HLV Lê Thụy Hải: “Muốn sống sót, HA.GL phải giữ bản sắc”

thứ năm 2-7-2015 14:46:39 +07:00 0 bình luận
“Giờ không còn thời gian để thay đổi, sửa chữa hay xoay chuyển. Lối thoát duy nhất để họ trụ hạng là quay trở lại với cách chơi sở trường để phát huy bản sắc và thay đổi tư duy, xác định chắt chiu từng điểm một chứ không thể ảo tưởng với mục tiêu chiến thắng”.

HA.GL đang đứng trước nguy cơ xuống hạng. Họ không thể hiện được gì nhiều và thua liểng xiểng khiến áp lực đang bủa vây các cầu thủ trẻ. Thế nên, khi ở thế có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, mấu chốt chính để vượt qua khó khăn nằm chính ở vấn đề nội tại của đội bóng phố Núi.

Với những vấn đề của HA.GL đang bộc lộ và đối diện, theo góc nhìn của một HLV lão làng vẫn thường vào vai “chữa cháy” như ông Lê Thụy Hải thì đội bóng phố Núi chỉ có một con đường để đi.

“Không biết mình là ai”

“Tôi xin khẳng định, họ chưa đủ khả năng để có thể chơi ở V.League. Các em còn trẻ, chưa va chạm ở những giải đấu như V.League mà chỉ mới được thử sức ở các giải trẻ. Thêm nữa, từ lãnh đạo đến báo chí và khán giả cứ thổi phồng lên, cứ như thể các em đã vô địch đến nơi rồi. Rồi lại còn so sánh với các cầu thủ tầm thế giới, không phải Công Vinh, Trọng Hoàng, Văn Quyết, Anh Đức, Thành Lương… mà toàn cỡ Messi hay những ngôi sao lớn mà cả tỷ người mới có một người. Lẽ ra, đầu tiên phải so sánh với các cầu thủ trong nước chứ, đem ra so với các cầu thủ giỏi nhất thế giới làm sao các em không vấp được…”, ông Hải bày tỏ quan điểm một cách thẳng thắn.

“Vừa rồi, tôi được xem các em HA.GL đá với B.Bình Dương. Trận đấu này cũng như nhiều trận trước đó, tôi thấy các cầu thủ thủ trẻ HA.GL không có cái gì để chơi được với các đội V.League. Thể hình kém, qua người thì toàn mất bóng, kèm người thì bị qua rất dễ, tốc độ thì không bằng, va chạm thì toàn thua, chiến thuật thì không hợp lý. Do đó, thất bại của HA.GL là điều đương nhiên.

Lẽ ra, khi chuẩn bị cho giải lớn như V.League, cần phải có tư tưởng thật tốt, có kế hoạch rõ ràng, tuyệt đối tránh tư tưởng không mạch lạc. Chẳng hạn, hôm nay đá với đội mạnh, phải xác định rõ phòng ngự thì phòng ngự như thế nào, khi có bóng phản công thì phản công ra sao chứ không thể có thế nào đá thế đó được. Phải giao từng nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể cho từng con người để phù hợp với khả năng của cầu thủ. Tôi không thấy điều này ở HA.GL”.

“Tôi xin nhắc lại 2 ví dụ cụ thể. Thời điểm đất nước chưa thống nhất, đội Thể Công ở miền Bắc có những cầu thủ trẻ như Thế Anh, Vũ Mạnh Hải, Cao Cường, Phan Văn Mỵ,… được đi Triều Tiên, Bulgaria học về chiến thuật, thể lực. Khi về nước đá giải miền Bắc, họ vẫn phải có anh Sỹ Hiển, anh Bền, anh Bính, anh Luân… dẫn dắt, ghép vào thì mới đá được. Sau này, các anh trở thành những danh thủ nổi tiếng trên toàn quốc.

Ví dụ khác về đội Sông Cấm (Hải Phòng). Họ không có cầu thủ lớn tuổi, cũng nhiều cầu thủ trẻ đồng lứa. Họ xuất phát điểm từ quan điểm cứ lên để đá, học hỏi. Không có ai kèm cặp nhưng đá rất tốt, các đội khác đều phải dè chừng, thậm chí tôn trọng. Họ đá được bởi được xác định tư tưởng thoải mái, ý thức được vị thế của mình, mình có gì và yếu gì để xây dựng cách chơi.

Bóng đá là môn chơi tập thể và đối kháng, vì thế kỹ thuật thôi là chưa đủ, cần phải có thể lực, sức mạnh. HA.GL đang thiếu cái này. Thời điểm hiện tại, họ đang gặp rất khó khăn. Con người mà, thua nhiều quá thì mất đi niềm tin và như vậy cái thế của đội bóng rất nguy hiểm”.

“Quay lại với bản sắc”

“Tôi cho rằng ý kiến của bầu Đức hoàn toàn đúng đắn. Anh ấy quyết tâm xây dựng đội bóng làm sao chơi tốt, không cần thứ hạng. Anh không cần thay đổi HLV mặc dù có thể xuống hạng, chứng tỏ niềm tin với HLV vẫn còn hoặc có thể ông HLV làm tốt mà các cầu thủ chưa làm được nên không cần thay. Có thể, người ta vẫn tin HLV hoặc suy nghĩ cầu thủ chưa tới.

Thời gian không còn để HA.GL làm lại nữa, họ không đủ thời gian để xoay chuyển, thay đổi nữa. Vấn đề bây giờ là tìm cách khắc phục những yếu kém, sai lầm và phát huy điểm mạnh, trong điều kiện nhiều cầu thủ bị chấn thương và tổn thương tâm lý. Thế nên, muốn trụ hạng HA.GL phải xác định cách chơi của mình. Theo tôi, họ không cần thay đổi lối chơi. Không thể sau khi thua vài trận lại bắt đầu đá bóng dài, câu bổng. Đó không đúng với cách chơi của các em, của HA.GL.

HA.GL có lối chơi đã thành bản sắc. Đó chính là thứ vũ khí làm nhiều đội khác lúng túng, dù kết quả HA.GL chưa được như ý. Các em có kỹ thuật, di chuyển nhiều, cầm được bóng, tổ chức được lối chơi. Khi bước vào V.League, tôi thấy các em thể hiện được ít nhiều nhưng sau những thất bại thì dần mất đi. Mất nên dễ bị vỡ, khi đã bị vỡ toác từng mảng, tôi bảo đảm đội bóng không thể nào nhìn về một hướng. Khi bị thua, chuyền nhau không được thì bắt đầu nản và nhìn vào thái độ, cách chơi thì quá hiểu điều đó”.

“HA.GL phải chắt chiu từng điểm một. Ai cũng hiểu 1 trận thắng bằng 3 trận hòa nhưng liệu họ có thắng được không và nếu quyết tâm thắng thì thắng ai? Ba trận hòa vẫn dễ hơn 1 trận thắng chứ, vấn đề là có dám quyết không”, ông Lê Thuỵ Hải kết luận.

TRẦN KHÁNH (ghi)

“HA.GL xuống hạng sẽ là nỗi đau”: “Nếu HA.GL xuống hạng thì đó là điều đáng buồn cho BĐVN. Đây là đội được nhiều người yêu thích, khán giả đến xem đông và đặt nhiều hy vọng. Họ là điểm nhấn của mùa giải năm nay khi những năm vừa rồi BĐVN có quá nhiều thất vọng.

Cần phải xem xét lại quá trình tập luyện, huấn luyện và cách làm ở HA.GL. Ở tuổi 19 – 20,  đá với cầu thủ 30 tuổi dứt khoát phải khỏe hơn, chạy nhiều hơn và tích cực hơn, mất bóng phải đuổi đến cùng chứ không phải chăm chăm mỗi chiến thuật, kỹ thuật khi chuyện đó là của HLV. Nhìn các em không có những điều căn bản đó, tôi rất buồn.

Đội muốn giữ hạng thì hãy trở lại chính mình. Đó là lối thoát duy nhất ở thời điểm hiện tại vì không thể trông chờ vào mấy cầu thủ ngoại được khi họ kém hơn hẳn ngoại binh của 13 đội còn lại. Những cầu thủ cũ cũng không phải xuất sắc, chưa đủ trình độ lẫn kinh nghiệm để dìu dắt các em được. Thế nên, hãy sử dụng cách chơi như U.19 cũ. Các đội V.League gặp HA.GL đều nghĩ đội này phải thắng và đá để thắng. Thế thì HA.GL đừng có nghĩ phải ăn người ta mà phải đá chắc chắn, chắt chiu từng điểm một mới hy vọng trụ hạng”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội