Chủ tịch Trần Mạnh Hùng: “Hải Phòng bán độ thì cả V.League này bán hết”

thứ bảy 25-7-2015 15:17:18 +07:00 0 bình luận
“ĐKVĐ B.Bình Dương còn bất ngờ thua HA.GL; SLNA trắng tay trước S.Khánh Hoà BVN, rồi ĐT.LA gục ngã trước Đồng Tháp và còn rất nhiều những trận đấu bất thường khác nữa thì họ cũng bị cho là bán độ à? Bóng đá là vậy, kẻ yếu có thể thắng người mạnh, đó đâu phải chuyện lạ. Vậy nên, chúng tôi bại trận trước XSKT.Cần Thơ tại sao lại là bất thường?”, Chủ tịch CLB Hải Phòng, ông Trần Mạnh Hùng bày tỏ.

“Tôi không muốn nói hay giải thích gì nhưng đây đang là câu chuyện được quan tâm và với trách nhiệm người đứng đầu đội bóng, tôi phải nói rõ tất cả để mọi người hiểu và nắm được vấn đề. Trước trận đấu với XSKT.Cần Thơ, Hải Phòng gặp bất lợi lớn về mặt nhân sự, khi có tới 6 trụ cột bị chấn thương và thẻ phạt như đội trưởng Minh Châu, Quốc Trung, Văn Đức, Văn Nam, Stevens, Fagan… Vì thế, Hải Phòng không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất.

Chúng tôi phải tính toán, đặt mục tiêu 1 điểm để giữ sức cho các trận đấu còn lại. Trong đó, đặc biệt là 2 cuộc đối đầu với SHB.Đà Nẵng và Đồng Nai trên sân nhà. Đá ở Lạch Tray, Hải Phòng không được phép thua 2 trận này. Thế nên, nếu ép xếp những cầu thủ đang gặp vấn đề về thể lực vào sân, chúng tôi sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro. Hơn nữa, xét vể thực lực, dù Hải Phòng có cố gắng hết sức cũng khó đánh bại được XSKT.Cần Thơ trên sân nhà của họ, bởi ở GĐ2 đội bóng này có sự tăng cường lực lượng rất nhiều và họ mạnh chứ không còn yếu như lượt đi.


Chủ tich Trần Mạnh Hùng

Đó là cách tính toán của Hải Phòng. Bởi V.League là cuộc chiến đường dài, chúng tôi không thể cứ “cắm đầu” mà đá như HA.GL được. Bung hết sức trong tất cả các trận đấu để rồi liên tiếp nhận thất bại và tổn thất lực lượng, đó là điều cần tránh. Cần phải có chiến lược chứ không bừa được…”, ông Hùng đưa ra những lý do và phân tích về trận thua 1-2 trước XSKT.Cần Thơ.

Với những lập luận và lý lẽ đưa ra, ông Hùng một lần nữa nhấn mạnh, với những cầu thủ lành lặn, Hải Phòng thi đấu được như vậy là nỗ lực lớn, không nên nghi ngờ hay quy kết bán độ.

“Bản thân tôi cũng rất buồn và thất vọng khi chính những CĐV nhà lại nghi ngờ sự trong sạch của đội. Ngay tuần trước, ĐKVĐ B.Bình Dương với toàn ngôi sao cũng thua bất thường HA.GL đó thôi. Rồi vòng 18 vừa qua, có ai nghĩ SLNA bại trận trước S.Khánh Hoà BVN ở Vinh không, còn rất nhiều những kết quả bất ngờ như thế nữa. Thế nên, nếu cho rằng Hải Phòng thua bất thường hay bán độ, khác nào nói cả V.League có vấn đề?”, ông Hùng tỏ ra ấm ức.

Sau trận thua 1-2 trước đội bóng Tây Đô, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã phải đối mặt với sự phản ứng từ chính các CĐV Hải Phòng có mặt trên sân. Vấn đề này được ông Hùng lý giải: “Tôi luôn trân trọng và lắng nghe những ý kiến từ CĐV nhưng ở đâu cũng thế, có rất nhiều những thành phần không xứng đáng khoác lên mình cái tên CĐV. Họ được hưởng chế độ của đội bóng và đi theo đội nhưng lại có những mục đích khác, chứ không phải NHM đúng nghĩa nên cũng rất khó để lắng nghe những phán xét đó. Còn nếu ai hiểu và biết về chuyên môn, họ hoàn toàn có thể đồng cảm và chia sẻ với đội bóng”, ông Hùng kết luận.

TRÚC AN (ghi)     

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội