Những điều cần biết về cách di chuyển tới Nga xem World Cup 2018
Từ Việt Nam sang Nga bằng phương tiện nào?
Đối với du khách Việt Nam, phương tiện để di chuyển sang Nga thuận tiện nhất chính là máy bay. Do tốn ít thời gian, thuận tiện nên đây gần như là cách duy nhất cho chuyến hành trình xem giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Hiện nay, từ Việt Nam, nhiều hãng hàng không đã khai thác hành trình bay đến Nga. Chẳng hạn, bạn có thể di chuyển từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) trên các chuyến bay đến Moscow của những hãng như Vietnam Airlines, Czech Airlines, Korean Air, Turkish Airlines, China Southern Airlines, Qatar Airways...
Giá vé khứ hồi của các tuyến bay này dao động trong khoảng từ hơn 17 triệu đồng (Czech Airlines) cho đến hơn 35 triệu đồng (Turkish Airlines).
Nếu di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), China Southern Airlines, Qatar Airways, Korean Air, Turkish Airlines là những hãng khai thác đường bay này, với giá vé khứ hồi dao động từ hơn 25 triệu đồng (China Southern Airlines) cho đến 40 triệu đồng (Korean Air).
Đối với đường bay một chiều, giá vé rẻ nhất là hơn 9 triệu của hãng Czech Airlines xuất phát từ Nội Bài, còn Tân Sơn Nhất là 13 triệu đồng (Vietnam Airlines).
Di chuyển giữa các thành phố ở Nga như thế nào?
Do khoảng cách giữa các thành phố tại Nga rất lớn, từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn km nên phương tiện di chuyển phù hợp cho các du khách ngoài máy bay là tàu tốc hành.
Theo , giá vé tàu Grand Express từ Moscow đến St. Petersburg là 87 đến 193 USD, một ngày khởi hành 35 chuyến. Khoảng cách giữa hai thành phố là 635 km và thời gian di chuyển từ 3h40 phút đến hơn 9 giờ, tùy theo từng loại tàu.
Cũng theo website này, giá vé tàu Grand Express từ Moscow đến Kazan là từ 88 đến 178 USD, một ngày khởi hành 4 chuyến và thời gian di chuyển là từ 11 tiếng rưỡi đến 13 tiếng.
Nước Nga có hệ thống giao thông rất hiện đại và tiện lợi nên lời khuyên được đưa ra là bạn nên chọn hệ thống giao thông công cộng để làm phương tiện đi lại.
Khi đáp máy bay xuống Nga, bạn có thể đi tàu cao tốc từ sân bay đến ga điện ngầm hoặc bắt taxi vào trung tâm thủ đô với giá khoảng 50 USD.
Tại thành phố lớn, xe buýt nội thành đi đến bất kỳ nơi nào ở đây. Các chuyến cách nhau thường từ 5 đến 30 phút. Bạn nên lấy bản đồ tuyến xe ở các trạm kiểm soát. Bạn không thể đổi tiền trên xe buýt, do đó cần có chính xác số tiền để thanh toán vé trước khi lên xe. Để tiết kiệm, bạn nên mua vé tại các ki-ốt bán vé gần trạm dừng.
Hầu hết các thành phố lớn của Nga đều có tàu điện công cộng, hoặc chạy trên mặt đất hoặc dưới mặt đất. Đây là phương tiện đi lại chủ yếu để du khách có thể di chuyển đến các điểm trong thành phố.
Taxi cũng là một lựa chọn linh hoạt để di chuyển trong thành phố, nhưng nó tốn kém hơn nhiều so với các phương tiện công cộng khác.
