" này.
"Chúng tôi đã và đang nỗ lực hết sức để đảm bảo sân sẵn sàng nhất có thể. Về tranh cãi xung quanh hệ thống thoát nước của sân, vốn yêu cầu sử dụng nệm mút xốp bọt biển để thấm nước, thì điều này là bình thường đối với các sân bóng chày. Nếu trước trận đấu có tình trạng mặt sân đọng nước, chúng tôi sẽ dùng đất đỏ lấp để xử lý.", Chủ tịch Hiệp hội bóng chày Thái Lan, Duangchot Suwancharat phát biểu.
"Bề mặt đất đỏ không thoát nước khi tiếp xúc với nước mưa, không giống như cỏ, vốn hấp thụ nước tốt, hoặc bề mặt xi măng có rãnh thoát nước. Sử dụng mút bọt biển để thấm và thoát nước là thông lệ tiêu chuẩn cho tất cả các sân bóng chày. Chúng ta phải tin tưởng và ủng hộ những gì giới chức chính phủ đang làm để chuẩn bị tổ chức SEA Games 2025. Mọi người hãy tiếp tục theo dõi, tới sân và cổ vũ các vận động viên Thái Lan".
Trong môn bóng chày nam tại SEA Games 33, có 7 quốc gia tham gia thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Đội giải nhất và giải nhì sẽ vào vòng tranh huy chương vàng, trong khi đội giải ba và giải tư sẽ tranh huy chương đồng.
Ở trận đấu hôm qua đội tuyển bóng chày nam Thái Lan đã thi đấu xuất sắc khi chỉ cần 5 hiệp để dẫn trước Việt Nam 16-0, qua đó chiến thắng knock-out mà không phải thi đấu 4 hiệp còn lại.
Các trận đấu môn bóng chày nam ở SEA Games 2025 diễn tại Sân vận động kỷ niệm 60 năm ngày sinh của Nữ hoàng Sirikit, quận Thanyaburi (Rangsit Khlong 6).
