Kỳ I: Sự kỳ bí của sân Cần Thơ & Trận cầu kỷ lục của BĐVN

thứ ba 12-4-2016 8:40:59 +07:00 0 bình luận
Giống như “chiếc lồng sắt khổng lồ” giữa lòng xứ Tây Đô, sân Cần Thơ là niềm tự hào người dân nơi này và có sức chứa tối đa hơn 50.000 khán giả.

Sân VĐV lớn nhất Việt Nam

Nằm ven bờ sông Hậu và cạnh bến phà Cần Thơ cũ, sân Cần Thơ sở hữu một vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn và tạo ấn tượng rất lớn với những khán giả lần đầu đặt chân đến sân VĐV này. Điển hình nhất là sân Cần Thơ có sức chứa lớn nhất cả nước nên khiến cho nhiều người cảm thấy trống hoang và trơ trọi so với những sân VĐV khác trên cả nước.

Sân Cần Thơ có sức chứa lớn nhất Việt Nam. Ảnh: VĂN NHÂN

Rất đặc biệt, trước khi tu sửa lại thì sân Cần Thơ không lắp ghế ngồi mà chỉ có các bục bê tông chia chổ ngồi dành cho khán giả. Chính điều điều ấy khiến cho sân Cần Thơ mang đến một cảm giác rộng mênh mông trên 4 khán đài và giống như “chiếc lồng sắt khổng lồ” với bất kỳ khán giả nào đặt chân đến.

Thêm một sự đặc biệt khác của sân Cần Thơ so với các SVĐ khác trên cả nước, nơi đây thường xuyên tổ chức các cuộc đua xe gắn máy để phục vụ khán giả. Trong đó, giải đua xe thường niên được tổ chức vào ngày mùng 4 Tết Nguyên Đán thu hút rất nhiều tay đua xe đường nhựa tranh tài.

Bọc bên ngoài đường chạy điền kinh là đường nhựa để tổ chức các cuộc đua xe. Ảnh: VĂN NHÂN

Sở dĩ sân Cần Thơ có thể tổ chức đua xe là ngoài đường pitch chạy điền kinh (400m) có thêm làn đường đua nhựa (750m). Quản lý sân Cần Thơ, anh Phạm Văn Út chia sẻ: “Trước kia làn đường đua xe không rộng như thế nhưng được cải tiến lại với việc phá 3 bục chổ ngồi để mở rộng đường đua. Đường chạy đường kinh theo chuẩn là 400m còn đường đua xe bọc phía ngoài dài 750m”.

Hàng rào thép bao bọc cùng các bục chổ ngồi bằng bê tông. Ảnh: VĂN NHÂN

Theo đó, anh Út cho biết: "sân Cần Thơ được khởi công xây dựng vào năm 1983 và khánh thành vào năm 1985" (PV - thông tin chưa chuẩn xác). Sức chứa ban đầu là 45.000 ngàn chổ ngồi. Đến năm 2009, sân Cần Thơ phá vòng 3 bục chổ ngồi để làm đường đua nhựa. Thế nên sức chứa của sân Cần Thơ giảm xuống còn 43.000 ngàn chổ ngồi.

Quản lý kiếm chăm sóc sân Cần Thơ, anh Phạm Văn Út đã có 19 năm gắn bó với sân Cần Thơ. Ảnh: VĂN NHÂN

Trước những chia sẻ của Quản lý sân Cần Thơ, anh Phạm Văn Út thì GĐĐH CLB XSKT.Cần Thơ ông Nguyễn Thanh Danh và bác bảo vệ có 18 năm gắn bó với sân Cần Thơ – Huỳnh Văn Dưỡng cũng cung cấp những thông tin giống nhau.

Hiện tại, vi.wikipedia.org cũng đang để sân Cần Thơ có sức chứa lớn nhất cả nước còn sân Mỹ Đình (40.192 chổ ngồi) xếp thứ 2. Thế nhưng thông tin về khởi công và khánh thành sân Cần Thơ thì chưa thể xác định chính xác. Theo đó, chúng tôi tìm hiểu với sự xác nhận của cựu GĐĐH CLB XSKT.Cần Thơ và từng làm GĐ Sở VH-TT&DL Cần Thơ (1997-2007) ông Lê Văn Cường: "Sân Cần Thơ khởi công khoảng năm 1980 và khánh thành khoảng thời gian 1983-1984...".

Trận đấu kỷ lục về khán giả

Là sân VĐV lớn nhất cả nước và nhiều điều đặc biệt nhưng sân Cần Thơ chỉ được đông đảo cả nước biết đến rộng rãi nhờ trận đấu suýt vỡ sân giữa U.19 HA.GL và U.21 Thái Lan vào ngày 28/10/2014. Trận CK U.21 Quốc tế BTN đã thu hút hơn 50.000 khán giả đến sân Cần Thơ. Theo nhiều người, đó là con số kỷ lục của BĐVN về chuyện khán giả đến sân dõi theo một trận đấu.

Rất bất ngờ, khi những người gắn liền với bóng đá Cần Thơ cho biết trận đấu U.19 HA.GL và U.21 Thái Lan vẫn chưa phải xác lập kỷ lục về khán giả tại sân Cần Thơ. Theo đó, giải đấu quốc tế năm 1984 đã thu hút rất nhiều khán giả đến sân Cần Thơ. Đặc biệt, trận đấu giữa ĐTVN I và Liên Xô đã xác lập kỷ lục khán giả tại sân Cần Thơ.

XSKT.Cần Thơ đang đi tìm lại tình yêu của khán giả. Ảnh: VĂN NHÂN

“Tôi còn nhớ lúc nhỏ được xem giải đấu có ĐTVN I và ĐTVN II cùng các nước khác. ĐTVN I nòng cốt là đội Thể Công còn ĐTVN II tụ hội các danh thủ của bóng đá phía Nam. Trận đấu giữa ĐTVN I và Liên Xô thu hút rất đông khán giả. Thậm chí, họ còn phải trèo lên cả cột điện để dõi theo…”.

Trong khi đó, bác bảo vệ có 18 năm gắn bó với sân Cần Thơ – Huỳnh Văn Dưỡng cũng cho rằng trận CK U.21 Quốc tế BTN 2014 đã thu hút hơn 50.000 khán giả chưa phải là kỷ lục. Những trận đấu của ĐTVN thời trước kia còn đông khán giả hơn nữa.

Họ có chung sự lý giải là thời điểm ấy thì sân Cần Thơ còn nối liền giữa các khán đài với nhau và có thêm 3 vòng bục chổ ngồi nên chắc chắn khán giả sẽ đông hơn trận đấu giữa U.19 HA.GL và U.21 Thái Lan vào cuối năm 2014.

Video về sân Cần Thơ:

>

Mã nhúng

Hiện tại, sân Cần Thơ đã lắp ghế ở khán đài A và đang làm lại mái che. Theo dự kiến, mọi thứ sẽ hoàn thành vào đầu tháng 5 tới. Được biết, sân Cần Thơ đã có vài lần tu sửa về cơ sở vật chất.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội