Brazil lần đầu tiên giữ lại 8 trụ cột qua hai kỳ World Cup liên tiếp
Để chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chiến dịch chinh phục cúp vàng thế giới, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang đặt cược vào kinh nghiệm của các học trò. Trong trận đấu mở màn gặp đối thủ Marốc vào Chủ nhật tuần này tại sân vận động New Jersey, đội tuyển xứ Samba chuẩn bị thiết lập một kỷ lục lịch sử về số lượng nhân sự được giữ nguyên ở đội hình xuất phát giữa hai kỳ World Cup liên tiếp.
Nếu những thử nghiệm chiến thuật và lắp ghép đội hình trong các buổi tập gần đây được xác định, chiến lược gia người Ý sẽ đưa ra sân 8 cầu thủ từng đá chính ở trận mở màn thắng Serbia tại Qatar 2022. Danh sách cụ thể 8 ngôi sao kỳ cựu này bao gồm: thủ môn Alisson, cặp hậu vệ cánh Danilo và Alex Sandro, trung vệ Marquinhos, tiền vệ phòng ngự Casemiro, tiền vệ sáng tạo Lucas Paqueta cùng bộ đôi tiền đạo cánh Raphinha và Vinicius Junior.
Sự ổn định này là điều chưa từng có trong dòng chảy lịch sử của đội tuyển Brazil. Trước đây, kỷ lục về số cầu thủ đá chính được giữ lại từ trận mở màn giải đấu trước thuộc về World Cup 2006. Khi đó, huấn luyện viên Carlos Alberto Parreira đã điền tên 5 nhà đương kim vô địch thế giới vào đội hình xuất phát gặp Croatia gồm Cafu, Lúcio, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho và Ronaldo "béo".
Tất nhiên, để làm mới lối chơi, HLV Ancelotti vẫn đưa ra 3 sự thay đổi mang tính chiến thuật ở 3 tuyến. Ở hàng phòng ngự, Gabriel Magalhaes sẽ trám vào vị trí của lão tướng Thiago Silva. Ở khu trung tuyến, Bruno Guimaraes lấy suất đá chính của siêu sao Neymar. Trên hàng công, Matheus Cunha được tin tưởng lĩnh xướng vị trí trung phong mà Richarlison từng đảm nhiệm rất tốt cách đây 4 năm.
Thực tế, giải đấu năm nay đã chứng kiến một kỷ lục khác khi Ancelotti triệu tập lại tới 15 cầu thủ từng được huấn luyện viên Tite mang đến Qatar. Bên cạnh những cựu binh, đội hình Brazil cũng được bổ sung những làn gió mới đầy khát khao như Ibanez, Léo Pereira, Douglas Santos, Ederson, Danilo Santos, Luiz Henrique, Rayan, Endrick và Igor Thiago.
DANH SÁCH CẦU THỦ BRAZIL ĐƯỢC GIỮ LẠI QUA CÁC KỲ WORLD CUP
1930 -> 1934: 0 cầu thủ
1934 -> 1938: 2 cầu thủ (Leonidas, Martim Silveira)
1938 -> 1950: 0 cầu thủ (do thế chiến thứ hai)
1950 -> 1954: 1 cầu thủ (Baltazar)
1954 -> 1958: 2 cầu thủ (Didi, Nilton Santos)
1958 -> 1962: 4 cầu thủ (Gilmar, Djalma Santos, Didi, Zagallo)
1962 -> 1966: 4 cầu thủ (Gilmar, Djalma Santos, Garrincha, Pele)
1966 -> 1970: 2 cầu thủ (Jairzinho, Pele)
1970 -> 1974: 3 cầu thủ (Piazza, Rivellino, Jairzinho)
1974 -> 1978: 2 cầu thủ (Leao, Rivellino)
1978 -> 1982: 3 cầu thủ (Oscar, Toninho Cerezo, Zico)
1982 -> 1986: 3 cầu thủ (Júnior, Socrates, Careca)
1986 -> 1990: 4 cầu thủ (Branco, Alemao, Careca, Muller)
1990 -> 1994: 2 cầu thủ (Taffarel, Dunga)
1994 -> 1998: 4 cầu thủ (Taffarel, Cafu, Dunga, Bebeto)
1998 -> 2002: 4 cầu thủ (Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo)
2002 -> 2006: 5 cầu thủ (Cafu, Lucio, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaucho, Ronaldo)
2006 -> 2010: 3 cầu thủ (Lucio, Juan, Kaka)
2010 -> 2014: 1 cầu thủ (Julio Cesar)
2014 -> 2018: 3 cầu thủ (Thiago Silva, Marcelo, Neymar)
2018 -> 2022: 4 cầu thủ (Alisson, Danilo, Thiago Silva, Neymar)
2022 -> 2026: 8 cầu thủ (Alisson, Danilo, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Lucas Paqueta, Raphinha, Vini Jr.)
