Các ngôi sao quần vợt thế giới lên kế hoạch biểu tình phản đối mức tiền thưởng tại Roland Garros 2026

thứ bảy 23-5-2026 11:45:07 +07:00 0 bình luận
Trước thềm giải quần vợt Pháp Mở rộng (Roland Garros) 2026, tay vợt số 8 thế giới Taylor Fritz cùng nhiều ngôi sao hàng đầu tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc biểu tình có hệ thống bằng cách hạn chế thời gian tiếp xúc với truyền thông, nhằm phản đối việc ban tổ chức các giải Grand Slam phớt lờ những kiến nghị về tỷ lệ chia sẻ doanh thu bằng tiền thưởng.

Làn sóng biểu tình chưa từng có tại giải Grand Slam đất nện

Trước thềm vòng đấu chính thức khởi tranh tại Paris vào ngày Chủ nhật, phần lớn các tay vợt thuộc top 10 thế giới đã thống nhất phương án hạn chế tối đa các hoạt động truyền thông tại quần vợt Roland Garros 2026. Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến hành động mang tính tập thể này xuất phát từ việc các vận động viên cho rằng tỷ lệ phân phối tiền thưởng hiện tại là quá thấp so với quy mô thương mại của giải đấu. Các tay vợt tuyên bố hiện tại họ chỉ được trả 15% doanh thu từ các giải Grand Slam, và yêu cầu mức phân chia hợp lý hơn là 22%.

Đại diện cho nhóm vận động viên phản đối, tay vợt người Mỹ Taylor Fritz khẳng định đây không phải là động thái đòi hỏi mang tính cá nhân, mà là cuộc đấu tranh vì sự minh bạch tài chính. "Vấn đề không phải là muốn nhiều tiền hơn. Vấn đề chỉ là muốn những gì công bằng," Fritz nói với các phóng viên ở Paris. Tay vợt số 8 thế giới cho biết thêm: "Chúng tôi đã khá kiên nhẫn và ôn hòa với những yêu cầu của mình, và tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều cảm thấy bị phớt lờ khi môn thể thao này đang ở trạng thái tốt nhất, khi tôi nghĩ rằng có một sự hợp tác rất công bằng và đối thoại cởi mở giữa các tay vợt và các giải đấu."

Mô hình chia sẻ doanh thu Grand Slam bất cập khiến dàn sao quần vợt như Taylor Fritz phản đối trước thềm giải Pháp Mở rộng 2026.

Sự đồng thuận từ những ngôi sao hàng đầu thế giới

Quan điểm của Taylor Fritz nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner, người đang được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch đơn nam tại Pháp. Sinner nhấn mạnh mối quan hệ tương hỗ giữa ban tổ chức và các vận động viên, đồng thời chỉ trích sự chậm trễ trong việc phản hồi các văn bản chính thức. "Tôi nghĩ đó là điều tốt vì nếu không có chúng tôi thì các sự kiện không thể diễn ra," ứng cử viên vô địch nói. Tay vợt số 1 thế giới kết luận: "Đó là về sự tôn trọng. Chúng tôi phải chờ đợi hơn 1 năm chỉ để nhận được một phản hồi nhỏ... Điều đó không hay."

Sự phân hóa trong giới vận động viên cũng lộ rõ khi cựu vô địch Novak Djokovic cho biết anh không tham gia vào cuộc biểu tình lần này. Ngược lại, đương kim vô địch đơn nữ Coco Gauff đã chủ động tính toán thời lượng cuộc họp báo của mình để biểu thị sự đồng tình và chia sẻ: "Đây là bước đi thực sự đầu tiên mà chúng tôi đã thực hiện. Vâng, tôi nghĩ tôi tự hào rằng tất cả chúng ta đều có thể thống nhất quan điểm." Sự liên kết này đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi vận động viên chuyên nghiệp.

Bảo vệ quyền lợi kinh tế cho các tay vợt thứ hạng thấp

Đứng ở góc độ nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka từng đưa ra cảnh báo nghiêm trọng tại giải Italian Open về việc các tay vợt có thể phải tẩy chay 4 giải đấu lớn nhất của môn thể thao này - Úc Mở rộng, Pháp Mở rộng, Mỹ Mở rộng và Wimbledon - để "bảo vệ quyền lợi của chúng tôi". Dù Taylor Fritz ghi nhận phương án tẩy chay chưa được thảo luận nghiêm túc, nhưng không loại trừ khả năng này trong tương lai nếu các bên tiếp tục bị phớt lờ: "Nếu chúng tôi bị phớt lờ thì cần phải có sự thay đổi, vì vậy tôi nghĩ đó là một cuộc trò chuyện cần thiết. Hiện tại tôi chưa sẵn sàng để nói lung tung về điều đó, bởi vì tôi muốn nói điều đó một cách nghiêm túc nếu tôi định nói ra."

Đối với Sabalenka, động thái phản đối này mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính cho toàn bộ hệ thống quần vợt, thay vì chỉ tập trung vào nhóm hạt giống hàng đầu. "Thật không dễ dàng để sống trong thế giới quần vợt này với tỷ lệ phần trăm tiền thưởng mà chúng tôi kiếm được. Nhưng với tư cách là tay vợt số 1 thế giới, tôi cảm thấy mình phải đứng lên và đấu tranh cho những tay vợt đó, cho những tay vợt ở thứ hạng thấp hơn, đặc biệt là những người đang trở lại sau chấn thương, thế hệ tiếp theo sắp tới," tay vợt người Belarus bộc bạch.

Hình thức phản đối tượng trưng và phản ứng từ ban tổ chức

Hành động tẩy chay truyền thông được cụ thể hóa bằng một quy chuẩn thời gian mang tính biểu tượng cao. Tay vợt 4 lần vô địch giải đấu, Iga Swiatek, xác nhận cô cũng tham gia cuộc biểu tình, trong đó các tay vợt sẽ chỉ nói chuyện với giới truyền thông không quá 15 phút, một giới hạn được chọn một cách tượng trưng để đại diện cho 15% doanh thu mà họ cho rằng mình nhận được. Swiatek làm rõ: "Rõ ràng là chúng tôi không có gì chống lại giới truyền thông cả. Tôi cảm thấy chúng tôi sẽ làm được nhiều hơn khi ban tổ chức giải đấu làm nhiều hơn cho chúng tôi." Tay vợt 19 tuổi Mirra Andreeva cũng đồng ý rằng: "Tôi nghĩ rằng chúng tôi có lý do đằng sau việc này, và tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi, như tôi đã nói, đều đoàn kết."

Sự thiếu kết nối và im lặng từ phía các nhà điều hành giải đấu là tác nhân chính đẩy xung đột lên cao. Tay vợt 28 tuổi người Nga Andrey Rublev bức xúc chỉ trích: "Họ không nghe thấy bạn. Họ không trả lời. Khi bạn gửi thư, không ai trả lời thư chính thức trong nhiều tháng. Thôi nào, các bạn. Chúng ta đoàn kết." Trước áp lực từ các vận động viên, Giám đốc giải Pháp mở rộng Amelie Mauresmo đưa ra thông điệp cứng rắn vào ngày thứ Năm rằng ban tổ chức Roland Garros "sẽ không nhượng bộ" về vấn đề tiền thưởng.

Cơ cấu tiền thưởng tại giải đấu

Theo thông số tài chính công bố từ Liên đoàn Quần vợt Pháp (FFT), tổng giá trị tiền thưởng của giải Roland Garros 2026 đạt mức kỷ lục 61.723.000 EUR (khoảng 1.887 tỷ VNĐ). Người giành chức vô địch nội dung đơn sẽ nhận khoản tiền thưởng trị giá 2.800.000 EUR (khoảng 85,6 tỷ VNĐ), tăng từ 2,55 triệu euro (khoảng 78 tỷ VNĐ) năm ngoái. Tổng tiền thưởng tại giải này lớn hơn giải Úc mở rộng, nhưng nhỏ hơn giải Wimbledon và giải Mỹ mở rộng.

Tuyết Kỳ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội