Scotland công bố danh sách dự World Cup 2026: Thủ môn 43 tuổi được triệu tập
Điểm nhấn lớn nhất trong bản danh sách này là sự xuất hiện của Craig Gordon. Thủ môn thuộc biên chế Hearts dù đã bước sang tuổi 43 và lỡ hẹn với kỳ Euros gần nhất vẫn được trao cơ hội. Dù anh cùng hai thủ thành còn lại là Angus Gunn và Liam Kelly đều không ra sân thường xuyên ở câu lạc bộ mùa này, HLV Clarke vẫn đặt niềm tin vào kinh nghiệm của họ.
Sự trung thành với bộ khung cũ là phong cách định hình triều đại của Clarke. Hàng phòng ngự chào đón sự trở lại của những cái tên quen thuộc như đội trưởng Andy Robertson hay Kieran Tierney.
Ở tuyến giữa, tiền vệ Scott McTominay và John McGinn tiếp tục giữ vai trò hạt nhân. Ngoài ra, danh sách cũng ghi nhận sự góp mặt của tài năng trẻ 19 tuổi Findlay Curtis sau màn trình diễn ấn tượng khi tu nghiệp tại Kilmarnock, cùng tiền đạo Ross Stewart, người đã kịp trở lại đầy thuyết phục trong màu áo Southampton.
Trước khi bước vào giải đấu tại Mỹ, Scotland sẽ có hai trận giao hữu chạy đà gặp Curacao vào ngày 30/5 và sau đó là Bolivia. Tại vòng bảng World Cup 2026, thầy trò Clarke lần lượt chạm trán Haiti vào ngày 14/6, tiếp theo là Marốc và Brazil, với mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng bảng trong lịch sử bóng đá nước nhà.
Danh sách đội tuyển Scotland tham dự World Cup 2026:
Thủ môn: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers).
Hậu vệ: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Etiffaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic).
Tiền vệ: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli).
Tiền đạo: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton).
