HLV Ancelotti toan tính gì khi không gọi thêm hậu vệ cho tuyển Brazil?
Khi hậu vệ phải Wesley gặp chấn thương đùi trái, ban huấn luyện đội tuyển Brazil đứng trước hai sự lựa chọn thay thế nằm trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ gửi lên FIFA gồm Paulo Henrique (Vasco da Gama) và Vitinho (Botafogo).
Tuy nhiên, thay vì chọn một người đá đúng vị trí, chiến lược gia người Ý lại quyết định gọi Ederson - tiền vệ 26 năm tuổi đang tiến rất gần đến việc chuyển từ Atalanta sang Man United.
Quyết định này được thông qua sau hàng loạt cuộc thảo luận kỹ lưỡng, xuất phát từ cả phong độ của các ứng viên lẫn yêu cầu chiến thuật thực tế cho chiến dịch World Cup. Ederson từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Ancelotti nhờ nền tảng thể lực dồi dào, chất lượng kỹ thuật cao và sự đa năng trong lối chơi.
Anh không chỉ đá tốt ở vai trò tiền vệ phòng ngự hoặc tiền vệ trung tâm mà còn từng được HLV Gian Piero Gasperini bố trí chơi bên hành lang cánh phải tại Atalanta.
Thực tế, ngay từ khi lên danh sách 26 cái tên ban đầu, Ancelotti đã cân nhắc việc mang thêm một tiền vệ. Việc mất đi Wesley vô hình trung trở thành cơ hội để ông tái cân bằng tuyến giữa - khu vực được dự báo sẽ cực kỳ quá tải tại giải đấu lần này do mật độ thi đấu căng thẳng và cái nóng khắc nghiệt tại Mỹ. Trong cuộc đua giành tấm vé vớt này, Ederson vượt qua hai đối thủ nặng ký là Andrey Santos (Chelsea) và Gabriel Sara nhờ sự đa năng cùng sức chịu đựng vượt trội.
Với sự vắng mặt của Wesley, hành lang phải của Brazil lúc này sẽ do Danilo và Ibanez đảm nhiệm. Cả hai đều là những mẫu cầu thủ có thiên hướng phòng ngự rất đậm nét và thường xuyên đá trung vệ ở CLB chủ quản. Dù vậy, Ancelotti tin rằng đây không phải là vấn đề lớn. Trong trường hợp khẩn cấp, Fabinho (người từng đá hậu vệ phải lâu năm tại Monaco) hay Marquinhos đều có thể trám vào, dù ông thầy người Ý chưa tính đến phương án vá víu này.
Ngược lại, hai hậu vệ cánh tại giải quốc nội là Vitinho và Paulo Henrique đều đang trải qua giai đoạn sa sút phong độ và thậm chí mất suất đá chính ở CLB nên đã bị gạch tên. Một cái tên rất ưng ý khác của ban huấn luyện là Vanderson (Monaco) thì lại dính chấn thương nghiêm trọng từ tháng 3 và không kịp bình phục.
Việc thay thế một cầu thủ chấn thương bằng một người ở vị trí khác hoàn toàn không phải là điều mới mẻ trong lịch sử bóng đá xứ Samba. Năm 1998, tiền đạo lừng danh Romario từng phải nhường chỗ cho tiền vệ phòng ngự Emerson.
Đến năm 2002, chính Emerson gặp chấn thương trước giải và được thay thế bằng một tiền vệ có thiên hướng tấn công là Ricardinho. Lần gần nhất Brazil phải thay người sát ngày đá World Cup là năm 2006, khi Edmilson nhường vị trí cho Mineiro.
Rõ ràng, Carlo Ancelotti đang ưu tiên tính an toàn, thể lực và sự cơ động cho trục dọc của Brazil. Câu trả lời cho những toan tính chiến thuật này sẽ sớm được giải đáp khi Selecao bước vào trận ra quân gặp Marốc vào thứ Bảy tới.
