Tây Ban Nha từ khủng hoảng đến dư thừa hậu vệ phải tại World Cup
Trước đây, ban lãnh đạo đội tuyển Tây Ban Nha từng rất lo ngại về bài toán kế cận ở vị trí hậu vệ phải. Khi Carvajal là sự lựa chọn số một bất khả xâm phạm, HLV De la Fuente thậm chí đã phải tận dụng tối đa cựu binh Jesus Navas tại Euro 2024 khi anh đã bước sang tuổi 39.
Tuy nhiên, những nỗi lo sợ đó hoàn toàn biến mất trước thềm World Cup 2026. Thay vì thiếu hụt, La Roja đang sở hữu một hàng phòng ngự biên phải chật chội với sự xuất hiện của 4 gương mặt chất lượng: Marcos Llorente, Pedro Porro, Eric Garcia và Marc Pubill.
Hai cái tên cạnh tranh trực tiếp cho suất đá chính là Llorente và Pedro Porro. Llorente, người từng khẳng định tên tuổi trong vai trò một tiền vệ trung tâm tại Alaves, đã có sự tiến hóa mạnh mẽ để trở thành một hậu vệ phải hàng đầu.
Với 31 trận ra sân ở vị trí này mùa vừa qua, anh là mảnh ghép hoàn hảo để khai thác tối đa nguồn thể lực dồi dào cùng khả năng đi bóng tốc độ. Nhờ tư duy của một tiền vệ, Llorente luôn biết cách bó vào trong để tạo thế áp đảo quân số ở khu trung tuyến.
Eric Garcia là mẫu cầu thủ đa năng, có thể chơi tốt vị trí hậu vệ phải - Ảnh: AS
Trong khi đó, Pedro Porro là một hậu vệ phải thuần túy, có lối chơi đáng tin cậy cùng vũ khí đặc biệt là những quả tạt và khả năng sút bóng xuất sắc. Dù đang xếp sau Llorente một chút về cơ hội đá chính, Porro vẫn là phương án thay thế rất đẳng cấp.
Không dừng lại ở đó, chiều sâu đội hình của Tây Ban Nha còn được củng cố bởi hai phương án dự phòng chiến lược có thể thích ứng nhanh chóng theo diễn biến trận đấu. Đầu tiên là Eric Garcia, người đã có 11 trận đá chính ở vị trí hậu vệ phải dưới thời HLV Hansi Flick tại Barcelona mùa này, đạt thành tích ấn tượng với 10 chiến thắng. Sự đa năng cho phép trung vệ này chơi tốt ở 3 vị trí khác nhau trong cùng một trận đấu. Lợi thế lớn của Eric Garcia là sự thấu hiểu từng bước chạy của Lamine Yamal do cả hai là đồng đội tại CLB và thường xuyên kết hợp ở cùng một biên.
Phương án còn lại là Pubill, một trong những phát hiện lớn của mùa giải dưới sự nhào nặn của HLV Diego Simeone. Dù mới có 7 trận đá hậu vệ phải, Pubill luôn sẵn sàng bùng nổ khi đội tuyển cần. Từ chỗ loay hoay tìm người thay thế Carvajal, Tây Ban Nha đến World Cup 2026 với sự tự tin tuyệt đối nhờ cơn đau đầu dễ chịu bên hành lang cánh phải.
