Vì sao nói Barca gặp thảm họa về chính sách mua cầu thủ mới?

thứ tư 11-9-2019 15:00:00 +07:00 0 bình luận
Chính sách ký hợp đồng với Barca trong 5 mùa giải gần đây là một thảm họa, trong đó 26 cầu thủ được đem về thì chỉ còn 10 người ở lại.

Từ mùa giải 2014/15 đến 2018/19, Barca ký mới với 26 cầu thủ để chơi cùng Lionel Messi. Trong số này, chỉ có 10 người còn trụ lại CLB, tức là 16 đã ra đi.

Nói về tiền bạc, 790 triệu euro đã được đầu tư vào các bản hợp đồng mới, trong đó chỉ có 271 triệu cho số cầu thủ còn lại trong đội hình, nghĩa là có 519 triệu euro đầu tư không còn chơi ở Barca.

Điều đó không hẳn là Barca mất đi số tiền này, bởi vì một số cầu thủ được đem bán đã đem lại lợi nhuận, nhưng vấn đề chính được đề cập đến ở đây là chính sách thể thao của CLB thiếu nhất quán.

Barca chi nhiều tiền mua cầu thủ cho mùa này

Không có gì lạ khi Barca đã có tới 4 giám đốc thể thao: Andoni Zubizarreta, Robert Fernandez, Pep Segura và giờ là Eric Abidal. Cũng trong thời gian này, Jordi Mestre đã từ chức phó chủ tịch thể thao và nhiệm vụ của ông giờ đây do chính Chủ tịch Josep Maria Bartomeu thực hiện.

Mùa 2014/15: Luis Suarez, Rakitic, Ter Stegen vẫn ở trong đội. Những người đã ra đi là Claudio Bravo, Mathieu, Vermaelen và Douglas, sau đó Zubizarreta bị sa thải.

Mùa 2015/16: Khi không có giám đốc thể thao, Luis Enrique quyết định đem về Arda Turan và Aleix Vidal. Kết quả là 51 triệu euro bị ném vào thùng rác.

Mùa 2016/17: Thị trường chuyển nhượng trở thành thảm họa. Robert Fernandez đã mua 5 cầu thủ trị giá 121 triệu euro, trong đó chỉ có Umtiti còn ở lại. Cillessen, Alcacer, Andre Gomes và Digne đã biến mất, khiến CLB phải bù đắp về mặt tài chính cho thảm họa thể thao.

Barca bán đi nhiều cầu thủ sau khi ký hợp đồng

Mùa 2017/18: Sau khi Neymar ra đi, Barca đem về 7 cầu thủ nhưng chỉ còn 2 người ở lại Nou Camp là Semedo và Dembele. Những cầu thủ khác đến vào mùa hè đó (Paulinho, Deulofeu và Marlon) và mùa đông (Yerri Mina và Coutinho) không còn chơi ở đây nữa.

Mùa 2018/19: Trong 5 người đến vào mùa hè năm ngoái, chỉ có một là Malcom (đắt nhất trong tất cả) đã ra đi. Trong khi đó, Arthur, Lenglet, Arturo Vidal và Todibo tiếp tục, mặc dù chỉ có trung vệ người Pháp được chơi thường xuyên.

Mùa 2019/20: Mùa này, Griezmann, De Jong, Neto và Junior đến với tổng số tiền 242 triệu. Hy vọng họ sẽ tồn tại lâu hơn so với những người tiền nhiệm của mình.

Hoàng Hà
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội