Đội hình xuất phát của Tây Ban Nha ở World Cup 2026 sẽ như thế nào?
Dù trước mắt còn hai trận giao hữu với Iraq và Peru để thử nghiệm, bộ khung đá chính của La Roja gần như đã được định hình.
Ở vị trí thủ môn, bất chấp những hoài nghi từ dư luận hay truyền thông, Unai Simon vẫn là sự lựa chọn số một bất khả xâm phạm dưới thời De la Fuente. Thủ môn này chắc chắn sẽ bắt chính nếu không có biến cố bất ngờ nào xảy ra.
Hàng hậu vệ cũng đã lộ diện những gương mặt đá chính rõ ràng. Bên hành lang cánh trái, Cucurella là cái tên không thể thay thế nhờ phong độ xuất sắc mỗi khi lên tuyển. Ở cánh đối diện, Marcos Llorente đang chiếm ưu thế lớn để giành suất bắt đầu trước Pedro Porro.
Trong khi đó, bộ đôi Cubarsi và Laporte nhiều khả năng sẽ là cặp trung vệ án ngữ trước khung thành, còn tân binh gây bất ngờ Eric Garcia và Pubill phải chờ cơ hội từ băng ghế dự bị.
Tuyến giữa của Tây Ban Nha là sự kết hợp của những ngôi sao hàng đầu. Bộ ba Rodri, Pedri và Fabian gần như chắc suất đá chính ngay từ đầu để điều tiết lối chơi. Tiền vệ đa năng Mikel Merino dù rất được De la Fuente ưa thích nhưng do vừa trở lại sau chấn thương nên khả năng cao sẽ không mạo hiểm xuất phát từ đầu.
Trên hàng công, thể lực đang là bài toán khiến ban huấn luyện cân nhắc khi cả ba ngôi sao Merino, Lamine Yamal và Nico Williams đều chưa đạt trạng thái lý tưởng nhất. Vì vậy, nhiều khả năng họ sẽ không có tên trong đội hình xuất phát ở trận ra quân.
Thay vào đó, Oyarzabal - người luôn chơi rất hay khi lên tuyển - là trung phong cắm chính. Hỗ trợ cho anh ở hai hành lang cánh sẽ là Victor Munoz và Dani Olmo (hoặc Baena).
