Chủ tịch CLB Cần Thơ: Người ta nhìn quá khứ để phán xét Chí Công

thứ sáu 16-6-2017 9:02:12 +07:00 0 bình luận
Chủ tịch CLB XSKT.Cần Thơ - Trần Minh Tâm thẳng thắn cho rằng Chí Công không đáng nhận án phạt của Ban kỷ luật VFF, vì cầu thủ này không cố tình chơi xấu.

Chủ tịch CLB XSKT.Cần Thơ - Trần Minh Tâm thẳng thắn cho rằng Chí Công không đáng nhận án phạt của Ban kỷ luật VFF, vì cầu thủ này không cố tình chơi xấu Thái Quý.

- Webthethao.vn: Ông đánh giá như thế nào về những chuyện liên quan đến trung vệ Chí Công trong thời gian qua?

Chủ tịch CLXSKT.Cần Thơ - Trần Minh Tâm: Thắng thắn thế này, nếu chúng tôi nhận định để bênh vực cho Chí Công là điều khá khó. Tuy nhiên, trách nhiệm của XSKT.Cần Thơ là không để cho cầu thủ bị thiệt thòi. Tình huống va chạm của Chí Công là không có gì cả. Nhưng cậu ấy giống như "con chim bị tên bắn gặp làng tre cong" sẽ rất khó khăn, còn luật xử thì người ta cứ nhìn lại quá khứ.


Chí Công đã bị cấm 3 trận. Ảnh: Văn Nhân

Chí Công đá trung vệ khó tránh được va chạm, nên có những tình huống vô tình bị xem phạm lỗi. Như tình huống với Thái Quý, Chí Công chấp nhận án phạt và làm giấy cam kết sẽ không tái phạm. Cậy ấy cho biết cố gắng kiềm chế mọi thứ sau án phạt. Dù tôi nói thẳng ra tình huống ấy rõ ràng Công không cố tình triệt hạ đối thủ, vì cố ý thì trọng tài Nguyễn Đức Vũ đã rút thẻ phạt với Chí Công.

Về chuyện lùm xùm trên facebook, Chí Công đã viết tường trình và khẳng định không có đăng tải hình ảnh kiếm Nhật. Chúng tôi đã báo cáo với VPF về điều này.

- Đây không phải lần đầu tiên Chí Công nhận án phạt nguội. Năm ngoái, trung vệ này lãnh án phạt đến 5 trận. Theo ông, hình ảnh đội bóng có bị hưởng khi Chí Công là đội trưởng?

Chắc chắn có ảnh hưởng đến hình ảnh đội bóng. Tuy nhiên, tôi hy vọng mọi người hãy nhìn sự việc cho thật sự khách quan khi Chí Công ở ngoài đời rất hiền. Trước khi về đây, Công có tâm nguyện phục vục cho quê hương ở những năm cuối sự nghiệp. Đó là điều khiến cho em chơi máu lửa, và bản chất Công là cầu thủ có lối chơi rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ phải uốn nắn còn bắt thay đổi lập tức là không dễ dàng.

- Về chuyên môn, Chí Công bị cấm 3 trận mang đến những khó khăn gì cho đội bóng trong giai đoạn lượt về?

Đó là điều khó khăn lớn cho chúng tôi. Dẫu vậy, may mắn là XSKT.Cần Thơ đã có những sự bổ sung cho giai đoạn lượt về, và có nhiều sự lựa chọn ở vị trí trung vệ.


XSKT.Cần Thơ không lo lắng nhiều về án phạt của Chí Công. Ảnh: Văn Nhân

- Bỏ qua những chuyện không vui liên quan đến Chí Công, ông cho biết về sự chuẩn bị của XSKT.Cần Thơ trong cuộc đua trụ hạng ở lượt về?

Chúng tôi đã họp để tính toán lại những điểm yếu ở lượt đi, trong đó hàng thủ là nơi cần bổ sung lực lượng. Theo đó, XSKT.Cần Thơ đã ký hợp đồng với trung vệ Hoàng Vissai, tiền vệ Quang Huy, tiền vệ cánh phải Việt Phong. Sắp tới, chúng tôi có thể bổ sung thêm một ngoại binh. 

Mục tiêu của XSTK.Cần Thơ là phải trụ lại ở sân chơi V.League. Toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn lượt về.


Chủ tịch Trần Minh Tâm tin tưởng HLV Vũ Quang Bảo có đủ tài để giúp đội nhà trụ hạng. Ảnh: Dương Thu

- Ở V.League có những mối quan hệ hữu cơ, nhất là thời điểm lượt về với các đội bóng cạnh tranh trụ hạng. XSKT.Cần Thơ có lo lắng gì không khi HLV Vũ Quang Bảo đã phát biểu "trọng tài đang muốn cứu Long An", đội bóng cũ của bầu Thắng?

Nỗi lo là điều không thể tránh khỏi. Tình thế của XSKT.Cần Thơ càng thêm nhiều khó khăn. Tuy nhiên, châm ngôn của đội bóng là "chân cứng đá mềm". Vì chúng tôi lo những chuyện bên lề cũng chẳng được gì. Lãnh đạo đội bóng luôn động viên anh em chiến đấu, tự cứu chính mình và cần thể hiện bản lĩnh để vượt qua khó khăn ở lượt về. Tôi tin tưởng đội bóng sẽ trụ hạng thành công.

Xin cám ơn ông!

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội