Liên đoàn Khúc côn cầu châu Á (AHF) đẩy mạnh phát triển khúc côn cầu trẻ, tập trung vào Thế vận hội
Cố vấn của Liên đoàn Khúc côn cầu châu Á AHF là Datuk Abdul Rahim Mohd Ariff cho biết sáng kiến này được thực hiện thông qua Diễn đàn Lãnh đạo Thanh niên "Dám Ước Mơ", hợp tác với AirAsia và Học viện Khúc côn cầu Raja Ashman Shah. “Chương trình này là một phần của sứ mệnh Đoàn kết Olympic, tập trung vào sự phát triển của các quốc gia thành viên AHF vẫn đang ở giai đoạn đầu phát triển khúc côn cầu, nhắm đến các cầu thủ trẻ. Trong số các quốc gia nơi khúc côn cầu đang phát triển có Campuchia, Ma Cau, Indonesia, Pakistan và Malaysia, nơi chương trình này cung cấp cơ hội để những tài năng mới này được nuôi dưỡng để một ngày nào đó họ có thể đại diện cho quốc gia của mình tại Thế vận hội,” ông nói.
Ông đã chia sẻ điều này tại lễ bế mạc và trao giải của diễn đàn tại Sân vận động Azlan Shah hôm qua, với sự tham dự của Tổng Giám đốc AHF, Ghulam Ghous. Abdul Rahim cho biết diễn đàn trang bị cho các cầu thủ trẻ kỹ năng chơi khúc côn cầu và đào tạo lãnh đạo, bao gồm huấn luyện, trọng tài và các khía cạnh kỹ thuật của trò chơi. 50 thanh thiếu niên từ 14 đến 17 tuổi đã tham gia diễn đàn, được tổ chức từ ngày 21 tháng 12 đến hôm qua. Các hoạt động bao gồm các trận đấu khúc côn cầu 5 người, trong nhà và ngoài trời.
“Năm nay đánh dấu lần thứ 2, Malaysia đăng cai chương trình này, với Học viện Raja Ashman Shah đóng vai trò là trung tâm thực hiện sau thành công của lần trước. Về sự tham gia trong nước, Malaysia được đại diện bởi 2 đội - một đội tuyển quốc gia do Liên đoàn Khúc côn cầu Malaysia (MHC) cử và đội tuyển của Học viện Raja Ashman Shah,” ông nói.
Ông cho biết sáng kiến này được thiết kế để thu hẹp khoảng cách giữa các quốc gia hàng đầu châu Á về khúc côn cầu và các nước đang phát triển, và để nâng cao tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Diễn đàn đã kết thúc với các trận đấu giữa các quốc gia tham gia, trong đó Malaysia giành chức vô địch ngoài trời trước Học viện Khúc côn cầu Raja Ashman Shah. Indonesia giành chức vô địch trong nhà, xếp trên Malaysia và Macau. Pakistan đã giành chức vô địch môn khúc côn cầu 5 người, Malaysia đứng thứ 2 và Học viện Khúc côn cầu Raja Ashman Shah đứng thứ 3.
