Trưởng BTC giải bị S.Khánh Hòa khước từ lời xin lỗi

thứ hai 1-8-2016 8:52:40 +07:00 0 bình luận
"Anh Ngọc gọi điện cho tôi xin lỗi và nhận sai vì quyết định của trọng tài Phùng Đình Dũng. Tuy nhiên, quan điểm của S.Khánh Hòa, ai sai người đó phải xin lỗi".

"Anh Ngọc gọi điện cho tôi xin lỗi và nhận sai vì quyết định của trọng tài Phùng Đình Dũng. Tuy nhiên, quan điểm của S.Khánh Hòa, ai sai người đó phải xin lỗi", HLV Võ Đình Tân của S.Khánh Hoà cho biết Trưởng BTC V.League Nguyễn Minh Ngọc đã gọi điện cho ông sau sự cố liên quan đến trọng tài Phùng Đình Dũng.


Trọng tài Phùng Đình Dũng mắc sai lầm nghiêm trọng khi không công nhận bàn thắng hợp lệ của Uche. Ảnh: Bá Duy.

"Hai ngày qua, VPF, Hội đồng trọng tài QG thông qua các phương tiện truyền thông, xác nhận trọng tài Phùng Đình Dũng đã sai khi không công nhận bàn thắng của tiền đạo Uche.

Thậm chí, tối Chủ nhật anh Ngọc (Trưởng BTC V.League Nguyễn Minh Ngọc - PV) đã gọi điện cho tôi để xin lỗi và nhận sai vì quyết định của trọng tài Phùng Đình Dũng. Tuy nhiên, quan điểm của S.Khánh Hòa, ai sai người đó phải xin lỗi. 

Cụ thể, ở đây trọng tài Phùng Đình Dũng sai, đại diện Hội đồng trọng tài QG phải công khai xin lỗi CLB S.Khánh Hòa trên các phương tiện truyền thông.

Con dại cái mang. Ở V.League 2015 khi tôi sai hay trợ lý và học trò sai, tôi cũng đã phải đứng ra nhận lỗi và công khai xin lỗi. Mới đây, khi Bửu Ngọc phạm lỗi với Duy Long, lãnh đạo XSKT.Cần Thơ cũng phải lên để thăm non và xin lỗi Duy Long đó thôi.

Khi các đội bóng, cầu thủ vi phạm vẫn phải chịu nộp phạt, bị kỷ luật. Vậy khi trọng tài sai các anh phải nhận lỗi do mình gây ra và phải công khai xin lỗi", HLV Võ Đình Tân thẳn thắng chia sẻ. 


HLV Võ Đình Tân ngoài cùng bên phải phải vào sân để hạ nhiệt cái đầu đang bốc hỏa của các cầu thủ S.Khánh Hòa BVN. Ảnh: Bá Duy.

Ngoài việc yêu cầu Ban trọng tài QG công khai xin lỗi trên các phương tiện truyền thông, HLV Võ Đình Tân còn yêu cầu BTC V.League phải sửa đổi bổ sung quy chế, điều lệ giải.

"BTC V.League cần sửa lại quy chế, điều lệ giải đấu, để khi trọng tài sai có thể xử phạt rõ ràng, minh bạch và công khai. Không thể im lặng, cho qua rồi khi xảy ra vấn đề lại bảo quy chế xử phạt chưa có", ông Tân nói.

Khước từ lời xin lỗi trực tiếp từ Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc nhưng ông Tân đã chấp nhận nhưng chia sẻ khó khăn và nhận lời xin lỗi của Ban trọng tài cũng như trọng tài Phùng Đình Dũng. 

"Ban trọng tài và bản thân Phùng Đình Dũng đã nhìn nhận thấy cái sai của mình và thừa nhận không có quy chế, điều lệ nào từ chối bàn thắng hợp lệ của chúng tôi.

S.Khánh Hoà đã làm đơn đề nghị BTC giải tổ chức lại trận đấu nhưng sau khi BTC giải, Ban trọng tài và trọng tài Phùng Đình Dũng nhận sai, nên vì những cái chung chúng tôi sẽ dừng sự việc tại đây. 

S.Khánh Hoà sẽ bỏ qua sự cố trên, tập trung chuẩn bị cho những trận đấu trước mắt và hy vọng BTC giải, Ban trọng tài sẽ điều hành giải đấu tốt hơn”, ông Tân chia sẻ. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội