Tiếng gọi lạ khiến Ngô Phương Mai “khớp tâm lý”, nhảy cầu dưới sức để mất cơ hội giành huy chương

thứ ba 10-5-2022 15:58:00 +07:00 0 bình luận
Nội dung đơn nữ cầu mềm 3m chiều 10/5/2022 có sự tham dự của 8 VĐV, trong đó có 2 Malaysia, 2 Singapore, một Thái Lan, một Philippines và hai VĐV Việt Nam Ngô Phương Mai, Mai Hồng Hạnh.

Trước khi thi đấu, hai VĐV Malaysia là Ng Yan Yee và Ong Ker Ying, những người vừa giành HCV đôi nữ cầu mềm 3m hôm qua, vẫn được đánh giá cao nhất. Ngô Phương Mai được đánh giá có khả năng đoạt huy chương bởi cô đang giữ HCĐ nội dung này ở SEA Games 30.

Mọi chuyện tiến triển tốt sau lượt nhảy thứ nhất, Mai tạm xếp nhì sau Ng Yan Yee của Malaysia. Nhưng ở lượt nhảy thứ hai, có một sự cố đã xảy ra.

Ngô Phương Mai phải xin dừng lượt thi vì bị phân tâm bởi một tiếng gọi đúng lúc cô chuẩn bị nhảy - Ảnh: Trần Khánh

Sau hiệu lệnh, Ngô Phương Mai định nhảy nhưng chợt dừng lại, giơ tay ra hiệu không thi đấu do có một tiếng gọi tên cô. Lượt thi của Mai bị dừng lại đôi chút, khiến cô ngơ ngác nhìn ban trọng tài phải chạy ra để giải thích với BHL các đội khác.

Ngô Phương Mai căng thẳng sau sự cố không mong muốn - Ảnh: Trần Khánh
Lượt thi của Ngô Phương Mai phải tạm dừng một lúc khi một thành viên BTC phải chạy lại giải thích - Ảnh: Trần Khánh

Sự cố này khiến Mai căng thẳng thật sự nên có cú nhảy tệ, rớt từ hạng 2 sau lượt đầu tiên xuống hạng 6. Chung cuộc, cô xếp hạng 6/8 VĐV với 199.6 điểm, kém cả đàn em Mai Hồng Hạnh, xếp thứ năm với 212.60 điểm. Mai không thể bảo vệ tấm HCĐ từng giành được ở Philippines cuối năm 2019.

Đối thủ Ng Yan Yee (Malaysia) dù có nhảy khá tệ ở lượt thứ tư, nhưng vẫn xếp hạng nhất chung cuộc do có điểm số cách biệt (270.60 điểm). Cô thẳng tiến đến chức vô địch, giành tấm HCV thứ năm cho đoàn Malaysia.

Ngô Phương Mai bị khớp tâm lý ngay ở lượt nhảy thứ hai vì tiếng gọi bất ngờ - Ảnh: Xuân Hoàng

Ong Ker Ying giành HCB cho Malaysia, còn người đẹp Fong Kay Yian giành HCĐ cho Singapore nhờ cú nhảy cuối cùng khá tốt, đạt 230.15 điểm.

Ngô Phương Mai tuột cơ hội bảo vệ HCĐ đơn nữ cầu mềm 3m ngay trên sân nhà - Ảnh: Xuân Hoàng

Sau nội dung này, các VĐV Việt Nam sẽ dự tranh nội dung đôi nam cầu cứng 10m. Tuy nhiên, hai VĐV trẻ Nguyễn Quang Đạt - Đặng Hoàng Tú khó gây bất ngờ trước các đối thủ quá mạnh.

Sau 5 nội dung, Việt Nam hiện đang có 2 HCB, 1 HCĐ, xếp sau Malaysia, quốc gia giành trọn 5 HCV tính đến thời điểm này.

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội