Pháp nhận thống kê tệ nhất sau gần 70 năm khi thủng lưới 4 bàn trong hiệp một
Hiệp một thảm họa trước tuyển Anh đã đẩy tuyển Pháp vào một thống kê buồn trong lịch sử World Cup. Việc để đối thủ chọc thủng lưới tới bốn lần chỉ trong 45 phút đầu khiến Les Bleus lần đầu tiên kể từ năm 1958 rơi vào hoàn cảnh này ở sân chơi lớn nhất thế giới.
Ngay phút thứ 3, Declan Rice cắt đường chuyền hỏng của Désiré Doué trước khi tung cú sút từ ngoài vòng cấm mở tỷ số. Đến phút 18, Ezri Konsa đánh đầu nhân đôi cách biệt từ quả phạt góc do chính Rice thực hiện.
Hàng phòng ngự dâng cao nhưng thiếu tổ chức của tuyển Pháp tiếp tục bị khai thác triệt để. Marcus Rashford và Bukayo Saka liên tục khoét vào khoảng trống phía sau hàng thủ. Rashford kiến tạo để Saka ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, trước khi tiền đạo Arsenal hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm đẹp mắt ở phút bù giờ hiệp một.
Bốn bàn thua trong 45 phút đầu tiên đã biến trận đấu cuối cùng của HLV Didier Deschamps thành cơn ác mộng. Theo thống kê, đây là lần đầu tiên kể từ bán kết World Cup 1958 gặp Brazil, tuyển Pháp mới lại để lọt lưới bốn bàn ngay trong một trận đấu tại World Cup. Đáng chú ý hơn, chưa bao giờ trong gần bảy thập kỷ qua Les Bleus phải bước vào giờ nghỉ với cách biệt bốn bàn thua ở giải đấu này.
Những con số cũng phản ánh sự lép vế hoàn toàn của đội bóng áo lam. Tuyển Anh tạo ra 11 pha dứt điểm với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,4, trong khi Pháp chỉ có 5 cú sút và xG đạt 0,29. Theo mô hình dự đoán của Opta, cơ hội để Les Bleus lội ngược dòng sau hiệp một chỉ còn vỏn vẹn 0,7%.
Từ một ứng viên vô địch, tuyển Pháp có một hiệp đấu thảm họa ở trận tranh hạng Ba World Cup 2026.
