Lý do Luis Enrique “dị ứng” với băng ghế dự bị

thứ tư 20-4-2016 13:09:51 +07:00 0 bình luận
Luis Enrique đang hứng chịu nhiều sự chỉ trích mà một trong số đó nhằm vào việc ông rất hạn chế xoay vòng lực lượng cũng như ít thay đổi người từ ghế dự bị.

So với Real Madrid và Atletico, đội hình chính của Barcelona chỉ tập trung trong số ít cầu thủ. HLV Enrique cũng thực hiện ít sự thay đổi người trên băng ghế dự bị hơn bất cứ đội bóng nào khác tại La Liga.

Gặp Valencia hồi cuối tuần qua là lần thứ ba trong số 56 lần ra sân chính thức ở mùa giải này Enrique đã quyết định không sử dụng bất kỳ 3 sự thay thế trên ghế dự bị. Điều thú vị là lần đầu tiên xảy ra cũng là trước Valencia ở vòng 14 ngày 05/12. Lần khác là trận gặp Arsenal ở lượt đi vòng 1/8 Champions League ngày 24/02. Trong trận El Classico tại Nou Camp, chỉ có Arda Turan vào thay cho Ivan Rakitic khi tỷ số là 1-1. Tổng cộng, chỉ có 8 trận đấu nhà cầm quân xứ Catalan này tiến hành thay đổi đủ cả 3 cầu thủ. Vậy tại sao Enrique lại tỏ ra lạnh nhạt với đội ngũ cầu thủ dự bị đến như vậy?

Enrique có rất ít lựa chọn trên băng ghế dự bị

Trong trận đấu gần đây nhất tại La Liga gặp Valencia, Enrique sau khi tham khảo ý kiến của trợ lý Juan Carlos Unzue về việc thay đổi người đã ném một câu hỏi đầy bực tức: “Tôi thay thế ai?”. Câu hỏi tự đặt ra này cho thấy sự bất lực của Enrique vào thời điểm Barcelona cần xoay chuyển tình thế. Ông đã không ra hiệu cho bất kỳ cầu thủ nào làm nóng và dĩ nhiên cũng không thay thế bất cứ ai trong cả trận.

Với Jeremy Mathieu, Arda Turan, Sandro và Rafinha chấn thương, Enrique đã không nhìn thấy sự lựa chọn nào trên băng ghế dự bị của Barcelona để phục vụ cho ý đồ chơi tấn công. Ông chắc chắn không phải cầu viện đến tiền đạo trẻ Munir một khi cây đinh ba Messi - Suarez - Neymar vẫn còn hiện diện trên sân. Aleix Vidal khó có thể coi là người dành cho mặt trận tấn công, nhưng ngược lại cựu cầu thủ Sevilla cũng không cần thiết để phòng thủ. Ở hàng tiền vệ, Enrique chỉ có một lựa chọn, trừ khi Daniel Alves đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải thay vì Sergi Roberto. Rốt cuộc, trên băng ghế dự bị của Barcelona có tới 3 hậu vệ cánh phải gồm Alves, Douglas và Aleix, thậm chí là bốn với Adriano; cộng thêm một trung vệ - Bartra, và tất nhiên là thủ môn Ter Stegen.

Sự khác biệt giữa băng ghế dự bị ở vòng 33 mùa trước (gặp Espanyol) và vòng 33 mùa này (gặp Valencia) của Barcelona. HLV Enrique có 3 trận không thay đổi người, 6 trận chỉ thay 1 người, 18 trận thay 2 người và 29 trận thay đổi 3 người

Rõ ràng Enrique có lý do để bực bội về việc không có lựa chọn phù hợp để tiến hành thay thế. Nó chỉ ra một thực tế là đội hình Barcelona quá mỏng và mất cần bằng giữa các tuyến. Sự khác biệt này được thể hiện rõ nếu đem so với cách đây một năm. Cũng ở vòng 33 mùa 2014/15, ở trận gặp Espanyol, Enrique cũng tung ra sân đội hình mạnh nhất. Thế nhưng, sự khác biệt ở chỗ, trên băng ghế dự bị, ông đã có những lựa chọn chất lượng với Xavi và Rakitic cho hàng tiền vệ, Pedro dự phòng cho cây đinh ba, Sergio Roberto cũng sẵn sàng, bên cạnh Adriano, Mathieu và Ter Stegen.

Enrique chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng của Barcelona, thế nhưng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho nhà cầm quân này. Lucho đang lực bất tòng tâm nhìn vào băng ghế dự bị mà khó có thể tìm ra một lựa chọn thay thế chất lượng khi rời vào tình thế nguy cấp.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội