Vì sao xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lỡ hẹn cả Olympic lẫn SEA Games?

thứ ba 16-3-2021 19:40:58 +07:00 0 bình luận
Cánh cửa Olympic 2020 khép lại với Hoàng Xuân Vinh. Xạ thủ này cũng tuyên bố “nghỉ” SEA Games 31. Những cái kết đã được báo trước song vẫn là nỗi tiếc nuối của bắn súng Việt Nam.

Năm 2016, Hoàng Xuân Vinh gây chấn động cả thế giới với tấm HCV ngoài sự mong đợi ở Olympic Rio de Janeiro. Xạ thủ sinh năm 1974 vượt qua ứng viên nặng ký Felipe Almeida ở nội dung 10m súng hơi để bước lên bục cao nhất. Hoàng Xuân Vinh còn ghi danh lịch sử thể thao nước nhà khi trở thành VĐV đầu tiên đoạt hai huy chương Olympic với tấm HCB ở nội dung 50m súng ngắn.

5 năm sau giây phút lịch sử ở Brazil, Hoàng Xuân Vinh đã bước sang tuổi 47, độ tuổi được xem quá độ chín sự nghiệp trong bộ môn bắn súng. Dù vậy, xạ thủ quê Quảng Trị vẫn ấp ủ giấc mơ được thêm một lần tham dự Olympic. 

Đỉnh cao sự nghiệp của Hoàng Xuân Vinh là tấm HCV và HCB Olympic 2016.

“Mơ ước của tôi là vẫn thêm một lần nữa góp mặt ở Olympic”, Hoàng Xuân Vinh bày tỏ nguyện vọng vào cuối tháng 11/2020. Để dốc hết sức cho mục tiêu đó, nhà vô địch Olympic tuyên bố sẽ rút lui ở SEA Games 31.

“Tôi không tham dự SEA Games 31 mà chỉ tập trung cho mục tiêu Olympic. Đó nên là cơ hội để các xạ thủ trẻ thể hiện tài năng”, Hoàng Xuân Vinh bày tỏ. Những ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến mọi kế hoạch tập luyện, thi đấu của bóng súng Việt Nam nói chung và Hoàng Xuân Vinh nói riêng bị đảo lộn. 

Và khi dịch COVID-19 được kiểm soát, các giải đấu trở lại, người hâm mộ bất ngờ xen lẫn hụt hẫng trước thông tin, Hoàng Xuân Vinh không nằm trong đoàn VĐV tham dự Cúp bắn súng thế giới diễn ra tại Ấn Độ vào cuối tháng 3. Đây là cơ hội cuối cùng để các vận động viên trên toàn thế giới đạt chuẩn dự Olympic. Đồng nghĩa, giấc mơ góp mặt thêm một kỳ Olympic của xạ thủ lừng danh này không còn.

Tuy vậy, nếu nhìn nhận xuyên suốt cả hành trình, việc Hoàng Xuân Vinh vắng mặt ở giải Cúp bắn súng thế giới 2021 không quá bất ngờ. Sau khi giành HCB ở SEA Games 30 trên đất Philippines, Hoàng Xuân Vinh thừa nhận: “Trong mấy năm gần đây, thành tích của tôi không được tốt do phong độ đi xuống”.

Hoàng Xuân Vinh đành lỡ hẹn với Olympic 2020 và SEA Games 31.

Sau tấm HCV đầy bất ngờ ở Olympic 2016, Hoàng Xuân Vinh chưa đáp ứng sự kỳ vọng ở các đấu trường quốc tế khi không giành thêm HCV nào. Riêng ở SEA Games, xạ thủ sinh năm 1974 thất bại toàn diện vào năm 2017 ở Malaysia và chỉ giành HCB vào năm 2019 tại Philippines. 

Phong độ không tốt ở các giải đấu khiến Hoàng Xuân Vinh trượt dài trên bảng xếp hạng thế giới của bộ môn bắn súng. Theo cập nhật mới nhất từ Liên đoàn bắn sung thế giới (ISSF), ở nội dung Hoàng Xuân Vinh từng giành tấm HCV tại Olympic 2016 là 10m súng hơi, xạ thủ này chỉ đứng khiêm tốn ở vị trí thứ 25 với vỏn vẹn 58 điểm. Anh kém vị trí thứ 16 của Samuil Donkov (Bulgaria) đến 88 điểm. Ở mỗi nội dung của Olympic Tokyo 2020, BTC sẽ lấy 16 điểm có thứ hạng cao nhất.

Với điểm số cùng vị trí hiện tại, khả năng Hoàng Xuân Vinh lấy vé đi Olympic Tokyo 2020 cực thấp. Thậm chí, giới chuyên môn nhận định, cửa đi tiếp của Vinh còn khó hơn giành tấm HCV Olympic 2016. Ngoài ra, nội dung Hoàng Xuân Vinh từng giành HCB cách đây 5 năm về trước ở Brazil là 50m súng ngắn không nằm trong chương trình thi đấu.

Cánh cửa Olympic khép lại và Hoàng Xuân Vinh cũng tuyên bố “nghỉ” SEA Games 31. Tất cả đều cảm thấy tiếc cho dự định dang dở của xạ thủ 47 tuổi này. Tuy nhiên, tấm HCV và HCB ở Olympic 2016 đã đưa tên tuổi của Hoàng Xuân Vinh vào ngôi đền huyền thoại của thể thao nước nhà.

Đoàn bắn súng Việt Nam gồm 3 VĐV và 1 chuyên gia sẽ lên đường sang Ấn Độ tham dự giải Cúp . Đó là chuyên gia Park Chung-gun và 3 VĐV: Trần Quốc Cường, Nguyễn Đình Thành, Phan Xuân Chuyên. Giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 31/3 tới.

Trong số 3 VĐV tham dự, chỉ Trần Quốc Cường hy vọng giành vé đi Tokyo. Tại nội dung 10m súng hơi, xạ thủ sinh năm 1974 xếp thứ 17 với 123 điểm. Anh chỉ kém vị trí dự Olympic (thứ 16) của Samuil Donkov đúng 23 điểm. Cũng ở nội dung này, xạ thủ Nguyễn Đình Thành chỉ có 2 điểm, xếp đồng hạng vị trí thứ 107. Phan Xuân Chuyên không có tên trong bảng xếp hạng ở 6 nội dung vòng loại Olympic 2020.

Phương Ngọc
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội