Đây là lý do mà “Chinh đen” vẫn cứ là ngọc quý!

thứ năm 11-4-2019 6:03:00 +07:00 0 bình luận
Nhìn vào top 5 trong danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất sau vòng 4 V.League 2019 thì có lẽ những người lạc quan nhất cũng khó hy vọng được điều gì từ những chân sút nội. 

Jermie Lynch (Hải Phòng, 4 bàn), Oseni (Hà Nội, 3 bàn), Hoàng Vũ Samson (Hà Nội, 3 bàn), Zaror Chaher (Khánh Hòa, 3 bàn) và Pape Omar (Hà Nội, 3 bàn), đó là các gương mặt nằm trong Top 5 ở cuộc đua vua phá lưới V.League 2019 tính đến vòng 4. Một kết quả không gây ra nhiều bất ngờ vì nó được dự báo từ trước. 

Còn nếu đề cập đến một hiện tượng nào đó thì trường hợp của Zaror Chaher được bàn đến nhiều nhất. Bởi vị trí trên sân của ngoại binh này là trung vệ, còn số còn lại được xếp cao nhất trong đội hình ở các đội bóng. Nhưng điều này chỉ khiến các CĐV Việt Nam thêm thở dài hơn. Bởi đá trung vệ nhưng đội trưởng của Khánh Hòa lại xếp trên các chân sút nội về cuộc đua “xé lưới” đối phương.

Hồ Sỹ Giáp (Bình Dương), Nguyễn Văn Toàn (HAGL) hay Mạc Hồng Quân - Nguyễn Hải Huy (Quảng Ninh) là những cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất với số pha lập công là 2. Nhưng bất ngờ hơn những cái tên kể trên đều chơi ở vị trí dạt cánh hoặc hộ công cho ngoại binh, chứ không phải thi đấu cao nhất.

Hà Nội là đội bóng sở hữu nhiều thủ ghi nhiều bàn nhất V.League 2019. Ảnh: VPF.

Còn những tiền đạo được kỳ vọng nhiều nhất như Hà Đức Chinh hay Đinh Thanh Bình vẫn trên con đường tìm lại bản năng “sát thủ” của mình. Nếu đến vòng 3, Chinh “đen” mới có bàn thắng đầu tiên thì với Thanh Bình là con số 0 tròn trĩnh. 

Nguyễn Quang Hải hay Phan Văn Đức, những cái tên ưu tú cũng có 1 bàn thắng. Nhưng số lần ra sân của bộ đôi này không nhiều. Trong khi Hải “con” được HLV Chu Đình Nghiêm giảm tải thì tiếc rằng Đức “cọt” phải điều trị chấn thương. Cũng với lý tương tự như Văn Đức còn có Nguyễn Tiến Linh. Cầu thủ được ví như "Anh Đức mới" giành hết giai đoạn đầu của mùa giải chỉ để phục hồi chấn thương.

Nhưng lý do chính khiến những chân sút nội chưa “nóng máy” là vì các đội bóng phần lớn ưu tiên cho ngoại binh ở hàng công. Vô tình khiến các tiền đạo Việt Nam không có nhiều đất diễn. Một là ngồi trên băng ghế dự bị, hai là đẩy sang đá cánh, ba là hộ công. Bên cạnh đó, Ban tổ chức V.League đã tăng số lượng ngoại binh từ 2 lên 3 cầu thủ gián tiếp làm cơ hội giành cho nội binh còn thấp hơn.

Quang Hải đã có bàn thắng đầu tiên tại V.League 2019. Ảnh: VPF.

Nói đâu xa, chính HLV Park Hang-seo trong lần tập trung ĐT U23 Việt Nam từng than phiền vì điều này và ông đã lấy Đức Chinh để minh họa. 

Nhưng nói đi cũng phải xét lại, bản lĩnh và tâm lý trên sân là điều mà các cầu thủ nội vẫn phải học hỏi thêm từ ngoại binh. Khi được trao cơ hội, nội binh lại không để nhiều dấn ấn. Dẫn chứng ở vòng 2, HLV Lê Huỳnh Đức từng thẳng thắn rằng: “Đức Chinh không làm được gì ở 2 vòng đấu qua”.  

V.League 2017, Anh Đức trở thành niềm tự hào của cầu thủ nội khi đoạt Vua phá lưới và chấm dứt chuỗi 15 năm sự độc quyền của các ngoại binh ở danh hiệu này. Nhưng bổn cũ soạn lại chỉ 1 năm sau khi Oseni được tôn vinh. Thời điểm hiện tại, kịch bản cũng không mấy thay đổi khi nội binh lại thất thế. Đây là chủ đề được nói nhiều, nói dai suốt nhiều mùa giải rằng: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.  
 

Bình An
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội