Tin vui hậu SEA Games 33: Chế độ đãi ngộ cho HLV, VĐV dự kiến tăng gấp đôi
Tại lễ tuyên dương, khen thưởng đội tuyển điền kinh quốc gia chiều qua, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chấp thuận thông qua nghị định mới thay thế Nghị định 152/2018/NĐ-CP.
Dự kiến, nội dung nghị định sửa đổi sẽ được công bố tại hội nghị tổng kết ngành Văn hóa – Thể thao – Du lịch vào chiều 27/12. Theo đó, tiền công dành cho HLV, VĐV sẽ tăng gấp đôi, trong khi tiền ăn cũng được điều chỉnh tăng đáng kể.
Nghị định 152, ban hành từ tháng 11/2018, từng được xem là bước tiến quan trọng trong chính sách đãi ngộ dành cho lực lượng làm thể thao. Văn bản này giúp các đội tuyển quốc gia và địa phương phần nào ổn định nhân sự, tạo cơ sở pháp lý để HLV, VĐV yên tâm tập luyện, thi đấu. Tuy nhiên, sau gần 7 năm, mức thu nhập theo nghị định đã bộc lộ nhiều hạn chế khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.
Ở cấp đội tuyển quốc gia, HLV trưởng chỉ nhận khoảng 505.000 đồng/ngày, HLV đội tuyển 375.000 đồng/ngày, còn VĐV đội tuyển quốc gia hưởng 270.000 đồng/ngày. Tại các địa phương, mức chi còn thấp hơn, phổ biến từ 180.000 – 215.000 đồng/ngày. Với thu nhập này, không ít HLV, VĐV phải chật vật mưu sinh, thậm chí không thể toàn tâm toàn ý cho công việc chuyên môn.
Thực tế, nhiều chuyên gia đã nhiều lần chỉ ra rằng chế độ đãi ngộ thấp là rào cản lớn đối với sự phát triển bền vững của thể thao thành tích cao. Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 Nguyễn Hồng Minh cho rằng, chỉ khi HLV, VĐV “sống được bằng nghề” thì họ mới có thể dốc toàn lực cho tập luyện, thi đấu, đồng thời tạo niềm tin để các gia đình sẵn sàng cho con em theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp.
Trong bối cảnh đó, việc xây dựng nghị định mới được xem là bước đi rất được kỳ vọng. Tuy nhiên, các nhà quản lý cũng nhấn mạnh rằng chính sách trung ương chỉ phát huy hiệu quả khi có sự vào cuộc đồng bộ từ các địa phương.
Thực tế cho thấy Hà Nội đã chủ động đi trước với nghị quyết đặc thù áp dụng từ 1/1/2024, trong đó VĐV, HLV đạt thành tích cao được hưởng trợ cấp từ 7 triệu đến hơn 70 triệu đồng/tháng, góp phần giữ chân nhân tài và tạo động lực rõ rệt.
Nghị định mới, nếu được triển khai đồng bộ và linh hoạt, không chỉ giúp cải thiện đời sống HLV, VĐV mà còn tạo nền tảng quan trọng để thể thao Việt Nam hướng tới những mục tiêu cao hơn, bền vững hơn trên đấu trường khu vực và quốc tế.
