Tây Ban Nha chiếm vị trí số 1 thế giới, Argentina ám ảnh lời nguyền xếp hạng FIFA
Tây Ban Nha trở lại đỉnh cao sau chức vô địch World Cup
Chiến thắng 1-0 trước Argentina sau 120 phút trong trận chung kết World Cup 2026 mang về ngôi sao thứ hai trên ngực áo Tây Ban Nha, đồng thời tạo nên sự thay đổi ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA.
Sau giải đấu tại Mỹ, Mexico và Canada, đội tuyển của HLV Luis de la Fuente đã vượt qua Argentina để trở thành đội tuyển số 1 thế giới với 1.995,88 điểm, trong khi nhà đương kim á quân có 1.970,37 điểm. Pháp tiếp tục đứng thứ ba với 1.948,97 điểm, còn Anh xếp thứ tư với 1.922,83 điểm.
Đây là phần thưởng xứng đáng cho hành trình gần như hoàn hảo của La Roja. Tây Ban Nha bước lên ngôi vô địch với hàng phòng ngự xuất sắc khi chỉ để thủng lưới đúng một bàn trong suốt giải đấu, ở trận gặp Bỉ. Tại chung kết, Ferran Torres ghi bàn quyết định trong hiệp phụ để giúp đội bóng áo đỏ đánh bại Argentina.
Con đường đăng quang của Tây Ban Nha cũng rất ấn tượng. Sau trận mở màn gặp nhiều khó khăn trước Cape Verde, họ lần lượt vượt qua Saudi Arabia, Uruguay, Áo, Bồ Đào Nha, Bỉ, Pháp rồi Argentina để hoàn tất chiến dịch vô địch.
Phong độ ổn định ấy là sự nối tiếp chuỗi thành tích đáng nể mà La Roja xây dựng suốt hơn hai năm qua. Đội bóng của Luis de la Fuente đã trải qua 38 trận liên tiếp bất bại kể từ thất bại 0-1 trước Colombia hồi tháng 3/2024. Trong khoảng thời gian đó, Tây Ban Nha chỉ lỡ danh hiệu Nations League 2025 khi thất bại trước Bồ Đào Nha trên chấm luân lưu.
Việc trở lại vị trí số 1 FIFA cũng gợi nhớ đến giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Sau chức vô địch EURO 2008, La Roja lần đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng FIFA và sau đó thống trị bóng đá thế giới với ba danh hiệu lớn liên tiếp gồm EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012.
Đến tháng 9/2025, Tây Ban Nha một lần nữa trở lại ngôi số 1. Dù bị tụt xuống vị trí thứ hai trước World Cup sau trận hòa Ai Cập, chức vô địch thế giới đã giúp họ nhanh chóng đòi lại vị trí vốn được xem là xứng đáng nhất ở thời điểm hiện tại.
Argentina bất lực trước lời nguyền đội số 1 FIFA
Nếu Tây Ban Nha là người chiến thắng lớn nhất sau World Cup 2026 thì Argentina lại thêm một lần phải đối mặt với "lời nguyền" nổi tiếng của bảng xếp hạng FIFA.
Trước khi World Cup khởi tranh, Argentina vươn lên vị trí số 1 sau các chiến thắng trước Honduras và Iceland ở loạt giao hữu tháng 6, đồng thời hưởng lợi từ thất bại của Pháp trước Bờ Biển Ngà. Đó là lần cập nhật cuối cùng trước ngày khai mạc giải đấu.
Tuy nhiên, điều này vô tình khiến Albiceleste trở thành nạn nhân tiếp theo của một thống kê kỳ lạ. Trong lịch sử, chưa từng có đội tuyển nào bước vào World Cup với tư cách số 1 FIFA rồi giành luôn chức vô địch. Argentina đã tiến rất gần đến việc phá bỏ lời nguyền ấy khi vào tới trận chung kết, nhưng cuối cùng vẫn gục ngã trước bàn thắng lịch sử của Ferran Torres trong hiệp phụ.
Đây chắc chắn là chi tiết khiến người hâm mộ Argentina tiếc nuối, bởi đội bóng của Lionel Scaloni đã có một giải đấu xuất sắc. Nhà vô địch World Cup 2022 toàn thắng vòng bảng, sau đó lần lượt vượt qua Algeria, Jordan, Áo, Cape Verde, Ai Cập, Thụy Sĩ và đặc biệt là chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc trước Anh ở bán kết để góp mặt trong trận đấu cuối cùng.
Dù không thể bảo vệ chức vô địch, Argentina vẫn tiếp tục nằm trong nhóm đội tuyển mạnh nhất thế giới. Việc giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA phản ánh đúng sức mạnh của Albiceleste, chỉ tiếc rằng họ chưa thể xóa bỏ một trong những "lời nguyền" nổi tiếng nhất của bóng đá quốc tế.
Bảng xếp hạng FIFA phản ánh cục diện mới của bóng đá thế giới
Không mang lại tiền thưởng hay danh hiệu, nhưng bảng xếp hạng FIFA vẫn được xem là thước đo quan trọng phản ánh sức mạnh của các đội tuyển quốc gia.
World Cup 2026 càng chứng minh điều đó khi bốn đội đứng đầu bảng xếp hạng FIFA sau giải đấu cũng chính là bốn đội góp mặt ở vòng bán kết gồm Tây Ban Nha, Argentina, Pháp và Anh.
Phía sau nhóm dẫn đầu cũng xuất hiện nhiều biến động đáng chú ý. Na Uy là đội tuyển tiến bộ mạnh nhất. Việc lọt vào tứ kết ngay trong lần đầu trở lại World Cup sau gần 3 thập kỷ giúp đội bóng của Erling Haaland tăng tới 12 bậc để chen chân vào nhóm 20 đội mạnh nhất thế giới.
Mexico cũng là cái tên gây bất ngờ. Với lợi thế sân nhà cùng màn trình diễn ấn tượng, đội đồng chủ nhà kết thúc giải ở vị trí thứ 9 sau khi giành 4 chiến thắng và chỉ dừng bước trước tuyển Anh.
Trong khi đó, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Đức đều bị tụt hạng đáng kể vì không đạt kết quả như kỳ vọng tại World Cup. Brazil chỉ xếp thứ 11 sau khi dừng bước ở vòng 1/8 trước Na Uy trong trận đấu mà Haaland lập cú đúp. Mỹ, đội chủ nhà còn lại, đứng thứ 12 sau thất bại trước Bỉ.
FIFA xếp hạng các đội dựa trên 4 tiêu chí gồm tổng số điểm giành được trong giải, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi được và cuối cùng là xếp đồng hạng nếu mọi chỉ số vẫn bằng nhau.
