Tuyển thủ Olympic môn canoeing Nguyễn Thị Hương: "SEA Games 33 sẽ bù đắp những gì đã mất ở giải châu Á"
Năm 2024, Nguyễn Thị Hương làm nên lịch sử là VĐV canoeing Việt Nam đầu tiên giành suất chính thức thi đấu Olympic Paris.
Một năm sau, cô tiếp tục là một trong những niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam khi góp mặt trong danh sách các tay chèo chủ lực đội tuyển canoeing tham dự SEA Games 33.
Trước khi lên đường tới Thái Lan, Nguyễn Thị Hương đã bày tỏ quyết tâm sẽ giành tấm HCV danh giá, dù cô đánh giá cao các đối thủ của mình tại kỳ Đại hội sắp tới:
"Để chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển canoeing Việt Nam đã tập huấn tại Thái Lan. Chúng em đã được tạo điều kiện để hướng tới thành tích cao nhất tại kỳ SEA Games tới.
Em rất hy vọng mình sẽ có kết quả tốt ở SEA Games 33 sắp được tranh tài. Bản thân em cũng có sự hồi hộp nhưng em hiểu là tinh thần sẽ quyết định thành công trong thi đấu. Cá nhân em rất muốn lấy lại những gì đã mất tại giải vô địch châu Á vừa rồi"
Năm nay, Nguyễn Thị Hương đã đạt được những thành tích tốt ở một số giải quốc tế quan trọng như vô địch Đông Nam Á 2025 và vô địch châu Á 2025 trước kỳ SEA Games 33.
Trong Giải vô địch châu Á 2025, Nguyễn Thị Hương đã giành 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Thành tích này rõ ràng chưa làm tay chèo này thỏa mãn, bởi mục tiêu HCV mà cô nhắm đến. Còn tại Giải vô địch Đông Nam Á 2025, cô đạt 1 huy chương vàng trong nội dung sở trường C2 200m nữ (thi đấu cùng đồng đội Diệp Thị Hương).
Trong quá khứ, tại SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam, Nguyễn Thị Hương từng gây tiếng vang lớn khi giành tới 5 Huy chương Vàng ở cả nội dung cá nhân lẫn đồng đội môn canoeing. Đây là cột mốc thể hiện đẳng cấp và tinh thần thi đấu bền bỉ của nữ vận động viên quê Phú Thọ.
Với kinh nghiệm quốc tế dày dạn cùng tinh thần quyết tâm cao, Nguyễn Thị Hương đang đứng trước cơ hội lớn để tái lập kỳ tích và tiếp tục đóng góp vào thành công chung của Canoeing Việt Nam.
Người hâm mộ thể thao Việt Nam kỳ vọng cô sẽ một lần nữa toả sáng, mang về những tấm huy chương quý giá tại SEA Games 33.
