Argentina tái lập kỷ lục của Brazil trong trận chung kết World Cup
Argentina đã ghi thêm một dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử World Cup khi trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha diễn ra. Sau khi HLV Lionel Scaloni công bố đội hình xuất phát, Albiceleste cân bằng kỷ lục về số cầu thủ đá chính được giữ nguyên nhiều nhất giữa hai trận chung kết World Cup liên tiếp, thành tích trước đó chỉ có Brazil làm được.
Việc tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung từng vô địch World Cup 2022 cho thấy sự ổn định hiếm có của đội tuyển Argentina. Đây cũng là minh chứng cho triết lý xây dựng lực lượng xuyên suốt của Scaloni, người vẫn giữ niềm tin vào những cầu thủ đã tạo nên chiến tích tại Qatar.
Chỉ Brazil từng lập kỳ tích tương tự
Trong lịch sử World Cup, chỉ có Brazil trước đây duy trì được tới 8 cầu thủ đá chính giữa hai trận chung kết liên tiếp.
Sau chức vô địch năm 1958, Selecao tiếp tục bảo vệ ngôi vương tại World Cup 1962 với bộ khung gần như không thay đổi. Tám cầu thủ góp mặt trong cả hai đội hình xuất phát gồm Gilmar, Djalma Santos, Nilton Santos, Didi, Zito, Zagallo, Garrincha và Vava. Chính thế hệ huyền thoại này đã tạo nên một trong những triều đại thành công nhất lịch sử bóng đá thế giới.
Đến World Cup 2026, Argentina tái lập cột mốc đó khi tiếp tục sử dụng 8 cầu thủ từng đá chính ở trận chung kết năm 2022 gặp Pháp.
Những cái tên được Lionel Scaloni giữ lại gồm thủ môn Emiliano Martinez, các hậu vệ Nicolas Tagliafico và Cristian Romero, bộ ba tiền vệ Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez cùng hai tiền đạo Julian Alvarez và Lionel Messi.
Bộ khung này kết hợp giữa kinh nghiệm của các nhà vô địch thế giới với sức trẻ của những cầu thủ đang ở giai đoạn chín muồi trong sự nghiệp, tạo nên nền tảng giúp Argentina tiếp tục góp mặt ở trận đấu cuối cùng của World Cup.
Giữ nguyên đội hình là điều rất hiếm
Việc liên tiếp vào chung kết World Cup vốn đã là thành tích không nhiều đội tuyển làm được. Duy trì gần như nguyên vẹn đội hình xuất phát sau bốn năm còn khó hơn rất nhiều bởi những biến động về phong độ, tuổi tác và lực lượng.
Xếp ngay sau Argentina và Brazil là Hà Lan với 7 cầu thủ đá chính được giữ lại giữa hai trận chung kết World Cup 1974 và 1978. Những cái tên gồm Jan Jongbloed, Ruud Krol, Arie Haan, Wim Jansen, Johan Neeskens, Rob Rensenbrink và Johnny Rep. Tuy nhiên, "Cơn lốc màu da cam" đều phải chấp nhận vị trí á quân.
Ở thời hiện đại, tuyển Pháp cũng duy trì được phần lớn bộ khung khi có 5 cầu thủ đá chính xuất hiện trong cả hai trận chung kết World Cup 2018 và 2022, gồm Hugo Lloris, Raphael Varane, Antoine Griezmann, Olivier Giroud và Kylian Mbappe.
Trong khi đó, Tây Đức giai đoạn 1982-1986 chỉ giữ lại 4 cầu thủ đá chính là Harald Schumacher, Hans-Peter Briegel, Karl-Heinz Foerster và Karl-Heinz Rummenigge. Brazil cũng hai lần lặp lại con số này ở các giai đoạn 1994-1998 và 1998-2002.
Thành quả của một quá trình xây dựng bền vững
Lịch sử World Cup cũng chứng kiến nhiều đội tuyển phải thay đổi gần như toàn bộ đội hình chỉ sau một kỳ giải. Argentina từ chức vô địch năm 1986 đến trận chung kết năm 1990 chỉ còn 3 cầu thủ đá chính là Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga và Diego Maradona. Tây Đức trong cùng giai đoạn cũng chỉ giữ lại Andreas Brehme, Thomas Berthold và Lothar Matthaus.
Sự thay đổi còn rõ rệt hơn với Italia. Đội tuyển vô địch World Cup các năm 1934 và 1938 chỉ còn Giovanni Ferrari và Giuseppe Meazza tiếp tục đá chính sau 4 năm.
Bởi vậy, việc Argentina giữ nguyên tới 8 cầu thủ trong đội hình xuất phát ở hai trận chung kết liên tiếp càng trở nên đặc biệt. Thành tích này phản ánh sự ổn định của tập thể do Lionel Scaloni xây dựng, đồng thời đưa Albiceleste sánh ngang Brazil 1958-1962 về một trong những kỷ lục đáng tự hào nhất trong lịch sử các trận chung kết World Cup.
