Bóng đá Tây Ban Nha kết thúc năm với vị trí dẫn đầu cả bảng xếp hạng FIFA nam và nữ
Lần đầu tiên kể từ sau kỳ tích của Đức năm 2014, cả hai đội tuyển nam và nữ của xứ sở đấu bò đều chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA, mở ra một "kỷ nguyên vàng" rực rỡ.
Sự trỗi dậy này là một hành trình phi thường. Nếu như đầu thế kỷ 21, bóng đá Tây Ban Nha vẫn còn là một cái tên khiêm tốn trên bản đồ danh hiệu, thì nay họ đang sở hữu bộ sưu tập đáng mơ ước. Chỉ trong 3 năm qua, bóng đá nước này đã thâu tóm từ World Cup nữ, Euro nam cho đến ba chức vô địch Nations League.
Sự bứt phá của đội tuyển nữ là minh chứng rõ nét nhất cho sự thay đổi. Từ vị trí thứ 20 thế giới vào năm 2010, các cô gái Tây Ban Nha đã vươn mình trở thành thế lực số 1 sau chức vô địch World Cup 2023. Số lượng giấy phép hành nghề bóng đá nữ tại đây cũng tăng vọt từ 39.000 lên gần 110.000. Những ngôi sao như Aitana Bonmatí - người vừa giành Quả bóng vàng thứ ba liên tiếp - hay Alexia Putellas đã trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho hàng triệu trẻ em.
Song hành cùng phái nữ, đội tuyển nam dưới sự dẫn dắt của Luis de la Fuente cũng đang tái hiện hình ảnh hào hùng của thế hệ 2008-2012. Với kỷ lục 31 trận bất bại, vượt qua cả thành tích của thời kỳ Del Bosque, La Roja đang cho thấy sự kết hợp hoàn hảo giữa những tài năng trẻ và hệ thống đào tạo ưu việt. Hiện tại, đội tuyển nam Tây Ban Nha dẫn đầu với 1877.18 điểm, trong khi đội tuyển nữ thống trị với 2094.89 điểm.
Chủ tịch RFEF Rafael Louzán tự hào khẳng định Tây Ban Nha là quốc gia bóng đá tốt nhất thế giới hiện nay. Bí mật đằng sau thành công này nằm ở phương pháp đào tạo trẻ tiên tiến và sự đầu tư bài bản cho đội ngũ kỹ thuật. Bước sang năm 2026, thách thức lớn nhất của bóng đá xứ bò tót chính là duy trì vị thế trên đỉnh cao, nơi mà việc trụ lại luôn khó khăn hơn nhiều so với lúc vươn tới.
