Vụ tố cáo hai lãnh đạo VFF: Quốc tế giải quyết vụ việc tương tự thế nào?
Có 2 hình thức phổ biến giải quyết các vụ tố cáo: Giải quyết nội bộ trong chính các cơ quan, tổ chức và giải quyết theo pháp luật. Nó rất khác với nhiều vụ tố cáo từng xảy ra ở thể thao Việt Nam mang nặng tính hành chính – nhà nước, rất phức tạp và khó giải quyết. Đơn cử ông Phó Chủ tịch VFF bị tố nhận hối lộ với tư cách người VFF song nơi đứng ra giải quyết chính lại là Tổng cục TDTT – nơi ông là cán bộ công chức được biệt phái sang VFF.
Việc xem xét giải quyết các vụ tố cáo thể thao hay bóng đá quốc tế được thực hiện với tinh thần chứng cứ. Các kết luận và phán xử đều phải dựa trên các chứng cớ được làm rõ. Điển hình như vụ của chính ông Hamman. Dù Tiểu ban Đạo đức của FIFA đã có kết luận mà theo đó ông bị cấm tham gia hoạt động bóng đá suốt đời, song mọi chuyện đã thay đổi sau khi ông khiếu nại ra Tòa án Trọng tài thể thao (CAS). Khi đó, CAS đã kết luận rằng, chứng cứ không đủ để buộc tội mua phiếu cho ông Hamman, cho dù họ cũng không kết luận ông vô tội. Khi đó, CAS cũng khẳng định sẽ tiếp tục xem xét nếu bên cáo buộc đưa ra được chứng cứ.
S.M
