U.21 HA.GL: Thương hiệu & Thành tích

thứ tư 25-11-2015 22:58:55 +07:00 0 bình luận
Từ khi hình thành và phát triển Học viện HA.GL Arsenal JMG, bầu Đức luôn đặt tiêu chí làm thương hiệu hơn thành tích, nghĩa là bóng đá phải đẹp, cuốn hút và là thỏi nam châm hút dư luận, truyền thông. Nó đối nghịch với những SLNA, HN.T&T với quân số đóng vai chính trong đội hình U.21 báo TNVN, khi thành tích phải đặt lên hàng đầu.

Chính lứa 1 với những “tài năng triệu đô” của bầu Đức từ khi ra mắt đến nay, thành tích cao nhất cũng chỉ là chức vô địch U.21 quốc tế 2014. Trong khi đó, đối với SLNA, HN.T&T hay PVF, họ “làm mưa, làm gió” ở các giải trẻ và thay nhau thâu tóm các danh hiệu trong vài năm trở lại đây.

Học viện HA.GL Arsenal JMG của bầu Đức non trẻ, mô hình, nguyên tắc hoạt động và tiêu chí đào tạo khác nên để so sánh là rất khó, nhất là nếu nhìn vào thành tích. Hơn nữa, như thế nào mới gọi là thành công thì đến bây giờ câu hỏi đó vẫn đang còn tranh luận rất nhiều.

Dù không có thành tích nhưng 3 năm xuất hiện, HA.GL lại là đội bóng được yêu mến nhất. Họ có lượng fan và NHM đông đảo, thậm chí có thể sản sinh ra một thế hệ khán giả mới, tạo ra sức ảnh hưởng xã hội lớn mà lâu nay BĐVN không làm được, nếu không tính yếu tố tiêu cực. Họ chơi thứ bóng đá mà được chính các nhà chuyên gia đánh giá là thiếu hiệu quả và khó có thể vươn xa. Thế nhưng xét cho cùng, bóng đá cuối cùng cũng chỉ là danh hiệu và chiều được các “Thượng đế”. Ở vế thứ nhất, có vẻ như bầu Đức chưa đạt được nhưng ở khía cạch thứ hai, HA.GL đang rất thành công.

Trong khi đó, vấn đề với nhiều lò đào tạo khác cũng như với cả nền bóng đá, với những con người đã khẳng định tên tuổi từ các giải trẻ rồi lên V.League như SLNA, HN.T&T, SHB.Đà Nẵng… thì câu hỏi đá bóng cho ai, chơi bóng vì ai vẫn chưa thể có lời đáp.

Duy Mạnh có hay bằng Tuấn Anh, Xuân Trường không? Văn Thành, Tuấn Tài, Xuân Mạnh... có cùng đẳng cấp với Công Phượng, Văn Toàn không? Và Đông Triều, Hồng Duy, Văn Sơn… có phải sự lựa chọn tốt hơn Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Thanh Hiền…? So sánh thì khập khiễng và nếu lấy tiêu chí lựa chọn cho các ĐTQG dưới thời HLV Miura thì có vẻ những ngôi sao của bầu Đức đang lép vế hơn, khi có quá nhiều sự khác biệt trong tư duy, quan điểm bóng đá giữa họ với phần còn lại. Đơn giản, với nhà cầm quân người Nhật, bóng đá phải là thành tích và kết quả.

Khi những nhân tố đang gây tranh cãi kể trên đối đầu nhau trong trận bán kết U.21 quốc tế chiều nay, nhiều người lại đang đặt câu hỏi về sự đối nghịch, thành công và chờ đợi sự khẳng định. 1 năm trước cũng tại giải đấu này, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đã vượt qua các đàn anh Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Phi Sơn… ở bán kết để lên ngôi vô địch. Và lần này, họ sẽ tiếp tục đối đầu với các ngôi sao khác ở trận đấu chính U.21 báo TNVN muốn chơi để chứng tỏ.

Chỉ là một giải giao hữu dành cho cầu thủ trẻ nhưng đó sẽ là một trận đấu đáng xem, bởi phía sau đó còn là vô vàn câu chuyện như là những vấn đề mà chính BĐVN đang tìm kiếm.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội