Nhận định quần vợt Úc mở rộng 2026, ngày 18/1, 8h30: Emilio Nava vs Kyrian Jacquet
Emilio Nava đã từng bước tiến lên đấu trường chuyên nghiệp sau sự nghiệp trẻ đầy thành công, với một loạt mùa giải ổn định ở các cấp độ thấp hơn. Năm 2025 đánh dấu năm thi đấu hiệu quả nhất của anh cho đến nay, khi anh lần đầu tiên vượt qua mốc 50 trận thắng trong sự nghiệp. Bên cạnh sự ổn định trên hệ thống giải Challenger, Nava cũng đã có những tiến bộ đáng kể ở cấp độ giải đấu chuyên nghiệp. Những kết quả nổi bật của anh bao gồm việc lọt vào tứ kết ở Los Cabos, vào vòng 3 tại Toronto Masters và vào vòng hai ở Cincinnati.
Những dấu hiệu ban đầu trong năm 2026 cho thấy sự tiếp tục tiến bộ của Nava, ngay cả khi kết quả chưa thực sự đột phá. Anh đã lọt vào vòng loại cuối cùng ở Hong Kong Trung Quốc và sau đó vượt qua vòng loại ở Auckland, nơi anh đã gây khó khăn cho Sebastián Báez đang có phong độ cao ở vòng đấu chính. Nava hiện đang tập trung vào giải Úc mở rộng. Đây là địa điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với anh, khi anh từng lọt vào chung kết đơn nam thiếu niên tại đây năm 2019 trước khi để thua Lorenzo Musetti.
Kyrian Jacquet đã phản ứng mạnh mẽ trước những vấn đề về thể lực làm chậm tiến trình của anh trong năm 2023 và 2024 bằng cách có một mùa giải tái thiết ấn tượng vào năm 2025. Trong mùa giải đó, anh đã thắng 42 trận và lần đầu tiên lọt vào top 150 bảng xếp hạng ATP. Jacquet cũng giành được 3 danh hiệu Challenger, số lượng danh hiệu cao nhất mà anh từng giành được trong một mùa giải.
Thật không may, vấn đề thể lực vẫn là mối lo ngại đối với Kyrian Jacquet, tái diễn ngay trong trận đấu đầu tiên của anh ở mùa giải 2026. Anh buộc phải bỏ cuộc ở bán kết giải Canberra Challenger mặc dù đã cho thấy những dấu hiệu khả quan. Jacquet đã có 3 chiến thắng ấn tượng trong giải đấu đó, bao gồm cả những chiến thắng trước các đối thủ giàu kinh nghiệm như Yoshihito Nishioka và Dušan Lajović.
Emilio Nava lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu chính giải Úc mở rộng sau 3 lần liên tiếp bị loại ở vòng loại vào các năm 2023, 2024 và 2025. Tính đến nay, Nava đã hai lần vượt qua vòng đầu tiên tại các giải Grand Slam và có thành tích 2-3 ở các trận đấu vòng mở màn. Kyrian Jacquet cũng lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu chính giải Úc mở rộng, sau khi bị loại ở vòng loại năm 2024. Tham dự bằng suất đặc cách, Jacquet vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở vòng đấu chính Grand Slam sau khi bị loại ở vòng đầu tiên tại US Open 2024 và French Open 2025.
Trận đấu này có sự góp mặt của hai tay vợt ngang tài ngang sức, khiến việc dự đoán người thắng cuộc trở nên khó khăn. Lần gặp nhau trước đó của họ là một trận đấu gay cấn, và dường như trận đấu này cũng sẽ cân bằng tương tự. Cả Emilio Nava và Kyrian Jacquet đều đang gặp vấn đề về thể lực, điều này càng làm tăng thêm sự không chắc chắn. Nava cần được chăm sóc y tế ở Auckland, trong khi Jacquet buộc phải bỏ cuộc ở Canberra. Với những dấu hỏi lớn như vậy, trận đấu trông rất khó đoán, và một trận đấu dài với nhiều ván và set dường như là kết quả có khả năng xảy ra nhất.
