Dây “giày Vàng” không thắt Cúp

thứ năm 21-5-2015 18:32:05 +07:00 0 bình luận
Thông thường những đội vô địch cũng là đội sở hữu chủ nhân của danh hiệu “Vua phá lưới”, tuy nhiên với La Liga nói chung và đặc biệt với Real Madrid thì hoàn cảnh có vẻ đã thay đổi. Hai phần thưởng này khó song hành trong những năm gần đây.

Cụ thể hơn, trước những năm 1990 thì một đội vô địch cũng đảm bảo khả năng lớn là sẽ có “Vua phá lưới”. Thế nhưng, trong 9 mùa Real Madrid vô địch thuộc hơn 2 thập kỷ qua thì chỉ có 2 lần họ có “danh hiệu kép” (thêm Vua phá lưới) và lần gần nhất đã là mùa 2000/01. Kể từ đó, Real đã có 5 danh hiệu Pichichi song không có lần nào trùng với thời điểm họ vô địch.

Cris Ronaldo đã từng vô địch La Liga mùa 2011/12 nhưng năm đó “Giày Vàng” của giải lại thuộc về Lionel Messi (50 bàn). 3 lần Ronaldo sở hữu Pichichi thì Real lại không vô địch.

Để chứng minh rõ hơn về xu hướng thay đổi, chẳng hạn như trong 13 lần đầu tiên Real vô địch La Liga thì có 12 lần họ sở hữu Pichichi, tức tỷ lệ “danh hiệu kép” là 92%. Trong khi đó, ở 19 lần vô địch còn lại thì tỷ lệ chỉ là 58%. Có một sự khác biệt rõ ràng giữa thời của những Hugo Sanchez, Puskas, Di Stefano với thời của Raul và Ronaldo.

ĐĂNG TÚ

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội