Tham vọng chạm mốc lịch sử của Novak Djokovic trước rào cản mang tên Jannik Sinner tại quần vợt Roland Garros 2026
Rào cản lớn trên con đường xác lập kỷ lục lịch sử
Vận động viên 39 tuổi người Serbia, Novak Djokovic, bước vào giải quần vợt Roland Garros 2026 với mục tiêu sở hữu danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp. Nếu hoàn thành cột mốc này, anh sẽ vươn lên dẫn đầu tuyệt đối về số lần vô địch các giải Grand Slam trong lịch sử bộ môn quần vợt thế giới.
Tuy nhiên, sự thăng tiến của Jannik Sinner đang tạo ra một thử thách rất lớn cho tay vợt người Serbia. Vận động viên 24 tuổi người Ý tham dự giải đấu với hành lý là chuỗi 29 trận thắng liên tiếp và chức vô địch tại 6 giải ATP Masters 1000 gần nhất, biến Roland Garros thành danh hiệu Grand Slam duy nhất mà anh còn thiếu để hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu lớn.
Sự thừa nhận từ nhà vô địch Golden Masters
Đánh giá về phong độ của đối thủ trực tiếp, Novak Djokovic phát biểu: "Đó là một kỳ tích đáng kinh ngạc đối với cậu ấy và đội của cậu ấy. Chúng tôi đã nói rất nhiều về việc cậu ấy ấn tượng như thế nào trên mọi mặt sân." Chiến thắng tại 3 giải Masters trên sân đất nện mùa này đã giúp Jannik Sinner trở thành người thứ 2 sau chính Novak Djokovic sở hữu trọn bộ cả 9 danh hiệu cấp độ ATP 1000.
Với tư cách là một trong hai người duy nhất trong lịch sử từng giành được danh hiệu Golden Masters, Novak Djokovic nhấn mạnh: "Là một trong hai người duy nhất trong lịch sử từng giành được danh hiệu Golden Masters, tôi biết điều đó khó khăn và đầy thách thức như thế nào. Vì vậy, tôi muốn chúc mừng cậu ấy vì đó là một thành tích đáng kể và cậu ấy còn rất trẻ, vẫn còn rất nhiều thời gian phía trước."
Biến động nhân sự và nhánh đấu tại Roland Garros 2026
Do ban tổ chức xếp lịch hạt giống nằm ở hai nhánh đấu hoàn toàn khác nhau, Novak Djokovic và Jannik Sinner sẽ không có khả năng chạm trán trực tiếp trước chung kết, dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 6 năm 2026. Trong bối cảnh nhà đương kim vô địch hai lần liên tiếp Carlos Alcaraz chính thức rút lui vì chấn thương, Novak Djokovic được giới chuyên môn nhận định là người có tiềm năng nhất để bẻ gãy chuỗi phong độ của Jannik Sinner.
Bình luận về cục diện giải đấu khi thiếu vắng tay vợt người Tây Ban Nha, Novak Djokovic chia sẻ: "Nếu tôi không nhầm thì cậu ấy cũng đang hướng đến danh hiệu Golden Slam ở giải đấu này. Có lẽ cậu ấy đang ở phong độ đỉnh cao nhất trong sự nghiệp, và việc Carlos không có mặt ở đây càng làm tăng thêm cơ hội giành thêm nhiều danh hiệu Grand Slam của cậu ấy. Vì vậy, tất cả chúng tôi ở đây để cố gắng đánh bại cậu anh ấy và ngăn cậuanh ấy giành thêm nhiều danh hiệu."
Quá trình chuẩn bị và niềm tin của tay vợt người Serbia
Đề cập đến trận thua trước Carlos Alcaraz tại trận chung kết giải Australian Open diễn ra hồi tháng Giêng, Novak Djokovic nhận định sự vắng mặt của tay vợt này là một "cú sốc lớn cho giải đấu", nhưng khẳng định yếu tố đó không làm thay đổi phương pháp tiếp cận của anh. Anh cho biết bản thân đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn về thể trạng trong vòng 6 đến 8 tháng vừa qua do ảnh hưởng từ chấn thương vai.
"Nếu tôi có thể duy trì được sự sung sức và tiến bộ đó, thì tôi cảm thấy mình luôn có cơ hội rất tốt. Tôi đã chứng minh điều đó ở Úc năm nay, nơi tôi đã suýt giành được một danh hiệu Grand Slam khác... Tôi luôn có niềm tin đó khi ở trên sân," cựu số 1 thế giới khẳng định vững chắc về mục tiêu thi đấu của mình.
Thách thức từ việc thiếu thời gian làm quen mặt sân đất nện
Nhà vô địch Roland Garros 3 lần sẽ bắt đầu giải đấu lần thứ 22 tại Paris với quỹ thời gian thi đấu thực tế trên mặt sân đất nện tương đối hạn chế trong mùa giải 2026. Sau khi bị loại tại vòng 16 giải Indian Wells trước Jack Draper vào tháng 3, Novak Djokovic chỉ tham gia 1 trận đấu khởi động và phải nhận thất bại ngay trận mở màn giải đấu ở Rome trước tay vợt vượt qua vòng loại người Croatia Dino Prizmic.
Vận động viên người Serbia thừa nhận việc sụt giảm mật độ thi đấu này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch ban đầu: "Tôi muốn chơi nhiều hơn, nhưng cơ thể tôi không cho phép. Tôi đang trong quá trình phục hồi chức năng cho chấn thương (vai). Vì vậy, sau Indian Wells, tôi không thể thi đấu trong vài tháng." Anh giải thích thêm việc góp mặt tại giải Italian Open vừa qua cốt để tích lũy cảm giác không gian và trải nghiệm áp lực chấm điểm từ trọng tài chính trước khi đưa ra quyết định dự Roland Garros.
Tác động kinh tế thể thao và giá trị giải thưởng tại Paris
Theo thông tin công bố chính thức từ Liên đoàn Quần vợt Pháp (FFT), tổng quỹ giải thưởng của Roland Garros 2026 đạt mức kỷ lục 61.723.000 EUR (khoảng 1.887 tỷ VNĐ), tăng 9,53% so với năm ngoái. Vận động viên giành chức vô địch nội dung đơn nam sẽ nhận số tiền thưởng trị giá 2.800.000 EUR (khoảng 85,6 tỷ VNĐ), trong khi ngôi vị á quân nhận mức 1.400.000 EUR (khoảng 42,8 tỷ VNĐ). Việc tiến sâu không chỉ mang lại nguồn thưởng lớn, mà còn trực tiếp củng cố giá trị các hợp đồng tài trợ thương mại toàn cầu cho các ngôi sao. Trận đấu mở màn chiến dịch của Novak Djokovic sẽ là cuộc đối đầu với tay vợt nước chủ nhà Pháp Giovanni Mpetshi Perricard.
