Ancelotti giải thích lý do Vinicius không thực hiện quả phạt đền trước Na Uy
Thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026 khiến Brazil lỡ hẹn với giấc mơ vô địch thế giới lần thứ sáu. Một trong những tình huống gây tranh cãi nhất trận đấu là quả phạt đền bị Bruno Guimaraes đá hỏng ngay trong hiệp 1, khi nhiều người cho rằng Vinicius Junior mới là lựa chọn phù hợp hơn.
Sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti đã lên tiếng giải thích về quyết định này. Chiến lược gia người Italia khẳng định ban huấn luyện không đưa ra lựa chọn một cách ngẫu hứng mà đã chuẩn bị từ trước dựa trên dữ liệu thống kê về khả năng thực hiện phạt đền của các cầu thủ.
"Chúng tôi đã thống kê trong suốt một năm về các cầu thủ của mình cũng như các đối thủ. Người thực hiện phạt đền tốt nhất là Neymar, tiếp theo là Igor Thiago, rồi Raphinha, Bruno Guimaraes và Martinelli", Ancelotti cho biết.
Ông nhấn mạnh rằng Bruno Guimaraes là phương án tối ưu trong bối cảnh trận đấu diễn ra: "Chúng tôi chọn Bruno Guimaraes vì tin rằng cậu ấy là người thực hiện tốt nhất trong số những cầu thủ đang có mặt trên sân".
Lời giải thích của Ancelotti cũng cho thấy vì sao Vinicius Junior không được trao trọng trách dù là ngôi sao tấn công số một của Brazil. Theo ban huấn luyện, 3 cầu thủ có tỷ lệ đá phạt đền cao hơn Bruno Guimaraes đều không thi đấu ở thời điểm trọng tài cho Brazil hưởng quả phạt đền sau pha phạm lỗi với Matheus Cunha.
Neymar khi đó vẫn ngồi trên băng ghế dự bị theo tính toán chiến thuật. Igor Thiago cũng không được sử dụng từ đầu, trong khi Raphinha vắng mặt vì chấn thương cơ gặp phải ở vòng bảng.
Bruno Guimaraes sau đó nhận trách nhiệm đá phạt đền nhưng cú sút ở tầm trung của anh bị thủ môn Ørjan Nyland dễ dàng cản phá. Đây được xem là bước ngoặt lớn của trận đấu, bởi Brazil đã bỏ lỡ cơ hội vượt lên dẫn trước trước khi Erling Haaland lập cú đúp đưa Na Uy vào tứ kết.
Thực tế, Bruno Guimaraes không phải chuyên gia đá phạt đền của Newcastle. Mùa giải châu Âu vừa qua, anh chỉ thực hiện 2 quả phạt đền và đều thành công, nhưng không phải là người được ưu tiên số một tại CLB.
Trong khi đó, Vinicius Junior cũng không có thành tích quá vượt trội. Ở mùa giải 2025/26 cùng Real Madrid, tiền đạo này thực hiện 7 quả phạt đền, ghi 5 bàn và đá hỏng hai lần. Trong màu áo đội tuyển Brazil, anh mới chỉ có một lần thực hiện thành công trên chấm 11 m, ở trận giao hữu với Guinea năm 2023.
Trợ lý Davide Ancelotti cũng bảo vệ quyết định của ban huấn luyện. Ông tiết lộ phương án để Bruno Guimaraes đá phạt đền đã được thống nhất ngay từ trước trận đấu.
"Đó là kế hoạch được chuẩn bị trước. Bruno là cầu thủ giàu kinh nghiệm và chúng tôi tin cậu ấy có thể xử lý tốt áp lực", Davide Ancelotti nói sau khi Brazil bị loại.
Ở cuối trận, Brazil còn được hưởng thêm một quả phạt đền khác sau tình huống Casemiro bị phạm lỗi. Lần này, Neymar - vào sân từ giữa hiệp 2 - nhận trách nhiệm thực hiện và đánh bại Nyland để rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trong thời gian bù giờ.
Tuy nhiên, bàn thắng của Neymar chỉ mang ý nghĩa danh dự khi Brazil không còn đủ thời gian để tìm bàn gỡ hòa. Đội bóng từng năm lần vô địch thế giới chính thức dừng bước ngay từ vòng 1/8, đồng thời nối dài cơn khát World Cup lên 24 năm. Sau trận đấu, quyết định giao Bruno Guimaraes đá quả phạt đền đầu tiên tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh luận, dù Ancelotti khẳng định đó là lựa chọn dựa trên dữ liệu và được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước khi bóng lăn.
