25% các trận đấu tại World Cup 2026 tiềm ẩn rủi ro đối với sức khỏe của các cầu thủ
Kỳ World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada đối mặt với thách thức lớn từ thiên nhiên khi nhiệt độ đạt ngưỡng nguy hiểm. Một nghiên cứu từ World Weather Attribution cảnh báo biến đổi khí hậu làm gia tăng rất nhiều rủi ro đối với thể trạng của các vận động viên trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.
Theo nghiên cứu, khoảng 26 trận đấu có khả năng phải áp dụng các biện pháp đặc biệt như tạm dừng để tiếp nước và làm mát. So với kỳ World Cup 1994 cũng diễn ra tại Mỹ, số lượng trận đấu rơi vào tình trạng này đã tăng lên đáng kể. Các chuyên gia không chỉ nhìn vào nhiệt kế mà còn sử dụng chỉ số đo lường mức độ tác động thực tế của độ ẩm, ánh nắng trực tiếp và tốc độ gió lên cơ thể người.
Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO) khuyến nghị nên có quãng nghỉ làm mát khi chỉ số này chạm mức 26 độ C. Nếu vượt quá 28 độ C, việc thi đấu được coi là không an toàn và nên trì hoãn trận đấu. Tuy nhiên, quy định hiện tại của FIFA vẫn giữ mức trần rất cao là 32 độ C mới xem xét thay đổi lịch trình.
Báo cáo chỉ ra ít nhất 5 trận đấu tại giải lần này có nguy cơ diễn ra trong điều kiện mất an toàn theo tiêu chuẩn của FIFPRO. Các thành phố như Miami, Kansas City, Philadelphia hay New York là những địa điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Dù một số sân vận động trang bị hệ thống điều hòa, rủi ro vẫn hiện hữu với người hâm mộ tại các fan zone hoặc khu vực di chuyển ngoài trời.
Ngay cả trận chung kết tại New York vào ngày 19/7 cũng đối mặt với 12% khả năng vượt ngưỡng 26 độ C. Thực trạng này buộc bóng đá thế giới phải sớm thích ứng thông qua việc điều chỉnh giờ thi đấu và tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho cả cầu thủ lẫn cổ động viên.
