Hà Nội FC còn thiếu một điều mà MU, Real Madrid hay Barcelona đã có từ lâu

chủ nhật 23-6-2019 6:02:00 +07:00 0 bình luận
Mạnh dạn đặt mục tiêu vươn tầm châu lục trước thềm mùa giải 2019 nhưng Hà Nội FC ngày càng cho thấy những vấn đề còn hạn chế để có được điều mình muốn.

Sau chức vô địch tuyệt đối tại V.League 2018, Hà Nội FC mạnh dạn hướng tới mục tiêu mang tầm châu lục khi bước vào mùa giải 2019. Nhìn vào lực lượng của đội bóng thủ đô, ai cũng nghĩ mục tiêu ấy hoàn toàn có cơ sở.

Hà Nội FC có trong tay dàn hảo thủ mà hầu hết các đội bóng ở V.League đều thèm muốn. Nhà đương kim vô địch V.League sở hữu phần lớn các tuyển thủ vừa cùng các cấp độ đội tuyển gặt hái được không ít những vinh quang cho bóng đá Việt Nam ở các giải đấu tầm cỡ khu vực và châu lục trong thời gian qua.

Không chỉ có vậy, những ngoại binh của đội chủ sân Hàng Đẫy phần lớn cũng thuộc diện có số má. Moses hay Omar từng có kinh nghiệm chơi bóng tại trời Âu. Đặc biệt, Omar trong quá khứ còn từng được thi đấu tại UEFA Champions League. Bên cạnh đó, bộ đôi tiền đạo Samson và Oseni cũng là những cái tên rất chất lượng so với các đội bóng trong khu vực.

Sở hữu đội hình có chiều sâu với những cái tên chất lượng, Hà Nội FC đang có được thành tích chấp nhận được tính tới thời điểm này của mùa giải. Tại V.League, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang xếp nhì bảng và vẫn bám sát TP HCM với chỉ 2 điểm ít hơn. Còn tại AFC Cup, nhà Đương Kim vô địch V.League đã vượt qua vòng bảng. Tại vòng Bán kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á, Hà Nội FC nắm chút lợi thế trước trận lượt về với Ceres Negros sau kết quả hòa 1-1 trên sân khách ở lượt đi.

Tuy nhiên, vẫn chẳng có gì đảm bảo cho Hà Nội FC có được một danh hiệu ở mùa giải năm nay, nhất là khi đội bóng thủ đô liên tục để lộ ra những vấn đề trong thời gian qua. Với mật độ thi đấu dày đặc, rất nhiều các cầu thủ đã cho thấy dấu hiệu quá tải cũng như gặp phải những chấn thương khác nhau trong thời gian qua. Nghiêm trọng nhất phải kể đến trường hợp của Đình Trọng và Oseni. Cả 2 cầu thủ này đều đã phải sớm nói lời chia tay với mùa giải 2019 vì những chấn thương rất nặng. 

Rất nhiều trụ cột của Hà Nội FC liên tiếp gặp phải những chấn thương khác nhau trong thời gian qua.

Việc Hà Nội FC dám đương đầu với cả V.League và AFC Cup là điều đáng khích lệ. Điều này đem tới những tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam sau khi chứng kiến nhiều đội bóng tại V.League tham dự đấu trường châu lục theo kiểu ... đi cho có. Song, dường như đội bóng thủ đô vẫn chưa có được sự chuẩn bị đủ tốt để thực hiện hóa mục tiêu của mình. 

Hiện tại, Hà Nội FC vẫn chưa có được một huấn luyện viên thể lực đúng nghĩa. Trong thời gian qua, BHL của đội bóng thủ đô phải làm thay công việc của HLV thể lực để lên giáo án tập luyện cho các cầu thủ. Chưa dừng lại ở đó, phương pháp hồi phục cho các cầu thủ còn khá thô sơ khi vẫn chỉ dừng lại ở mức ngâm đá và massage thay vì những thiết bị hồi phục hiện đại. Đây là điều hết sức nguy hiểm trong thể thao.

Phải căng mình thi đấu ở nhiều mặt trận, việc biết cách phân phối sức vô cùng quan trọng. Nó giúp cho các cầu thủ luôn có được thể trạng tốt nhất khi bước vào tập luyện và thi đấu, cũng như tránh bị hụt hơi khi bước vào những giai đoạn quyết định. Có một HLV thể lực đúng nghĩa trong đội chắc chắn sẽ giúp cho những giáo án tập luyện trở nên khoa học hơn, nhằm hạn chế tối đa những rủi ro đáng tiếc với các cầu thủ.

Bên cạnh đó, việc hồi phục đúng cách cũng quan trọng không kém. Khi các cầu thủ bước ra sân khi không có được những thể trạng tốt nhất, những chấn thương có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Chắc chắn, BLĐ của Hà Nội FC cũng đã phải nhìn ra những vấn đề của chính mình với những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Sau chấn thương của Đình Trọng và Oseni, hẳn đội bóng thủ đô cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Khi nhiều trụ cột đang cho thấy những dấu hiệu quá tải, bóng ma chấn thương vẫn đang quanh quẩn với Nhà đương kim vô địch V.League.

Đã đến lúc Hà Nội FC cần có những thay đổi nếu không muốn tiếp tục mất đi những cầu thủ quan trọng bởi những lý do đáng tiếc. Rõ ràng, nếu muốn hướng tới những điều lớn lao, luôn luôn phải bắt đầu từ những việc tưởng chừng như nhỏ nhất!

Khôi Nguyên
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội