Những công ty đô vật thị trường Đông Nam Á

thứ bảy 4-7-2020 10:00:00 +07:00 0 bình luận
Không chỉ có mặt ở phương Tây, đô vật biểu diễn cũng đang phát triển rất mạnh tại Châu Á. Riêng ở khu vực Đông Nam Á, đô vật biểu diễn đang có sức phát triển khá nhanh.

Ngoài hai thị trường lớn của thế giới như Mỹ và Nhật Bản thì đấu vật biểu diễn cũng đã xuất hiện ở rất nhiều quốc gia. Ở Đông Nam Á, đấu vật đã xuất hiện và trên đà phát triển mạnh với nhiều công ty liên tục xuất hiện khắp khu vực.

Singapore Pro Wrestling (SPW)

SPW là nhóm đô vật đầu tiên ở Đông Nam Á (Ảnh: SPW)

SPW là tổ chức đấu vật đầu tiên được thành lập ở Đông Nam Á được sáng lập bởi Andruew Tang và Vadim Koryagin ở Singapore vào năm 2012. Đồng thời Andruew Tang cũng điều hành một trường dạy đấu vật biểu diễn.

Hiện tại SPW là tổ chức uy tín nhất ở Đông Nam Á, với lịch trình biểu diễn đều đặn, nhiều show bán hết vé, và hợp tác với những tên tuổi nổi bật của làng đấu vật thế giới. Một số đô vật từng xuất hiện ở SPW gồm: Pete Dunne, Wolfgang của WWE, Renee Dupree cựu đô vật WWE, Kenny Omega, Riho của AEW. Ngoài ra SPW còn tích cực hợp tác với nhiều công ty nổi trội khác ở Philippines, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Nga, Hồng Kông, Nhật,..., thúc đẩy sự phát triển chung của đấu vật biểu diễn Đông Nam Á.

Lò đào tạo của SPW đã sản sinh ra những cá nhân tài năng của khu vực với nhân vật đặc sắc và sáng tạo như Trexxus, Andruew Tang, Doctor Gore, Butcherman, Aiden Rex, The Eurasian Dragon,...

Grapple Max Pro Wrestling (Grapple Max)

Grapple Max Pro không hề có sàn đài đúng chuẩn (Ảnh Grapple Max Pro Wrestling)

GP được thành lập vào năm 2016, bởi 2 người cựu binh của SPW. Ở giai đoạn mới hình thành, GP chỉ hoạt động đơn thuần như một trường dạy đấu vật, nhưng sau đó thì bùng nổ vào thị trường và biểu diễn show đều đặn.

Đáng nói ở đây thời gian đầu GP không đủ kinh phí để xây dựng sàn đấu cho riêng mình, nên mọi hoạt động huấn luyện và biểu diễn đều được thực hiện trên nệm tập. Qua một thời gian hoạt động năng nổ GP đã xây dựng được cho mình một lượng người hâm mộ tương đối và thành công trong việc đào tạo những lứa đô vật trẻ triển vọng mới.

Với Dick Togo là cố vấn, một kỳ cựu của đô vật Nhật và đã từng tới WWE, GP có mang ảnh hưởng của kĩ thuật đấu vật Nhật hơn người tiền nhiệm SPW. Cùng với việc tích cực đẩy thương hiệu của mình ra một góc độ khác so với truyền thống (nhấn mạnh lợi ích giáo dục của đấu vật biểu diễn), GP đã tạo ra giá trị khác biệt với SPW và hiện là đối thủ cạnh tranh trên thị trường Singapore.

Malaysia Pro Wrestling (MyPW)

MyPW được thành lập năm 2014, vừa tổ chức show và huấn luyện dưới sự dẫn dắt của người sáng lập/đô vật Shaukat. Qua sự hợp tác chặt chẽ với SPW, MyPW cũng đã vươn mình trở thành một trong những tổ chức trụ cột của đấu vật Đông Nam Á.

Lò đào tạo của MyPW cũng hiệu quả không kém SPW với các đô vật đầy triển vọng như Emman The Kid, JY Eagle, Shaukat, Gotham, Nor “Phoenix” Diana (đô vật mặc hijab thi đấu đầu tiên trên thế giới),... Riêng Emman The Kid đã từng tranh tài với ngôi sao đô vật người New Zealand Robbie Eagles.

Philippines Wrestling Revolution (PWR)

Những công ty đô vật thị trường Đông Nam Á

Đầu tiên PWR hình thành từ một group Facebook, nung nấu ý định thành lập một công ty đấu vật ở Philippines. Sau đó với sự trợ giúp huấn luyện của một đô vật người Mỹ Josh Bauserman, cùng với nhiều nguồn lực ủng hộ, PWR được thành lập 2013 và từ đó lớn mạnh thành tổ chức đấu vật lớn nhất Philippines.

Cùng với sự hợp tác quốc tế chặt chẽ, PWR từng có sự đầu quân của các đô vật quốc tế như Billy Suede và Koto Hiro. Năm 2017, đại diện của WWE đã có mặt ở khán đài quan sát tiềm năng của tổ chức, củng cố vị thế của PWR trên thị trường quốc tế.

Những đô vật nổi trội của PWR gồm: Jake De Leon, Quatro, Chris Panzer, Ralph Imabayashi, Crystal (một trong những đô vật nữ hiếm hoi của khu vực), Ken Warren, The Yolo Twins,....

Manila Wrestling Federation (MWF)

Những công ty đô vật thị trường Đông Nam Á

Thành lập vào năm 2016, những thành viên đầu tiên của MWF tách ra từ PWR và tạo ra công ty cho riêng mình. Do nguồn lực không được dồi dào như của PWR nên bước đầu gặp nhiều khó khăn : phải thi đấu trên sàn đấu MMA, thiếu không gian, vốn đầu tư,... Nhưng hiện tại với sự tài trợ của ông bầu kiêm diễn viên Tarek El Tayech, MWF đang dần xây dựng nền móng vững chãi.

Dù tách ra từ PWR nhưng hiện tại mối quan hệ 2 bên tương đối tốt đẹp, đôi lần vẫn hợp tác trao đổi đô vật. MWF cũng đã tự đào tạo cho mình những người đô vật tài năng như Robin Sane (hiện tạm nghỉ hưu), Rex Lawin, …. Và gần đây công ty có hợp tác cùng với cựu đô vật WWE kì cựu người Nhật Taijiri, và cựu binh NXT Hoho Lun.

TOP DOJO và SET UP Thailand Pro Wrestling

Thái Lan đã từng có một công ty đô vật với sự đầu tư từ nguồn lực ở Nhật, đó là Gatoh Move Thailand. Công ty mẹ của Gatoh Move Thailand chính là công ty đấu vật nữ ở Nhật Gatoh Move. Với Emi Sakura là huấn luyện viên, Gatoh Move bước đầu cho thấy triển vọng, với lối đánh máu lửa của Nhật và mô hình kết hợp giữa show sàn đấu và show nệm. Sau đó Gatoh Move giải thể, và những người trụ cột cũ tách ra tự tạo cho mình TOP DOJO và SET UP.

Hiện tại vẫn chưa nhiều chi tiết được biết đến ở cả hai tổ chức do đại dịch Covid-19 bùng nổ, nhưng nếu cả hai trụ được qua thời gian khó khăn này thì vẫn hứa hẹn sẽ góp sức mở rộng thị trường đấu vật ở Đông Nam Á.

Saigon Pro Wrestling Club (SPWC)

Những công ty đô vật thị trường Đông Nam Á
Nhóm đô vật SPWC tại Việt Nam.

Thành lập vào cuối năm 2015 ở Thành Phố Hồ Chí Minh, ban đầu SPWC là một tập thể những người thanh niên trẻ đam mê với đấu vật, tập hợp và thử sức tập luyện với sự dẫn dắt của Huỳnh Công Hùng (Rocky Huỳnh). May mắn thay tới năm 2016, câu lạc bộ được gặp gỡ và biết đến hai đô vật người Nhật Mitsu Yoshida và Fugofugo Yumeji, và cả hai đã truyền dạy cho câu lạc bộ những kỹ năng căn bản của đấu vật biểu diễn.

Đến năm 2017 thì một vài đại diện của SPWC đã đến lò đào tạo của Singapore để học hỏi. Ấn tượng hơn Sid Nguyễn và Rocky Huỳnh được mời trở lại góp mặt trong một show của SPW vào hè 2018, khẳng định vị thế của SPWC trong khu vực.

SPWC còn huấn luyện tiếp tục một thời gian trước khi tổ chức những show diễn thử nghiệm, và sau đó là chính thức tổ chức vào năm 2018. Với mỗi sự kiện thu hút được đông đảo người hâm mộ, với những đô vật đặc sắc như Mystic Warriors, Vũng Tàu Experience, Rocky Huỳnh, Sid Nguyễn... Cuối năm 2018 câu lạc bộ ra mắt chiếc đai vô địch đấu vật biểu diễn đầu tiên ở Việt Nam, Vietnam Openweight Championship.

Đáng chú ý rằng tất cả những thành công này đều được tổ chức trên hình thức show diễn nệm, do SPWC vẫn còn eo hẹp về vốn đầu tư, chưa thể tổ chức trên sàn đấu. Hiện mọi hoạt động của SPWC đang được tạm ngưng để tránh dịch COVID-19, nhưng câu lạc bộ hứa hẹn sẽ quay trở lại sớm nhất có thể.

Kết

Sự phát triển mạnh mẽ của thương hiệu WWE đã kích thích những con người đam mê thành lập cho riêng mình những công ty đấu vật biểu diễn trên khắp Đông Nam Á. Nên ngoài WWE ra, người hâm mộ cũng nên ủng hộ những tổ chức nội địa, gần gũi với văn hóa của mình hơn, nhằm thúc đẩy cho sự phát triển của loại hình giải trí này trong khu vực.

Khôi Nguyên
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội