Nguyễn Viết Nguyên: Chàng SV xếp sách vở, chạy theo trái bóng

chủ nhật 31-1-2016 22:17:36 +07:00 0 bình luận
Ở danh sách đăng ký mùa giải 2016 của SLNA có một trường hợp đặc biệt, thậm chí được coi là niềm tự hào dù chưa ra mắt. Đó là chàng sinh viên Nguyễn Viết Nguyên

Không chỉ ở SLNA mà ở cả V.League, hiếm có cầu thủ nào vừa theo nghiệp quần đùi áo số vừa “mài dùi kinh sử” trên giảng đường đại học. Với Viết Nguyên – gương mặt trẻ được kỳ vọng và đại diện cho một thế hệ mới ở xứ Nghệ, đó là sự đặc biệt.

“Học giỏi, đá bóng hay”

Nhà nghèo ở huyện miền núi, có năng khiếu và đến với bóng đá, vượt qua bao khó khăn để bám trụ ở SLNA, những câu chuyện theo mô-típ như thế thì quá nhiều ở xứ Nghệ. Thế nhưng với nhiều cầu thủ trẻ thuộc thế hệ gần đây, định nghĩa cầu thủ Sông Lan bắt đầu khác, mà Viết Nguyên là một ví dụ.

Từ khi còn là tiền đạo chủ lực của đội bóng Trường Tiểu học Lê Lợi, từ năm 2005 đến 2007, Viết Nguyên là thành viên đội bóng Thiếu nhi TP Vinh. Nổi tiếng bởi “học giỏi, đá bóng hay”, năm nào cậu bé sinh năm 1995 này cũng nhận được rất nhiều bằng khen bên cạnh thành tích.

Năm 2007 có lẽ là cột mốc đáng nhớ nhất của Viết Nguyên, khi em được các HLV SLNA tuyển chọn vào đội U.13. Bắt đầu đi theo ăn tập chuyên nghiệp và luôn là cầu thủ quan trọng nhất ở đội bóng, năm 2011 tại VCK U.17 QG thì tai nạn ập đến ngay ở trận đầu ra quân gặp Đồng Tháp. Một pha va chạm kinh hoàng với hậu vệ đối phương đã khiến gãy xương mác, phải mất nửa năm điều trị và có thể trở lại tập luyện. Với một cầu thủ trẻ, đó là ám ảnh kinh hoàng trong những bước đầu của sự nghiệp chơi bóng. Thật may, Nguyên sớm trở lại và trở thành trụ cột của đội U.19 SLNA.

Tại giải U19 QG 2014, trong vai trò là cây săn bàn chủ lực của U.19 SLNA, Nguyên góp công lớn giúp đội vào chung kết nhưng thất bại do may mắn ngoảnh mặt. Màn thể hiện xuất sắc đó đã giúp tiền đạo này được triệu tập vào ĐT U.19 VN cùng với 2 người đồng đội Văn Đức và Tuấn Tài.

Là cầu thủ đầy triển vọng của SLNA và Viết Nguyên cũng là một trong số ít những “điển hình tiên tiến” được CLB coi như tấm gương để đồng đội, các lứa sau nhìn vào. Cầu thủ này có thành tích học tập rất đáng nể. Là con thứ hai trong một gia đình công nhân ở TP Vinh, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn nhưng Nguyên được bố mẹ tập trung đầu tư cho việc học từ nhỏ. Những năm học tiểu học, năm nào em cũng giành danh hiệu học sinh giỏi. Những năm học phổ thông sau đó, dù theo tập Nguyên vẫn là học sinh tốt rồi thi đậu vào khoa Quản trị kinh doanh – Đại học Vinh hệ chính quy.

Đá bóng để quay lại giảng đường

Trẻ, tiềm năng và ý thức, Viết Nguyên được BHL SLNA điền tên vào danh sách mùa giải 2016. Phải đứng giữa 2 sự lựa chọn, hoặc là từ bỏ đam mê để đi theo con đường học vấn hoặc là “đánh liều” với tương lai bằng việc tập trung tối đa cho nghiệp cầu thủ. Vốn là cầu thủ ngoan ngoãn, chăm chỉ tập luyện và là trường hợp hiếm hoi tại SLNA nên lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ tạo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ này vừa tập luyện vừa tho học. Như 2 năm vừa qua, Nguyên được TGĐ Nguyễn Hồng Thanh giúp đỡ bằng cách trực tiếp làm việc với trường ĐH Vinh để xin bảo lưu kết quả học tập. Tuy nhiên, lên đội 1 đá V.League thì điều kiện không cho phép nên phải lựa chọn.

“Khoảng thời gian vừa lên giảng đường vừa theo tập thực sự là rất khó khăn. Em sẽ không bao giờ từ bỏ con đường học hành nhưng trước mắt em cần phải tập trung tối đa cho cơ hội tham dự V.League. Gia đình rất hi vọng em sẽ thành đạt nhờ con đường học vấn nhưng cũng tôn trọng quyết định và đam mê bóng đá của em. Thế nên tự em ý thức, khi vô cùng biết ơn lãnh đạo SLNA tạo điều kiện tốt nhất cho em duy trì việc học hành. Chắc chắn sau này, dù thành công hay không với bóng đá thì em sẽ quay trở lại giảng đường….”, cầu thủ sinh năm 1995 của SLNA canh cánh.

Cao hơn 1m80, không chiến tốt, dứt điểm khá tinh tế và hiệu quả nhưng hạn chế lớn nhất của Viết Nguyên chính là tâm lý, do những ám ảnh về chấn thương. Trước khi được đôn lên đội 1, Nguyên đã 5 lần gặp phải những chấn thương nặng. Mặc dù vậy, HLV Ngô Quang Trường vẫn đánh giá rất cao tiềm năng của tiền đạo này và trong những trận đấu giao hữu trước thềm mùa giải mới, Nguyên thường được xếp đá chính, liên tục tỏa sáng.

Mùa giải 2016, Viết Nguyên sẽ phải cạnh tranh với Tuấn Tài, Phúc Tịnh và 2 tiền đạo ngoại để có được suất đá chính. Chàng sinh viên ĐH Vinh này biết mọi thứ không dễ dàng nhưng ý thức được tin tưởng, trọng trách trao cho mình của SLNA, với tư cách một tấm gương cho tất cả các cầu thủ trẻ SLNA học tập, Nguyên hứa sẽ học hỏi, thể hiện mình tốt để mở ra những con đường mới, không chỉ cho mình mà cho biết bao cậu bé đam mê, muốn đeo đuổi bóng đá ở đất Nghệ. 

Tại SLNA luôn có những cầu thủ đặc biệt. Hậu vệ người Huế Hồ Ngọc Luận từng tốt nghiệp Đại học mới đầu quân cho đội bóng xứ Nghệ và vô địch V.League 2011. Trung vệ kỳ cựu Nguyễn Minh Đức cũng được xem là “con ngoan, trò giỏi” bên cạnh tiền vệ có vài năm tuổi Đảng Phan Như Thuật luôn là một tấm gương cho các cầu thủ đàn em nhìn vào.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội