"Ánh mắt dối lừa" của Griezmann và những điều lý thú ít ai biết quanh trận chung kết World Cup

thứ hai 16-7-2018 1:46:48 +07:00 0 bình luận
Từ ánh “mắt lừa dối của Griezmann” cho đến kỷ lục đá phản lưới nhà… Những điều lý thú dưới đây được ghi nhận, thống kê ngay sau khi Pháp đánh bại Croatia giành chức vô địch World Cup.

Từ ánh "mắt lừa dối của Griezmann" cho đến kỷ lục đá phản lưới nhà… Những điều lý thú dưới đây được ghi nhận, thống kê ngay sau khi Pháp đánh bại Croatia giành chức vô địch World Cup.

Griezmann lừa dối với đôi mắt của mình

Griezmann ghi bàn từ chấm phạt đền để đưa đội Pháp dẫn 2-1 ở phút 38. Khi bước lên sút bóng, tiền đạo này đã dùng mắt để đối phó với thủ môn Danijel Subasic của Croatia.

Griezmann lừa thủ môn đối phương bằng ánh mắt

Griezmann thể hiện cử chỉ, với đôi mắt và miệng, hướng về góc dưới cùng bên trái khung thành của thủ môn. Kết quả là Subasic đã bay người về phía bên đó, nhưng Griezmann lại tung cú sút vào phía bên kia lưới.

"Lá bùa may mắn Kante - Pogba"

Ngay cả khi Kante trải qua hiệp 1 tệ nhất từ đầu giải, phải rời sân đầu hiệp 2 thì với việc tiền vệ này cùng đối tác ăn ý Paul Pogba xuất phát từ đầu, Pháp đã có "lá bùa may mắn" thực sự.

Kante lép vế trước Modric ở 45 phút đầu tiên

Trước đó, thống kê chỉ ra rằng Pháp  chưa bao giờ thua một trận nào mà N'Golo Kante và Paul Pogba đá chính cùng nhau, với cả thảy 14 trận thắng và 4 hòa. Tất nhiên, thành tích trên đã nối dài sau khi Pháp khuất phục Croatia ở chung kết.

Pogba ghi bàn cho Pháp

Deschamps ngượng ngùng khi nhận quà

HLV ĐT Pháp Didier Deschamps có vẻ hơi ngượng ngùng khi người đồng nghiệp bên phía Croatia Zlatko Dalic tặng ông một chiếc túi với logo của đội tuyển Croatia trước trận đấu.

Dalic trao quà cho Deschamps

Cả hai ôm lấy nhau sau khi Deschamps thể hiện cử chỉ xin lỗi vì không có một món quà để tặng lại Dalic. 

Không biết, có phải vì nhận được quà trước trận là may mắn hay không, nhưng Deschamps và học trò đã giành món quà vĩ đại đó chính là Cúp vàng thế giới.


Pháp vô địch World Cup với tiền đạo "mất tiếng"

Olivier Giroud có mặt trong tất cả 7 trận đấu của Pháp tại Nga và không ghi bàn nào. Trước đó, Les Bleus đã vô địch World Cup với một tiền đạo tịt ngòi vào năm 1998 là Stephane Guivarc'h.

Giroud vô địch mà không ghi bàn nào

Giroud chơi 80 phút trước khi bị thay ra. Anh đã không thực hiện được cú sút trúng khung thành nào trong toàn bộ toàn bộ giải đấu.

World Cup nở rộ... bàn phản lưới nhà

Bàn đá phản của Mario Mandzukic đã khiến cho World Cup 2018 chứng kiến tới 12 bàn do các cầu thủ tự đưa bóng vào lưới nhà.

Bàn đánh đầu phản lưới của Mandzukic

Trước kỷ lục đó, Pháp 1998 là World Cup có nhiều bàn thắng đá phản nhất lịch sử, chỉ có 6 bàn, chỉ bằng một nửa hiện tại.

Mandzukic đi vào lịch sử... đáng quên

Mario Mandzukic đã viết tên mình vào lịch sử đáng quên khi anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn và đá phản trong một trận chung kết World Cup.

Mandzukic can thiệp không may mắn

Trong 20 trận chung kết World Cup trước đó, không có cầu thủ nào đá phản lưới nhà cho đến khi Mandzukic trong một tình huống tham gia phòng ngự đã bật cao đưa bóng về làm bó tay thủ thành Subasic.

Đáng nói ở chỗ, bàn thua trên đến từ pha bóng cố định mà Pháp được hưởng nhờ... cú ngã ăn vạ của Griezmann.

Hghlights trận Pháp - Croatia

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội