World Cup 2018 chứng kiến mức tiền thưởng kỷ lục cho nhà vô địch và các ĐT tham dự

thứ ba 12-6-2018 18:36:16 +07:00 0 bình luận
Theo những công bố mới nhất của FIFA, World Cup 2018 sẽ tiếp tục chứng kiến những kỷ lục về tiền thưởng cho nhà vô địch và 31 ĐT còn lại tham dự.

Theo những công bố mới nhất của FIFA, World Cup 2018 sẽ tiếp tục chứng kiến những kỷ lục về tiền thưởng cho nhà vô địch và 31 ĐT còn lại tham dự.

Cụ thể, tại kỳ World Cup sắp tới, tổng số tiền thưởng giành cho 32 đội bóng tham dự giải đấu tại Nga sẽ chạm mốc 400 triệu USD. Con số này vượt trội so với mức 358 triệu USD ở World Cup 2014.

World Cup 2018 tiếp tục chứng kiến những kỷ lục mới về tiền thưởng

Mức thưởng duy nhất không có sự thay đổi nào so với giải đấu 4 năm trước là dành cho 16 đội bóng phải dừng bước ở vòng đấu bảng. Theo đó, mọi đội bóng tham dự World Cup 2018 sẽ "bỏ túi" ít nhất 8 triệu USD dù có bị loại ở vòng bảng.

Kế đến, những đội bóng bị loại ở vòng 1/8 sẽ nhận mỗi đội 12 triệu USD, nhiều hơn 3 triệu so với cách đây 4 năm. 8 đội bóng tiến đến vòng tứ kết sẽ nhận được ít nhất 16 triệu USD/đội.

32 đội bóng tham dự World Cup 2018 sẽ được nhận ít nhất 8 triệu USD

Với 4 vị trí cao nhất, con số tiền thưởng lần lượt là 38, 28, 24 và 22 triệu USD. Như vậy, so với số tiền thưởng tại World Cup 2014, giải đấu này không chứng kiến sự thay đổi khá chênh lệch. 

Ngoại trừ con số không đổi dành cho các đội bóng bị loại ngay từ vòng bảng, các mức thưởng còn lại chỉ đều tăng "nhẹ" từ 2-3 triệu USD so với giải đấu tại Brazil.

Mức thưởng tại World Cup 2018: (đơn vị: triệu USD)

Đội vô địch: 38

Á quân: 28

Hạng 3: 24

Hạng 4: 22

Hạng 5-8: 16

Hạng 9-16: 12

Hạng 17-32: 8


Nguồn: FIFA

Tại World Cup 2014, đội tuyển Đức từng nhận 35 triệu USD nhờ bàn thắng "quý hơn vàng" của Goetze trong trận chung kết với Argentina. Bàn thắng này cũng vô tình khiến Messi và các đồng đội ngậm ngùi "đánh mất" 10 triệu USD khi "chỉ" được nhận 25 triệu USD.

ĐT Đức từng nhận 35 triệu USD từ FIFA sau chức vô địch World Cup 2014

Ngoài mức tiền thưởng chính thức của FIFA, các ĐTQG sẽ còn có cơ hội nhận được những liều "doping tiền thưởng" thậm chí còn có giá trị nhiều lần so với các con số này đến từ những đơn vị, nhà tài trợ cá nhân hào phóng.

Theo tin đồn của truyền thông Đức, nếu tái lập được kỳ tích năm 2014, các cầu thủ của đội bóng này sẽ nhận được ít nhất 8 triệu USD từ các nhà tài trợ.   

Mức thưởng tại World Cup 2014: (đơn vị: triệu USD)

Đội vô địch: 35

Á quân: 25

Hạng 3: 22

Hạng 4: 20

Hạng 5-8: 14

Hạng 9-16: 9

Hạng 17-32: 8


Nguồn: FIFA


Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội