Báo Thái phân tích: 4 rào cản ngăn cầu thủ Việt sang Thái League thi đấu

thứ ba 26-12-2017 16:46:42 +07:00 0 bình luận
Trang Siamsport của Thái Lan chỉ ra 4 điểm hạn chế khiến cầu thủ Việt Nam khó lòng chịu đến Thai League thi đấu dù mức lương và đãi ngộ cao hơn V.League.

Trang Siamsport của Thái Lan chỉ ra 4 điểm hạn chế khiến cầu thủ Việt Nam khó lòng chịu đến Thai League thi đấu dù mức lương và đãi ngộ cao hơn V.League.

Trước thềm mùa giải 2018, thị trường chuyển nhượng Thai League "nóng" với các thương vụ chuyển nhượng cầu thủ Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam.

Mới đây, trên trang Siamsport của Thái Lan đã nêu ra 4 điểm hạn chế khiến cầu thủ Việt Nam khó lòng đến Thái Lan thi đấu dù điều kiện thi đấu tốt hơn.


Văn Quyết mới cưới năm 2015 và đang có một con trai nhỏ, cũng như nhiều cầu thủ Việt khác sau khi có gia đình, thật khó để quyết định ra nước ngoài thi đấu. Ảnh:

Yếu tố gia đình: Cầu thủ Việt Nam rất quý trọng gia đình, nhiều người không thể tách khỏi gia đình nhỏ nếu như phải ra nước ngoài thi đấu.

Văn Quyết là một ví dụ khi anh mới lập gia đình vào năm 2015 và có một cậu con trai đang sinh sống tại Hà Nội. Thật khó cho cầu thủ này phải xa gia đình dù được các đội bóng chú ý.


Công Phượng, Xuân Trường và các đồng đội tại HAGL không thể đến Thái League vì...bầu Đức không thích. Ảnh: Quang Thịnh.

Khác biệt văn hóa: Cựu đội trưởng Lê Công Vinh từng bày tỏ cầu thủ Việt sợ thất bại khi ra nước ngoài thi đấu. Bên cạnh đó còn là rào cản ngôn ngữ.

Thực phẩm cũnglà một yếu tố quan trọng. Hơn hết là cầu thủ sợ mình không thể thích nghi với lối chơi mới, môi trường mới. Sợ mọi thứ.

CLB không muốn "nhả" cầu thủ trụ cột: Trong 7 mùa giải gần nhất có đến 5 CLB khác nhau vô địch. Các đội đều có nòng cốt là các tuyển thủ quốc gia. CLB không muốn để những người này ra đi.

Cầu thủ không được khuyến khích với lựa chọn mới. CLB muốn giữ người ở lại để phục vụ cho mùa giải tiếp theo.

Lương cao so với năng lực: Với suất cầu thủ Đông Nam Á nhiều CLB ở Thai League không ngại chiêu mộ cầu thủ nhưng phải xứng đáng.


Phải chăng chỉ có những cầu thủ nhập tịch Việt Nam mới có đủ yếu tố và khả năng chơi bóng tại Thái League. Ảnh: Quang Thịnh.

Họ muốn mua cầu thủ thực sự tốt, có thể tăng sức mạnh cho đội. Cầu thủ Việt Nam có thể được trả lương cao ở V.League nhưng sang Thai League thì CLB phải tính toán kỹ.

Các đội bóng không trả lương cao cho cầu thủ không có trình độ cao hơn cầu thủ bản địa, với số tiền đó họ có thể chiêu mộ một cầu thủ Thái Lan khác.

Theo một nguồn tin của Webthethao, ngày 5/1/2018, sẽ có thêm một cầu thủ V.League chuyển sang Thái League thi đấu. Đó có thể sẽ là một cầu thủ Việt Nam đáp ứng được các yêu cầu trên.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội