Lựa chọn bất ngờ Lee Ki-hyeok của tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2026 là ai?
Lee Ki-hyeok trưởng thành từ lò đào tạo trẻ danh tiếng của Ulsan Hyundai, từng trải qua các cấp độ đội trẻ trước khi ra mắt chuyên nghiệp tại Suwon FC vào năm 2021.
Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, cầu thủ sinh năm 2000 này chơi thiên về tiền vệ với điểm mạnh là thể lực dồi dào và khả năng chuyền bóng tốt. Sau khi chuyển qua Jeju United và hiện tại là trụ cột của Gangwon FC, anh mới thực sự lột xác khi lui về đá hậu vệ và trở thành mắt xích không thể thay thế tại K-League.
Với chiều cao 1m84, Lee Ki-hyeok sở hữu khả năng tranh chấp trên không rất ấn tượng. Không chỉ phòng ngự bóng bổng tốt, anh còn nổi bật ở tư duy đọc trận đấu với các chỉ số cắt bóng, giải nguy và đặc biệt là kỹ năng chuyền bóng tịnh tiến từ tuyến dưới. Nhờ sở hữu cái chân trái khéo léo, anh chơi rất hay trong vai trò trung vệ lệch trái của sơ đồ 3 trung vệ, đồng thời có thể đá tốt cả hậu vệ trái lẫn tiền vệ phòng ngự.
Trước khi lọt vào mắt xanh của HLV Hong Myung-bo, Lee Ki-hyeok từng được HLV Paulo Bento triệu tập và cho ra mắt tuyển quốc gia tại Đông Á Cúp 2022.
Đến tháng 11/2024, HLV Hong Myung-bo gọi anh lên tuyển nhưng chưa trao cơ hội ra sân. Dù vậy, màn trình diễn đa năng ổn định tại giải quốc nội sau đó đã thuyết phục hoàn toàn chiến lược gia này.
Sự đa năng và khả năng thích ứng linh hoạt với các sơ đồ chiến thuật khác nhau chính là chìa khóa vàng giúp Lee Ki-hyeok sở hữu tấm vé quý giá đến World Cup.
Danh sách đội tuyển Hàn Quốc
Thủ môn (3): Jo Hyeon-woo (Ulsan), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk).
Hậu vệ (10): Kim Min-jae (Bayern Munich), Cho Yu-min (Sharjah), Lee Han-beom (Midtjylland), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seop (Zhejiang), Lee Gi-hyeok (Gangwon), Lee Tae-seok (Austria Wien), Seol Young-woo (Crvena Zvezda), Jens Castrop (Borussia Monchengladbach), Kim Moon-hwan (Daejeon).
Tiền vệ (10): Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Hwang In-beom (Feyenoord), Paik Seung-ho (Birmingham City), Lee Dong-gyeong (Ulsan), Bae Jun-ho (Stoke City), Eom Ji-sung (Swansea City), Yang Hyun-jun (Celtic), Kim Jin-gyu (Jeonbuk).
Tiền đạo (3): Son Heung-min (LA FC), Oh Hyeon-gyu (Besiktas), Cho Gue-sung (Midtjylland).
