Brazil đối mặt 2 vấn đề đáng lo ngại trong màn ra mắt World Cup đáng thất vọng
Sự kỳ vọng dành cho đội tuyển Brazil dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carlo Ancelotti trước khi World Cup 2026 khởi tranh là rất lớn. Tuy nhiên, màn ra mắt của Selecao trước Marốc tại bảng C đã mang lại một làn sóng thất vọng sâu sắc. Lối chơi thiếu sức sống, bế tắc và bị động khiến Brazil suýt chút nữa phải ôm hận nếu không có khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Vinicius Junior để giật lại 1 điểm.
Trận hòa này không đơn thuần là một kết quả nghèo nàn mà còn bộc lộ rõ hai điểm yếu chí mạng mà chiến lược gia người Ý cùng các học trò phải đối mặt.
Sự nghèo nàn và bế tắc trong khâu triển khai bóng từ tuyến dưới
Vấn đề đầu tiên và dễ nhận thấy nhất trong suốt 90 phút thi đấu của Brazil chính là sự thiếu hiệu quả, thậm chí là bất lực trong khâu thoát pressing và triển khai bóng từ phần sân nhà. Trong sơ đồ 4-4-2 mà Ancelotti áp dụng, Lucas Paqueta được xếp đá dạt cánh phải nhưng có xu hướng bó vào trung lộ nhằm gia tăng tính sáng tạo. Dẫu vậy, ý đồ đó hoàn toàn phá sản khi Marốc chủ động áp sát rất nhanh và phong tỏa mọi không gian chơi bóng của tiền vệ này.
Sự cô độc của Paqueta xuất phát từ việc thiếu liên kết với các vệ tinh xung quanh như Bruno Guimaraes hay Raphinha. Việc các hậu vệ biên chơi quá thấp và bó chặt ở sân nhà khiến Brazil mất đi các phương án mở rộng biên để kéo giãn đội hình đối phương.
Hình ảnh các cầu thủ áo vàng xanh loay hoay ở phần sân nhà trước hai dòng phòng ngự chơi kỷ luật của Marốc xuất hiện liên tục trong hiệp 1. Sự nghèo nàn trong việc di chuyển không bóng để tạo khoảng trống khiến ngay cả một ngôi sao dày dạn kinh nghiệm như Casemiro cũng liên tục thực hiện các đường chuyền sai địa chỉ.
Những đường chuyền hỏng của Casemiro không hẳn vì anh sa sút kỹ thuật, mà do hệ thống của Brazil quá tĩnh lặng, không có bất kỳ phương án chuyền bóng an toàn nào được tạo ra xung quanh người cầm bóng. Việc thiếu một kịch bản tổ chức bài bản khiến đội bóng năm lần vô địch thế giới phải phụ thuộc hoàn toàn vào nỗ lực cá nhân của Vinicius Junior ở hành lang cánh trái để tìm kiếm bàn thắng.
Hệ thống phòng ngự dâng cao thiếu đồng bộ và dễ bị tổn thương
Vấn đề thứ hai, cũng là tử huyệt khiến Brazil phải nhận bàn thua trước, nằm ở hệ thống phòng ngự dâng cao mà Ancelotti đang cố chấp áp dụng. Đây đã là trận đấu thứ sáu liên tiếp đội tuyển Brazil không thể giữ sạch lưới, một thống kê báo động đối với một ứng cử viên vô địch. Việc đẩy hàng thủ lên quá cao khi các tiền vệ trung tâm chưa đủ khả năng áp đặt thế trận luôn đẩy Brazil vào trạng thái nguy hiểm trước các đường bóng phản công nhanh, xẻ nách của đối phương.
Bàn mở tỷ số của Ismael Saibari cho Marốc ở phút 21 là hệ quả tất yếu từ điểm yếu này. Bắt nguồn từ đường chuyền hỏng của Paqueta, cấu trúc phòng ngự của Brazil ngay lập tức bị xé toang. Casemiro bị quá tải khi không có ai bọc lót phía sau, buộc hậu vệ cánh Douglas Santos phải bỏ vị trí để lao lên hỗ trợ.
Khi hệ thống áp sát này thất bại và không có một pha phạm lỗi chiến thuật nào được thực hiện, Marốc dễ dàng tận dụng khoảng trống mênh mông phía sau để tung đường chuyền sắc lẹm, giúp Saibari ghi bàn.
Sự thiếu ăn ý giữa bộ đôi trung vệ Marquinhos và Gabriel Magalhaes trong việc bẫy việt vị và chống bóng bổng, bóng dài trong hiệp 1 đã đẩy thủ môn Alisson vào rất nhiều tình huống phải đối mặt nguy hiểm. Dù hiệp 2 có khởi sắc hơn khi Fabinho và Danilo vào sân giúp thế trận phòng ngự chắc chắn hơn, nhưng việc thiếu ý tưởng khi có bóng và sự lúng túng ở những phút bù giờ cuối trận suýt chút nữa đã khiến Brazil phải trắng tay nếu Alisson không xuất sắc cứu thua.
Nhìn một cách tích cực, lịch sử bóng đá thế giới từng chứng kiến Tây Ban Nha thua trận mở màn năm 2010 hay Argentina thất thủ trước Saudi Arabia năm 2022 nhưng vẫn lên ngôi vô địch. Việc sẩy chân và bộc lộ sai lầm ở trận ra quân có thể là một gáo nước lạnh cần thiết để HLV Ancelotti nhìn nhận lại những hạn chế. Nhiệm vụ tối thượng của Brazil lúc này là cải thiện khâu luân chuyển bóng, thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến và tìm ra một lối chơi tập thể gắn kết hơn, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào sự tỏa sáng của một vài cá nhân.
